Chứng khoán: Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ

Thế Lâm |

Trong nhận định sau phiên giảm mạnh đầu tuần ngày 24.1 của chỉ số chứng khoán VN-Index, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng nhà đầu tư “Tết này không còn tiền để mang về cho mẹ”.

Nhận định được CSI đưa ra trong bối cảnh VN-Index không chỉ có một phiên giảm mạnh ngày 24.1 mà trước đó cũng đã có những phiên giảm còn mạnh hơn.

Tính tới kết phiên ngày 24.1, VN-Index đã mất gần 90 điểm tính từ mức đỉnh hơn 1.528 điểm trong tuần đầu tháng 1.2022. Và cũng tính tới kết phiên này, chỉ số VN-Index có lần thứ 3 bị thử thách đẩy lùi trở lại gần với ngưỡng kháng cự 1.400 điểm.

Với phiên giảm mạnh trên, CSI cho rằng tâm lý của giới đầu tư đang khá tiêu cực và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên tới. Không loại trừ khả năng VN-Index sẽ hình thành xu hướng điều chỉnh trong trung hạn nếu phá vỡ ngưỡng tâm lý 1.400 điểm với khối lượng lớn. Giai đoạn này rủi ro đang có chiều hướng gia tăng, CSI khuyên nhà đầu tư giữ nguyên trạng thái thận trọng, thậm chí kỷ luật cắt lỗ ở những mã đã vi phạm ngưỡng an toàn.

Cũng với dự báo không có gì lạc quan hơn, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm vào đầu phiên ngày 25.1 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định ngưỡng hỗ trợ kế tiếp 1.400 điểm. Tuy nhiên, YSVN cho rằng kỳ vọng lực cầu có thể gia tăng tại vùng hỗ trợ này và dự báo thị trường có thể thu hẹp đà giảm về cuối phiên.

Mức 1.400 điểm của chỉ số VN-Index có thể được xem là ngưỡng hỗ trợ mạnh cho chuỗi chu kỳ giảm từ đầu năm 2022. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị không nên bán tháo ở các nhịp giảm mạnh và vẫn có thể xem xét mua thăm dò với tỉ trọng thấp dưới 5% để tìm kiếm cơ hội ngắn hạn với các cổ phiếu đã xác nhận xu hướng tăng ngắn hạn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt, hiện tại VN-Index đang kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.435 điểm. Mặc dù có động thái hỗ trợ tại vùng này nhưng áp lực bán vẫn chiếm ưu thế nên rủi ro suy yếu của VN-Index vẫn còn. Nhà đầu tư được khuyên vẫn nên thận trọng, và cần chờ tín hiệu hỗ trợ đủ tốt để tham gia trở lại.

Từ quan điểm kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho biết áp lực giảm đang mạnh dần lên, chỉ số VN-Index có thể tiếp tục chịu sức ép về vùng hỗ trợ gần quanh 1.400 -1.420 điểm (đỉnh cũ tháng 7/2021). PHS cho rằng, thị trường đang nằm trong xu hướng giảm ngắn hạn. Do đó, nhà đầu tư nên giữ tỉ trọng ở mức hợp lý nhằm tránh rủi ro bất ngờ.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam, sau khi bán hạ tỉ trọng ngắn hạn trong nhịp hồi phục, nhà đầu tư được khuyến nghị có thể kê mua trở lại ở các vùng giá thấp khi chỉ số lùi xuống điểm đỡ đã đề cập là 1.405 (+/-10) điểm. Rủi ro tiếp tục mở rộng nhịp điều chỉnh trong ngắn hạn. Mặc dù vậy, vùng hỗ trợ mạnh tại quanh 1.405 điểm được kỳ vọng sẽ đóng vai trò điểm đỡ đáng lưu ý, mang lại cơ hội xuất hiện nhịp hồi phục với mức độ ổn định cao.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV, VN-Index đã tiệm cận đường MA100 (tương ứng vùng 1.420 điểm) và khả năng cao sẽ không có đột phá trong tuần giao dịch cuối năm Âm lịch này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng không nên quá hoang mang vì tháng 1.2021 cũng từng có đợt điều chỉnh tương tự xảy ra, và VN-Index đã đảo chiều tăng sau khi kiểm tra thành công đường MA100. Chỉ số có khả năng sẽ dần ổn định trong những phiên tới sau khi kiểm tra ngưỡng MA100 này thành công và sẽ đảo chiều tăng giá sau khi kì nghỉ Tết Nhâm Dần kết thúc.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán lao dốc, nắm giữ tiền mặt lúc này có là "thượng sách"?

Lam Duy |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, các nhà đầu tư được khuyên nên tăng tỉ trọng nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư.

Chứng khoán: Rủi ro thị trường giảm điểm mạnh có dấu hiệu giảm dần

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index chuẩn bị bước vào tuần giao dịch mới (24-28.1). Các dự báo thiên về khả năng thị trường tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Có còn cơ hội "mang tiền về cho mẹ" ăn Tết?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn một tuần giao dịch cuối cùng (24-28.1) của năm Âm lịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán lao dốc, nắm giữ tiền mặt lúc này có là "thượng sách"?

Lam Duy |

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán liên tục lao dốc, các nhà đầu tư được khuyên nên tăng tỉ trọng nắm giữ tiền mặt trong danh mục đầu tư.

Chứng khoán: Rủi ro thị trường giảm điểm mạnh có dấu hiệu giảm dần

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với chỉ số VN-Index chuẩn bị bước vào tuần giao dịch mới (24-28.1). Các dự báo thiên về khả năng thị trường tiếp tục hồi phục.

Chứng khoán: Có còn cơ hội "mang tiền về cho mẹ" ăn Tết?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn một tuần giao dịch cuối cùng (24-28.1) của năm Âm lịch trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết dài ngày.