Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”?

Thế Lâm |

Mất gần 11 điểm trong phiên giao dịch ngày 20.7 nhưng chỉ lấy lại chưa đầy 1 điểm trong phiên giao dịch ngày 21, thị trường chứng khoán đang bị đặt vấn đề “tăng trong nghi ngờ. Nghĩa là, thị trường chưa xác định rõ xu hướng hồi phục, có thể diễn biến lình xình, tăng – giảm khó lường…

“Tăng trong nghi ngờ” và sideway-up

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ” là thuật ngữ hay xuất hiện trong các dự báo của những công ty chứng khoán từ nửa cuối tháng 6 trở lại đây khi nhận định về diễn biến của VN-Index trong các phiên giao dịch trên thị trường.

Và một lần nữa, phiên tăng ngày 21.7 chưa bằng số lẻ của số điểm giảm trong phiên ngày 20 trước đó, được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) nhận định rằng thị trường đang không có xu hướng. Với tín hiệu thị trường như vậy, BVSC cho rằng có khả năng VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong một vài phiên kế tiếp nếu bị xuyên qua vùng 850-860 điểm.

Trong diễn biến theo xu hướng như thế, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét mở các vị thế mua vào đối với các vị thế ngắn hạn ở các vùng hỗ trợ trên hoặc tại vùng 800-820 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Smart Invest, về tổng thể, thị trường đang thiếu những cổ phiếu dẫn dắt đi lên. Tuy nhiên, mô hình kĩ thuật của thị trường lúc này cũng không thực sự tiêu cực. Thị trường cần một sự bứt phá của một vài cổ phiếu lớn hoặc sự trở lại của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ để bùng nổ và tăng điểm.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán MB (MBS), thị trường sẽ tiếp tục dao động trong trạng thái sideway-up. Nghĩa là thị trường có thể dao động tăng nhưng với biên độ hẹp trong vùng tích lũy 860-880 điểm mà chưa thể bứt phá.

Nhà đầu tư nên tạm “gác kiếm”?

Đã có không ít khuyến nghị trong vài phiên trở lại đây là khi thị trường tăng giảm khó lường, không xác định xu hướng thì nhà đầu tư nên tạm đứng ngoài quan sát, tạm “gác kiếm” chờ đến khi thị trường phát rõ tín hiệu về xu hướng tăng mới nên tham gia trở lại.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), khối ngoại tiếp tục gia tăng bán ròng với hơn 350 tỉ đồng trên hai sàn trong phiên ngày 21.7 là một yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên, SHS cho rằng phiên giao dịch ngày 22.7 VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục. Theo đó, nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu tiếp tục quan sát thị trường và có thể canh bán ra nếu chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ 860 điểm trong các phiên tiếp theo. Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư cầm tiền mặt nên tiếp tục đứng ngoài thị trường và đừng vội giải ngân do đây đã là sóng tăng cuối của chu kì hồi phục từ quanh ngưỡng 650 điểm đến nay.

Ở hướng khuyến nghị thứ hai, như đề cập ở trên, BVSC khuyến nghị nhà đầu tư nên mua vào tại các vùng hỗ trợ 850-860 điểm hoặc 800-820 điểm đối với các vị thế ngắn hạn.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán KIS Việt Nam, khi mốc 860 chưa bị xuyên thủng cho thấy sự hỗ trợ khá mạnh giúp cho phiên ngày 21.7 hồi phục. Nhà đầu tư có thể xem xét mua vào gia tăng vị thế cổ phiếu.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tương quan cung cầu trên thị trường lúc này đã tạm thời cân bằng trở lại. Tuy nhiên, VN-Index cần vượt qua ngưỡng cản gần tại quanh mốc 870 điểm để xác nhận cơ hội vượt đỉnh rõ ràng hơn. Trong trường hợp chỉ số lùi về vùng hỗ trợ gần, nhà đầu tư được khuyến nghị mở một phần trạng thái mua trading cho các vị thế sẵn có trong danh mục.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán điều chỉnh, cơ hội để nhà đầu tư mua vào?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần ngày 20.7 biến động mạnh giảm hơn 10 điểm trên sàn HoSE khiến VN-Index rơi khỏi mốc 870 điểm. Với mức điểm hiện tại là 861,4 điểm, nhiều dự báo về khả năng chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội được các công ty chứng khoán chỉ ra rằng có thể mua vào đối với các vị thế sẵn có.

Thị trường chứng khoán: Đầu tuần có thể biến động, duy trì nắm giữ

Thế Lâm |

Sau khi giảm điểm về mức 872,02 trong phiên ngày 17.7, xu hướng của chỉ số VN-Index trở nên khó đoán định hơn, theo nhận định của các công ty chứng khoán. Bởi bắt đầu tuần giao dịch mới từ ngày 20.7, một số sự kiện chứng khoán diễn ra có thể tác động khiến thị trường biến động.

“Vay” và “trả” xong, thị trường chứng khoán trở lại thế giằng co?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 16.7 nhờ lực đẩy từ đáo hạn phái sinh tháng 7 hợp đồng tương lai VN30 đã kéo VN-Index lên gần 7 điểm giúp chỉ số bật khỏi ngưỡng 875 “khó nhằn”. Tuy nhiên thêm một lần nữa, theo qui luật có vay có trả, phiên ngày 17.7 VN-Index mất điểm, từ đó dự báo sang tuần tới thị trường sẽ tiếp tục giằng co, lình xình.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Chứng khoán điều chỉnh, cơ hội để nhà đầu tư mua vào?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán phiên đầu tuần ngày 20.7 biến động mạnh giảm hơn 10 điểm trên sàn HoSE khiến VN-Index rơi khỏi mốc 870 điểm. Với mức điểm hiện tại là 861,4 điểm, nhiều dự báo về khả năng chỉ số tiếp tục điều chỉnh trong những phiên tới. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội được các công ty chứng khoán chỉ ra rằng có thể mua vào đối với các vị thế sẵn có.

Thị trường chứng khoán: Đầu tuần có thể biến động, duy trì nắm giữ

Thế Lâm |

Sau khi giảm điểm về mức 872,02 trong phiên ngày 17.7, xu hướng của chỉ số VN-Index trở nên khó đoán định hơn, theo nhận định của các công ty chứng khoán. Bởi bắt đầu tuần giao dịch mới từ ngày 20.7, một số sự kiện chứng khoán diễn ra có thể tác động khiến thị trường biến động.

“Vay” và “trả” xong, thị trường chứng khoán trở lại thế giằng co?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 16.7 nhờ lực đẩy từ đáo hạn phái sinh tháng 7 hợp đồng tương lai VN30 đã kéo VN-Index lên gần 7 điểm giúp chỉ số bật khỏi ngưỡng 875 “khó nhằn”. Tuy nhiên thêm một lần nữa, theo qui luật có vay có trả, phiên ngày 17.7 VN-Index mất điểm, từ đó dự báo sang tuần tới thị trường sẽ tiếp tục giằng co, lình xình.