Chứng khoán: Thanh khoản gần 11.700 tỉ trong phiên chốt lời và bán tháo

Thế Lâm |

Bắt đầu từ phiên giao dịch chiều ngày 11.6, toàn thị trường lao dốc không phanh ở cả ba chỉ số VN-Index, HNX-Index và UpCom-Index.

Chốt lời mạnh dần dẫn đến tình trạng bán tháo xả hàng, khiến mốc 900 điểm trước đó trở thành điểm dừng, thị trường bắt đầu điều chỉnh sâu tràn ngập sắc đỏ và sắc xanh “lau sàn”.

Diễn biến rất nhanh trong phiên chiều, chỉ số VN-Index rơi mạnh khi lượng cổ phiếu chốt lời không ngừng được xả ra, khiến nhiều cổ phiếu tăng và tăng trần trong phiên sáng dần đổi sang màu đỏ và thậm chí giảm sàn.

Kết phiên, VN-Index giảm hơn 32,63 điểm, mất tương ứng 3,63%.

Toàn sàn HoSE chỉ có 82 mã tăng điểm, trong khi có đến 312 mã giảm, trong đó có đến 64 mã giảm sàn, và 37 mã giữ giá tham chiếu.

Trên sàn HNX, chỉ số cũng giảm mạnh 3,83%, còn sàn UpCom giảm 2,38%.

Nguyên nhân giảm được cho là do sự tác động giảm từ thị trường chứng khoán Châu Á trong ngày đều giảm khá mạnh. Một nguyên nhân khác đã được dự báo trước đó, là lượng hàng T+ từ phiên bùng nổ ngày 8.6 với tổng giá trị giao dịch toàn thị trường gần 10.000 tỉ đồng, đã về tài khoản và được bán ra chốt lời.

Như vậy, VN-Index chỉ sau đúng một phiên cán mốc 900 điểm vào ngày 10.6, trong phiên hôm nay đã rớt khỏi mốc này khá xa, lui về mức 867,37 điểm.

Tuy nhiên, về giá trị giao dịch, phiên hôm nay ghi dấu mốc lịch sử trên thị trường.

Sàn HoSE đạt khối lượng và thanh khoản cao nhất lịch sử, với hơn 707 triệu cổ phiếu được sang tay và giá trị xấp xỉ 10.000 tỉ đồng.

Thanh khoản trên sàn HNX cũng đạt kỷ lục, xấp xỉ 1.160 tỉ đồng.

Tính chung thanh khoản trên cả ba sàn HoSE, HNX và UpCom, phiên hôm nay đạt giá trị gần 11.700 tỉ đồng, ghi dấu mốc trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Như vậy chỉ với một phiên giảm hôm nay, VN-Index gần như đánh mất toàn bộ thành quả tăng điểm từ đầu tháng 6 tới nay, và rơi về vùng hỗ trợ 860-870 điểm.

Đây là vùng được dự báo nếu tiếp tục bị xuyên thủng thì chỉ số có thể rơi về vùng hỗ trợ tiếp theo là 840-850 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.