Chứng khoán: Tăng “xanh vỏ đỏ lòng”, cảnh báo VN-Index có thể điều chỉnh

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán tăng phiên thứ 4 liên tiếp trong ngày giao dịch 29.6, tuy nhiên đà tăng thu hẹp đáng kể trong trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” với số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng điểm.

Cùng với đó, thanh khoản trên sàn HoSE cũng giảm nhẹ so với phiên liền trước ngày 28.6. Chỉ số VN-Index cuối cùng vẫn giữ được sắc xanh tăng hơn 4 điểm, khiến các dự báo thận trọng đối với phiên ngày mai 30.6, có thể VN-Index điều chỉnh nhẹ.

Cùng với đó, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cũng cho rằng, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho nên nhịp điều chỉnh có thể sẽ nhanh chóng kết thúc. Chỉ báo tâm lí tiếp tục trong vùng lạc quan và dòng tiền ngắn hạn vẫn duy trì ở mức dương cho thấy thị trường có thể sẽ chưa xuất hiện nhịp điều chỉnh mạnh.

YSVN khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu và không nên dùng đòn bẩy ở giai đoạn này do chỉ số VN-Index đang tiến gần mức kháng cự kế tiếp 1.456 điểm và nhà đầu tư khó chọn cổ phiếu hơn so với giai đoạn trước.

Cùng quan điểm, Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV dự báo VN-Index có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ vào những phiên tiếp theo để kiểm tra lại khu vực quanh 1.400 điểm.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn của Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường vẫn trụ được trên mốc 1.400 điểm bất chấp ảnh hưởng từ nhịp kiểm định lại ngưỡng hỗ trợ này, chủ yếu là nhờ vào nhóm cổ phiếu lớn dẫn dắt.

Về kĩ thuật, VN-Index đã tăng sang phiên thứ 4 liên tiếp, các nhịp rung lắc như trong phiên chiều ngày 29.6 nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong các phiên sắp tới khi thị trường tiến về vùng 1.425-1.450 điểm.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), VN-Index đã tiến vào vùng cản tâm lí 1.40x điểm và áp lực bán sẽ sớm gia tăng trong những phiên tới.

Nhà đầu tư được khuyến nghị tập trung vào việc quản lí tỉ trọng ở mức vừa phải và ưu tiên cho các vị thế ngắn hạn. Bên cạnh đó, việc chốt lời quay vòng một phần tỉ trọng có thể được cân nhắc trong trường hợp chỉ số tiếp tục đi lên nhưng khối lượng giao dịch không tăng tương ứng.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), dòng tiền có phần thận trọng trở lại sau chuỗi tăng điểm vừa qua. Áp lực chốt lời cũng đã xuất hiện, chỉ số đang đi vào vùng quá mua và có thể cần một vài phiên điều chỉnh rung lắc về kiểm định lại vùng hỗ trợ quanh 1.400 điểm.

Tuy nhiên, nếu thị trường có xuất hiện một nhịp rung lắc thì có thể chỉ mang tính củng cố xu hướng trước khi tiến lên chinh phục các mục tiêu cao hơn. Do đó, các phiên rung lắc kĩ thuật là cơ hội cho nhà đầu tư tái cơ cấu danh mục vào các cổ phiếu có cơ bản tốt, dự báo kết quả kinh doanh quí 2 tăng trưởng và đang hút được dòng tiền mạnh.

Trong khi đó, khuyến nghị từ Công ty chứng khoán SHS, trên góc nhìn phân tích kĩ thuật VN-Index đang tiến dần tới mốc kháng cự mạnh quanh ngưỡng 1.420 điểm do vậy các giao dịch ngắn hạn mua đuổi ở vùng giá hiện tại không được khuyến khích. SHS dự báo trong phiên giao dịch ngày 30.6 thị trường có thể sẽ tiếp tục rung lắc tại vùng giá hiện tại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhịp tăng tiếp diễn, nhưng giá cổ phiếu dần kém hấp dẫn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần VN-Index đã diễn biến ngoài mong đợi khi tăng mạnh hơn 15 điểm đưa chỉ số vượt ngưỡng lịch sử 1.400 điểm. Đà tăng được dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai 29.6.

Chứng khoán: Thị trường khả năng đầu tuần giằng co, cuối tuần bứt phá

Thế Lâm |

Đây là một phần trong dự báo về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới từ ngày 28.6-2.7 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán: Khả năng của con sóng mới vào cuối tháng 6 đầu tháng 7

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có một phiên tăng bứt phá vào phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 25.6 xác nhận thoát khỏi xu hướng đi ngang tích lũy.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng khoán: Nhịp tăng tiếp diễn, nhưng giá cổ phiếu dần kém hấp dẫn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần VN-Index đã diễn biến ngoài mong đợi khi tăng mạnh hơn 15 điểm đưa chỉ số vượt ngưỡng lịch sử 1.400 điểm. Đà tăng được dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai 29.6.

Chứng khoán: Thị trường khả năng đầu tuần giằng co, cuối tuần bứt phá

Thế Lâm |

Đây là một phần trong dự báo về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới từ ngày 28.6-2.7 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán: Khả năng của con sóng mới vào cuối tháng 6 đầu tháng 7

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có một phiên tăng bứt phá vào phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 25.6 xác nhận thoát khỏi xu hướng đi ngang tích lũy.