Chứng khoán: Tăng giảm đan xen, nhìn từng cổ phiếu tìm cơ hội lợi nhuận

Thế Lâm |

So với dự báo về phiên giao dịch chứng khoán ngày 16.3, những dự báo cho phiên 17.3 cũng không có khác biệt gì nhiều. Nhìn chung, các dự báo không đồng nhất, nhưng thiên về khả năng chỉ số tiếp tục giằng co.

Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chỉ số VN-Index được dự báo sẽ tiếp tục dao động trong vùng được giới hạn bởi cận trên là vùng cản 1.185-1.200 điểm và cận dưới là vùng kháng cự 1.150-1.155 điểm. Thị trường nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục dao động trong kênh giá đi ngang này thêm một thời gian.

BVSC nhận định, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn khó có sự đột biến về xu hướng trong tuần giao dịch này. Các sự kiện có ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm này như đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 3 của VN30, hoạt động tái cơ cấu danh mục của các quỹ ETF, sẽ diễn ra vào những phiên cuối tuần.

Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức 50% trong danh mục, bán trading tại vùng kháng cự 1.185-1.200 điểm và mua trading ngắn hạn khi thị trường lùi về vùng 1.150-1.160 điểm.

Trong khi đó, nhận định về các phiên giao dịch từ ngày mai 17.3, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng thị trường có thể tiếp tục trạng thái điều chỉnh nhưng sẽ không giảm sâu.

Ngược lại, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) lại thiên về khả năng chỉ số VN-Index có thể sẽ hồi phục nhẹ trở lại trong phiên ngày mai 17.3 và có khả năng sẽ kiểm định ngưỡng 1.200 điểm. Cũng theo YSVN, thị trường có thể sẽ bị tác động từ cuộc họp của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) và tâm lí thị trường cũng có thể sẽ thận trọng khi thị trường dần đến ngày đáo hạn hợp đồng phái sinh và kỳ cơ cấu của hai quỹ ETF.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn được YSVN dự báo ở mức tăng. Các nhà đầu tư ngắn hạn được khuyên nên tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục và tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu hoặc mua mới.

Tuy nhiên, YSVN cũng lưu ý rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư ngắn hạn nên chú ý đến xu hướng ở từng cổ phiếu và lựa chọn cổ phiếu phù hợp cho danh mục ngắn hạn để tìm kiếm lợi nhuận.

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cũng dự báo rằng trong ngắn hạn, xu hướng tăng có thể quay trở lại trong phiên ngày 17.3 để chỉ số VN-Index tiệm cận gần hơn với ngưỡng tâm lí 1.200 điểm. Tại ngưỡng này, những nhà đầu tư ngắn hạn đã mua vào trong các phiên ngày 9 và 10.3 có thể canh bán ra chốt lời.

Đối với những nhà đầu tư mua vào trong phiên ngày 16.3 khi thị trường điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.150-1.175 điểm có thể mua thêm để tích lũy.

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), ngày 18.3 tới là ngày đáo hạn hợp đồng tương lai tháng 3 của chứng khoán phái sinh. Song do ảnh hưởng tình trạng nghẽn lệnh, các hợp đồng mở có thể sẽ chốt dần trước ngày đáo hạn 1-2 ngày. Điều này đã khiến cho thị trường có biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày 16.3 và có thể cả phiên giao dịch ngày 17.3.

Aseansc dự báo trong phiên 17.3, chỉ số VN-Index có thể tăng điểm để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.185-1.190 điểm, và cao hơn là vùng hỗ trợ 1.195-1.200 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Sóng tăng chưa rõ dù VN-Index cách đỉnh chỉ 1 phiên tăng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 15.3 VN-Index dù chỉ tăng nhẹ 3 điểm nhưng cũng đưa chỉ số chứng khoán này lên mức 1.184,56 cách đỉnh chỉ khoảng 1 phiên tăng mạnh.

Chứng khoán tuần mới: Tiếp tục giằng co đi ngang, chưa có tín hiệu bứt phá

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán trong tuần mới (15-19.3) vẫn cho rằng, diễn biến chủ yếu là giằng co đi ngang. VN-Index chưa có tín hiệu có thể bứt phá để vượt đỉnh.

Chứng khoán: Rào cản nào lớn nhất ngăn bước VN-Index phá đỉnh?

Thế Lâm |

Rất nhiều dự báo từ trước Tết và cả sau Tết cho rằng khả năng cao chỉ số chứng khoán VN-Index sẽ phá đỉnh 1.200 điểm trong tháng 3. Tuy nhiên, đã qua nửa đầu tháng 3, thị trường vẫn ít cho thấy tín hiệu có thể vượt đỉnh.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chứng khoán: Sóng tăng chưa rõ dù VN-Index cách đỉnh chỉ 1 phiên tăng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 15.3 VN-Index dù chỉ tăng nhẹ 3 điểm nhưng cũng đưa chỉ số chứng khoán này lên mức 1.184,56 cách đỉnh chỉ khoảng 1 phiên tăng mạnh.

Chứng khoán tuần mới: Tiếp tục giằng co đi ngang, chưa có tín hiệu bứt phá

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán trong tuần mới (15-19.3) vẫn cho rằng, diễn biến chủ yếu là giằng co đi ngang. VN-Index chưa có tín hiệu có thể bứt phá để vượt đỉnh.

Chứng khoán: Rào cản nào lớn nhất ngăn bước VN-Index phá đỉnh?

Thế Lâm |

Rất nhiều dự báo từ trước Tết và cả sau Tết cho rằng khả năng cao chỉ số chứng khoán VN-Index sẽ phá đỉnh 1.200 điểm trong tháng 3. Tuy nhiên, đã qua nửa đầu tháng 3, thị trường vẫn ít cho thấy tín hiệu có thể vượt đỉnh.