Chứng khoán tháng 1 thuận chiều hay ngược chiều kỳ vọng của nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết ngày 28.1 cũng là phiên cuối cùng tháng 1.2022. Đây là tháng giao dịch chỉ số VN-Index đã mất khoảng 20 điểm.

Tháng lập đỉnh mới rồi gây thất vọng

Tháng 1.2022, thị trường chứng khoán chứng kiến chỉ số VN-Index lập những đỉnh mới sau kỷ lục vượt mốc 1.500 điểm vào tháng 12.2021 trước đó.

VN-Index đã có 1 phiên vượt đỉnh cũ 1.500 điểm (từ mức trên 1.498 điểm tăng mạnh lên trên 1.525 điểm) tại phiên ngày 4.1.2022. Sau đó 3 ngày, chỉ số lại leo lên thiết lập đỉnh mới trên mốc 1.528 điểm.

Thế nhưng, kỷ lục trong tuần đầu tháng 1.2022 mà VN-Index thiết lập được cũng chính là điểm tạm dừng lại của chỉ số. Bởi 3/4 khoảng thời gian còn lại của tháng, VN-Index bắt đầu biến động bất ổn.

Nguyên nhân, một phần vì tác động của một số thông tin bất lợi trên thị trường địa ốc (vụ bỏ cọc của Tân Hoàng Minh), chứng khoán (vụ bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC và tin đồn thiếu căn cứ cho rằng các công ty chứng khoán không được tăng vốn); một phần nữa đến từ yếu tố thời điểm là cận Tết, dòng tiền có xu hướng được thu hồi về tài khoản, nhà đầu tư chốt lời và giảm dần giao dịch.

Cho tới phiên giao dịch cuối cùng của năm Âm lịch Tân Sửu, chỉ số VN-Index mất khoảng 20 điểm so với thời điểm phiên giao dịch cuối năm 2021, từ mức 1.498,28 rơi xuống mức 1.478,96 điểm.

Chỉ số mất 20 điểm chỉ tương ứng mức giảm khoảng 1,3%. Tuy nhiên, nhiều nhóm cổ phiếu đã giảm khá mạnh từ trước đó như thép, chứng khoán, khiến cho nhiều nhà đầu tư mất đi thành quả lợi nhuận của nhiều tháng cộng lại.

Tháng 1 và bài học thị trường

Nếu so với chính mức đỉnh của VN-Index cũng lập được vào đầu tháng 1 (trên mốc 1.528 điểm), chỉ số mất đến 50 điểm, tương ứng khoảng 3,15%. Tuy nhiên với nhiều nhà đầu tư nắm giữ các danh mục là cổ phiều đầu cơ, cổ phiếu vốn hóa nhỏ, hay những mã thuộc “họ” FLC và những cổ phiếu hưởng lợi từ việc đấu thầu đất tại Thủ Thiêm (TPHCM), tỉ lệ “bốc hơi” tài khoản lên đến hàng chục phần trăm.

Thậm chí với những nhà đầu tư lướt sóng vào cuối sóng cổ phiếu nóng, thiệt hại có thể thâm nặng vào vốn.

Lướt nóng cổ phiếu như theo các cổ phiếu thị trường “họ” FLC, hay tranh thủ bắt sóng những mã cổ phiếu hưởng lợi từ các cuộc đấu giá đất Thủ Thiêm… luôn là con dao 2 lưỡi. Bởi sự đảo chiều có thể xảy ra bất cứ lúc nào, hoặc những thông tin tiêu cực có thể tác động khiến nhà đầu tư cầm hàng bị kẹt như trường hợp các nhà đầu tư những mã “họ” FLC trong vài tuần vừa qua.

Chính từ hình hình trên thị trường chứng khoán những tuần giáp Tết, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam đã đưa ra nhận xét rằng nhiều nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.

Ngay cả tuần giao dịch (24-28.1) trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày, chỉ số VN-Index vẫn diễn biến rất khó lường, tăng giảm đan xen trong 4 phiên đầu trong đó có những phiên giảm rất mạnh và tăng cũng rất mạnh. Rất may phiên cuối tuần và cũng là phiên cuối tháng 1.2022 và phiên cuối năm Âm lịch Tân Sửu, VN-Index kéo tăng được hơn 8 điểm, giúp nhiều nhà đầu tư lấy lại được vốn hoặc thu hẹp mức lỗ.

Ở chiều ngược lại, có nhiều nhà đầu tư bắt sóng cổ phiếu ngân hàng đã được hưởng lợi trong tuần giao dịch cuối tháng 1. Đó cũng là nét tích cực của thị trường chứng khoán tháng 1.2022 khi nhóm cổ phiếu ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thị trường thể hiện được vai trò trụ đỡ và dẫn dắt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán phiên cuối năm: VN-Index có thể hồi phục nhưng không quá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch hiện tại đã có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên ngày 28.1 là phiên giao dịch cuối cùng năm Tân Sửu của VN-Index, chỉ số được dự báo có khả năng hồi phục.

Chứng khoán phiên cuối cùng năm Tân Sửu: Kết thúc bằng sắc xanh hay đỏ?

THẾ LÂM - KHÁNH LINH |

Kết thúc phiên "áp chót" với các chỉ số trong sắc đỏ, có thể thấy phiên giao dịch ngày 27.1 diễn ra với những diễn biến không mấy tích cực. Theo góc nhìn của chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, phiên cuối cùng trước khi nghỉ Tết nhiều khả năng sẽ lấy lại sắc xanh cân bằng.

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chứng khoán phiên cuối năm: VN-Index có thể hồi phục nhưng không quá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch hiện tại đã có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên ngày 28.1 là phiên giao dịch cuối cùng năm Tân Sửu của VN-Index, chỉ số được dự báo có khả năng hồi phục.

Chứng khoán phiên cuối cùng năm Tân Sửu: Kết thúc bằng sắc xanh hay đỏ?

THẾ LÂM - KHÁNH LINH |

Kết thúc phiên "áp chót" với các chỉ số trong sắc đỏ, có thể thấy phiên giao dịch ngày 27.1 diễn ra với những diễn biến không mấy tích cực. Theo góc nhìn của chuyên gia tư vấn đầu tư chứng khoán, phiên cuối cùng trước khi nghỉ Tết nhiều khả năng sẽ lấy lại sắc xanh cân bằng.

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.