Chứng khoán: Thị trường bước vào nhịp hồi phục hay chỉ là bẫy tăng giá?

Thế Lâm |

Nhận định về thị trường trong tuần giao dịch mới, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng, với tín hiệu hồi phục tại ngưỡng 1.360 điểm, thị trường chắc hẳn vẫn cần thêm một hai phiên xác định xu hướng rõ ràng hơn.

BSC cũng cho rằng, thanh khoản thị trường duy trì ở mức ổn định cho thấy tín hiệu dòng tiền đang dần trở lại thị trường. Phiên hồi phục cũng đã trấn an được một phần tâm lý thị trường.

Theo Công ty chứng khoán SHS, ngưỡng 1.350 điểm sẽ là vùng quan trọng cần quan sát trong tuần giao dịch tới từ ngày 25-29.4 trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Nếu có thể giữ vững được ngưỡng hỗ trợ trên thì thị trường có thể sẽ hồi phục trở lại với mục tiêu của đợt này là vùng kháng cự trong khoảng 1.400-1.420 điểm (ngưỡng tâm lý MA200).

Theo quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, chỉ số VN-Index đang đứng trước cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục trở lại, với kháng cự mục tiêu quanh vùng 1.422 điểm (MA200). Tuy nhiên, các tín hiệu dài hơi hơn, vẫn giữ trạng thái phân kỳ âm tiêu cực, cho thấy xu hướng chính vẫn là giảm điểm.

Do đó, PHS cho rằng, chỉ số mới dừng lại ở một nhịp hồi kỹ thuật, và nhà đầu tư cần cẩn thận với tín hiệu bulltrap (bẫy tăng giá) sau phiên giao dịch ngày 22.4. Nhà đầu tư nên cân nhắc tận dụng nhịp bulltrap để đưa danh mục về tỉ trọng an toàn.

Lạc quan hơn, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng nhịp hồi phục của thị trường sẽ được mở rộng. Việc mở mua cổ phiếu cần phải được xem xét kỹ hơn về động thái của dòng tiền mua chủ động ở cổ phiếu đó.

Diễn biến giao dịch tiếp tục cho thấy sự tranh chấp mạnh gần hỗ trợ của kênh giá 1.380 +/- 5 điểm của VN-Index và ghi nhận tín hiệu hỗ trợ của dòng tiền ở khu vực này. Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu giảm mạnh thời gian qua cũng bắt đầu có lực cầu hấp thụ lượng cổ phiếu ở mức giá thấp. Với động thái này, nhịp hồi phục của thị trường vẫn có thể tiếp diễn trong thời gian tới.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ biến động hẹp và chỉ số VN-Index có thể đi ngang trên mức 1.350 điểm trong các phiên giao dịch đầu tuần. Thị trường có thể mới chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn và rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao cho nên các nhà đầu tư ngắn hạn chưa nên vội tham gia bắt đáy ở giai đoạn hiện tại.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn trong vùng bi quan quá mức cho thấy thị trường vẫn có thể sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn và chỉ số VN-Index có thể sẽ chưa xuyên thủng mức hỗ trợ 1.350 điểm. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tận dụng các nhịp hồi phục để hạ margin về mức thấp và chưa nên thực hiện mua ở giai đoạn này, tạm thời nắm giữ cổ phiếu ở mức thấp 20-25% danh mục.

Xét về xu hướng, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng VN-Index đã hình thành nhịp điều chỉnh khá rõ ràng với 4 phiên giảm mạnh trong tuần giao dịch trước. Đóng tuần là một thân nến đỏ giảm điểm báo hiệu một xu hướng rất tiêu cực.

Còn trên biểu đồ ngày, sau nhiều phiên giảm mạnh trước đó, đã hình thành 2 thân nến Doji cho thấy xác suất cao sẽ tiếp tục có nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn. CSI cho rằng xu hướng giảm đang chiếm ưu thế, vì vậy nhà đầu tư nên canh nhịp hồi trong các phiên tiếp theo để hạ tỉ trọng nắm giữ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội và rủi ro ở thế "ngang bằng", không còn cứ mua là thắng

KHÁNH LINH |

Dòng tiền chờ đợi cơ hội trên thị trường chứng khoán đang dần rút khỏi khi thanh khoản gần đây liên tục ở mức thấp. Cơ hội "thắng" và rủi ro khi đầu tư chứng khoán trong năm 2022 hiện đang được chuyên gia đánh giá là 50-50.

Thị trường chứng khoán đang được làm "sạch", chỉ còn thiếu "xanh"

Thế Lâm |

Sau vụ án liên quan tới Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và tạm giam vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, mới nhất, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt) cùng bị bắt giam vì bị cáo buộc có hành vi tương tự.

Chứng khoán: Thị trường đã tạo đáy hay tiếp tục rình rập nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần qua ngày 22.4 mang đến kỳ vọng chỉ số VN-Index phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, đó chỉ là hy vọng, còn thực tế chỉ số đã tạo đáy hay chưa, chưa thể đoán chắc.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Cơ hội và rủi ro ở thế "ngang bằng", không còn cứ mua là thắng

KHÁNH LINH |

Dòng tiền chờ đợi cơ hội trên thị trường chứng khoán đang dần rút khỏi khi thanh khoản gần đây liên tục ở mức thấp. Cơ hội "thắng" và rủi ro khi đầu tư chứng khoán trong năm 2022 hiện đang được chuyên gia đánh giá là 50-50.

Thị trường chứng khoán đang được làm "sạch", chỉ còn thiếu "xanh"

Thế Lâm |

Sau vụ án liên quan tới Trịnh Văn Quyết bị khởi tố và tạm giam vì có hành vi thao túng thị trường chứng khoán, mới nhất, Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty Louis Holdings) và Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty chứng khoán Trí Việt) cùng bị bắt giam vì bị cáo buộc có hành vi tương tự.

Chứng khoán: Thị trường đã tạo đáy hay tiếp tục rình rập nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần qua ngày 22.4 mang đến kỳ vọng chỉ số VN-Index phục hồi ngắn hạn. Tuy nhiên, đó chỉ là hy vọng, còn thực tế chỉ số đã tạo đáy hay chưa, chưa thể đoán chắc.