Chứng khoán: Thanh khoản lao dốc, nhà đầu tư chớ vội thoát sạch hàng

Minh An |

Phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, kết thúc buổi sáng, VN-Index giảm 6,27 điểm, xuống còn 1.335,79 điểm. Sắc đỏ lan rộng toàn thị trường chứng khoán, thanh khoản thấp. Đây là thời điểm nhà đầu tư nên thận trọng đứng ngoài quan sát thị trường.

Phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9, thanh khoản trên sàn HOSE chỉ dừng ở mức hơn 13 ngàn tỉ đồng,  gần như thấp nhất trong 2 năm trở lại đây.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tiên của tháng 10, VN-Index đã mất ngay 3 điểm, các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là cổ phiếu ngân hàng tiếp tục tác động tiêu cực đến chỉ số.

Diễn biến thị trường phiên 1.10.
Diễn biến thị trường phiên sáng 1.10.

Tuy nhiên, thống kê trong cả tháng 9 của FiinGroup cho thấy, VN-Index  tăng 10,59 điểm tương đương 0,8% trong tháng 9, kết thúc tháng ở mức 1.342,06 điểm, thanh khoản giảm 17,4% so với tháng trước đó, nhưng vẫn lớn hơn trung bình của 8 tháng đầu năm là 5%.

Trong bối cảnh mùa công bố kết quả kinh doanh quý III cận kề, nhà đầu tư có tâm lý thận trọng nên hầu hết các công ty chứng khoán đều dự báo xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm.

Chớ vội bán hết cổ phiếu trong danh mục

Dòng tiền giảm nhẹ trong những phiên giao dịch cuối tháng 9 cho thấy nhà đầu tư luôn chủ động chốt lời mỗi khi chỉ số đi vào vùng kháng cự hiện tại (1.350 điểm). Chứng khoán Yuanta đánh giá áp lực bán có thể tiếp tục gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và tác động tiêu cực lên tâm lý của nhà đầu tư ngắn hạn, đặc biệt dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường cho nên kịch bản đi ngang sẽ còn tiếp diễn trong vài phiên tới.

Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu với tỉ trọng 40 - 45% danh mục và có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp. Trên quan điểm an toàn, các nhà đầu tư vẫn tiếp tục quan sát thị trường ở những phiên tới và chưa nên bán hết toàn bộ cổ phiếu trong danh mục.

Đối với những nhà đầu tư lướt sóng cổ phiếu vốn hóa nhỏ (penny) trong thời gian vừa qua, Chứng khoán Agriseco nhận định mặc dù nhóm cổ phiếu đầu cơ đã phục hồi sau chuỗi ngày giảm sàn nhờ lực cầu bắt đáy trong phiên 30.9, tuy nhiên, đà tăng nhìn chung thiếu bền vững và là cơ hội để thoát vị thế danh mục hơn là mua mới.

Chứng khoán Agriseco dự báo nhiều khả năng thị trường sẽ bước vào giai đoạn đi ngang với các phiên tăng/giảm điểm xen kẽ với thanh khoản thấp, chờ đợi các thông tin mới.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng khuyến nghị nhà đầu tư nên tiếp tục ưu tiên đứng ngoài quan sát thị trường và chủ động chốt lời danh mục ngắn hạn khi đã đạt được lợi nhuận kỳ vọng. Nhà đầu tư nên chờ đợi thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng tiếp theo trên thị trường trước khi quay trở lại tích lũy cổ phiếu.

Cơ hội tích lũy cổ phiếu cho sóng phục hồi quý IV

Chứng khoán Agriseco cho rằng giai đoạn này, dòng tiền sẽ tiếp tục hướng tới những nhóm ngành có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý III khả quan, trong bối cảnh bức tranh chung thị trường tương đối ảm đạm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Một số ngành khác được kỳ vọng phục hồi mạnh trong quý IV khi mở cửa lại nền kinh tế như bán lẻ, tiêu dùng, bất động sản cũng có thể là điểm đến của dòng tiền. Đây là những cơ hội đầu tư phù hợp để tăng tỉ trọng trong giai đoạn hiện tại.

Cũng có quan điểm thị trường tích lũy phân hóa, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) đánh giá thị trường vẫn có những cổ phiếu tích cực, bất chấp các chỉ số chứng khoán gần như dao động trong biên độ hẹp. Do đó, VDSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể tìm hiểu thêm các cổ phiếu tốt cũng như đang có dòng tiền chảy vào để tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn.

Minh An
TIN LIÊN QUAN

Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán nói gì về bất thường cổ phiếu "nhà Louis"

Trà My |

Các nhóm cổ phiếu có biến động mạnh về khối lượng giao dịch, về giá, có dấu hiệu bất thường sẽ bị thanh tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giám sát chặt.

“Ém” thông tin, VC7 và lãnh đạo Hapaco bị Ủy ban Chứng khoán phạt nặng

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố các quyết định xử phạt do vi phạm công bố thông tin đối với lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP, HOSE) và CTCP Tập đoàn BGI (mã chứng khoán VC7, HNX).

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tiền chảy vào bất động sản và chứng khoán

Hương Nguyễn |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, kể từ đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 khiến triển vọng kinh tế khó khăn, mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng giảm, nhiều doanh nghiệp, người dân có nguồn tiền nhưng thiếu cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh nên gia tăng đầu tư chứng khoán, bất động sản.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Sự trở lại của cổ phiếu ngành ngân hàng

Gia Miêu |

Cổ phiếu ngành ngân hàng vẫn được giới đầu tư đánh giá cao khi nền giá đang về vùng hấp dẫn sau khi sụt giảm mạnh năm vừa qua.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Muôn chiêu lừa đảo đổi tiền mới dịp Tết Nguyên đán

Quang Việt |

Dịp Tết Nguyên đán, nắm bắt được tâm lý nhiều người dân muốn đổi tiền mới để mừng tuổi đầu năm, nhiều kẻ đã nhắm vào họ để lừa đảo.

Thanh tra Uỷ ban Chứng khoán nói gì về bất thường cổ phiếu "nhà Louis"

Trà My |

Các nhóm cổ phiếu có biến động mạnh về khối lượng giao dịch, về giá, có dấu hiệu bất thường sẽ bị thanh tra của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước giám sát chặt.

“Ém” thông tin, VC7 và lãnh đạo Hapaco bị Ủy ban Chứng khoán phạt nặng

Minh An |

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa công bố các quyết định xử phạt do vi phạm công bố thông tin đối với lãnh đạo Công ty Cổ phần tập đoàn Hapaco (mã chứng khoán HAP, HOSE) và CTCP Tập đoàn BGI (mã chứng khoán VC7, HNX).

Ngân hàng Nhà nước kiểm soát tiền chảy vào bất động sản và chứng khoán

Hương Nguyễn |

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, kể từ đầu năm 2021, đại dịch COVID-19 khiến triển vọng kinh tế khó khăn, mặt bằng lãi suất huy động ngân hàng giảm, nhiều doanh nghiệp, người dân có nguồn tiền nhưng thiếu cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh nên gia tăng đầu tư chứng khoán, bất động sản.