Chứng khoán: Thanh khoản "bốc hơi" gần 35%, VN-Index kiểm chứng mô hình W

Đức Mạnh |

VN-Index đang kiểm chứng mô hình đáy 2 bằng việc nến tiếp tục rút chân lên trong phiên thứ hai. Đáng chú ý, với giá trị giao dịch toàn thị trường chứng khoán chỉ gần 11.500 tỉ đồng, thanh khoản trên HOSE đã xuống thấp nhất từ năm 2020.

Chứng khoán phiên hôm nay 11.5 được nhà đầu tư gọi đùa diễn biến theo mô hình cái bát. Nhích nhẹ đầu phiên rồi lình xình dưới tham chiếu cả buổi, sau đó lại vực dậy bất ngờ. Kết phiên, VN-Index tăng 7,97 điểm, tức 0,62% lên 1.301,53 điểm.

VN-Index đang kiểm chứng mô hình đáy 2 bằng việc nến tiếp tục rút chân lên trong phiên thứ hai.

Thanh khoản toàn thị trường phiên sáng nay giảm xuống cực thấp, kém hơn 34,6% so với phiên hôm trước ở mức 13.016 tỉ đồng. Mirae Asset đánh giá thanh khoản đang suy giảm đáng lo ngại khi giá trị giao dịch bình quân tuần cuối tháng 4 chạm mức thấp nhất trong vòng 12 tháng.

Toàn sàn có 51 mã tăng trần, 594 mã tăng, 740 mã đứng giá, 231 mã giảm và 10 mã giảm sàn.

Diễn biến của chỉ số VN-Index và thanh khoản trong sáng nay. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến của chỉ số VN-Index và thanh khoản trong hôm nay. Ảnh chụp màn hình

Rổ VN30 cũng ghi nhận cú đảo chiều ngoạn mục. 16/30 mã tăng giá. Dẫn đầu sóng tăng là PNJ với 3,88%.

Động lực của thị trường tới từ các mã bluechips liên tục được mua gom với giá chiết khấu trong phiên sáng. Hàng loạt cổ phiếu bán lẻ đang hồi phục như MWG (+0,64%), PNJ (+3,88%).

Nhóm tài chính đang phục hồi tốt với chỉ số đại diện VNFIN tăng 0,95%. Phía ngân hàng ghi nhận EIB tăng trần. PGB, CTG và VIB cũng tăng tích cực lần lượt 8,7%; 5,95% và 2,73%. Nhóm chứng khoán cũng bật nhiều sắc tím với APS, EVS và ART. Tuy nhiên, những "ông lớn" như SSI và VND vẫn đang điều chỉnh.

Cổ phiếu bất động cũng là tiêu điểm với sắc xanh tím ngập tràn. Hàng loạt các mã được mua với giá kịch trần như DIG, CII, CEO, LDG, NBB...

"Họ FLC" hôm nay ghi nhận dòng tiền vào tích cực. ROS và ART chinh phục giá trần bất chấp hàng loạt tin tiêu cực về tập đoán FLC.

Sự chú ý cũng đổ dồn vào nhóm ngành xây dựng với các các mã vốn hoá lớn thăng hoa. THD có thêm 2,07% và REE tím trần. Theo báo cáo tài chính quý I/2022, CTCP Thaiholdings báo doanh thu thuần đạt 1.453 tỉ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế hợp nhất lại giảm mạnh 57% về còn 159 tỉ đồng.

Sóng tiền cũng ập vào nhóm dầu khí, công nghệ thông tin, thiết bị máy móc...

Top cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên sáng 11.5. Ảnh chụp màn hình
Top cổ phiếu tác động đến chỉ số VN-Index trong phiên 11.5. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu thủy sản và thực phẩm - đồ uống sụt giá. Trong đó, nhóm bộ ba vốn hóa lớn nhất là MSN, VNM,  SAB rớt đáng kể. MSN là mã kéo lùi mạnh nhất đối với VN-Index.

Sau 2 phiên mua ròng liên tục thì khối ngoại hôm nay đã đẩy mạnh chốt lời. Họ bán ròng 1.366 tỉ đồng chủ yếu ở các mã VNM, E1VFVN30 và DXG. Ở chiều ngược lại, họ mua vào 1.268 tỉ đồng tập trung vào CTG, DPM và DGC.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Bắt đáy thất bại, chứng khoán Mỹ giằng co quyết liệt, giá vàng lao dốc thảm

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ vật lộn trong việc chọn hướng đi ở phiên giao dịch 10.5 khi các chỉ số chính liên tục trồi sụt. Trong khi đó, giá USD nhích nhẹ, giá vàng thế giới đang giảm sâu 24 USD/ounce.

Nước sôi lửa bỏng, gần 232.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 4

Đức Mạnh |

Luỹ kế tới cuối tháng 4.2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân chính thức vượt con số 5,2 triệu bất chấp thị trường chứng khoán rung lắc cực mạnh.

Chứng khoán: Phiên đảo chiều ngoạn mục cho thấy thị trường đã chạm đáy?

Thế Lâm |

Phiên tăng xấp xỉ 24 điểm ngày 10.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index trong sự rung lắc dữ dội và cũng cho thấy một sự vượt thoát ngoạn mục. Bởi trước đó ngay khi mở cửa, chỉ số đã giảm vài chục điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt đáy thất bại, chứng khoán Mỹ giằng co quyết liệt, giá vàng lao dốc thảm

Đức Mạnh |

Chứng khoán Mỹ vật lộn trong việc chọn hướng đi ở phiên giao dịch 10.5 khi các chỉ số chính liên tục trồi sụt. Trong khi đó, giá USD nhích nhẹ, giá vàng thế giới đang giảm sâu 24 USD/ounce.

Nước sôi lửa bỏng, gần 232.000 tài khoản chứng khoán mở mới trong tháng 4

Đức Mạnh |

Luỹ kế tới cuối tháng 4.2022, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân chính thức vượt con số 5,2 triệu bất chấp thị trường chứng khoán rung lắc cực mạnh.

Chứng khoán: Phiên đảo chiều ngoạn mục cho thấy thị trường đã chạm đáy?

Thế Lâm |

Phiên tăng xấp xỉ 24 điểm ngày 10.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index trong sự rung lắc dữ dội và cũng cho thấy một sự vượt thoát ngoạn mục. Bởi trước đó ngay khi mở cửa, chỉ số đã giảm vài chục điểm.