Chứng khoán: Tâm lí hết sợ hãi, nhưng giá cổ phiếu cũng không còn “rẻ”

Thế Lâm |

Trong khoảng nửa tháng qua, thị trường chứng khoán đã có sự bứt phá mạnh mẽ. Chỉ số chứng khoán tăng hơn 121 điểm từ phiên 19.5 đến 4.6, tương ứng mức tăng khoảng 9,7%.

Mức tăng 9,7% không phải là quá mạnh trong khoảng 13 phiên giao dịch. Nhưng điều đáng nói trên thị trường là chỉ số VN-Index đã vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 1.300 điểm một mạch “đầu không ngoảnh lại”, và tiếp đó vượt qua các vùng kháng cự 1.340-1.350 điểm và ngưỡng 1.364 điểm.

Sự hỗ trợ lớn nhất cho đà tăng không đến từ khối ngoại. Bởi, khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng mạnh trong những tháng qua tính từ đầu năm 2021, thậm chí còn bán ròng mạnh hơn năm 2020. Trong khi đó, khối tự doanh là các công ty chứng khoán mỗi phiên “vào, ra” vài trăm tỉ đồng trên tổng thanh khoản thị trường lên đến hơn 30.000 tỉ đồng, không có đóng góp đáng kể.

Đóng góp lớn nhất chính là từ khối các nhà đầu tư cá nhân trong nước. Theo hãng tin Bloomberg, khối này chiếm tới hơn 90% giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong vài tháng qua.

Thêm vào đó, theo Trung tâm Lưu kí chứng khoán Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2021, lượng tài khoản chứng khoán mở mới của nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt hơn 480.000 tài khoản, tăng hơn 22% so với năm 2020 và tăng gấp hơn 2,5 lần so với năm 2019.

Dòng tiền đang “sùng sục” vào thị trường cho thấy không còn nỗi e sợ như trong tháng 5, đặc biệt là so với từ tháng 4.2021 trở về trước (đầu năm 2021). Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, khi tâm lí lo ngại hay e sợ của nhà đầu tư được giải tỏa, dòng tiền vào thị trường sẽ ngày càng mạnh. Điển hình trong các phiên từ ngày 1-4.6, thanh khoản trên sàn HoSE liên tục xô đổ những kỉ lục đạt được trước đó.

Tuy nhiên, cũng theo Yuanta Việt Nam, khi dòng tiền mạnh lên từ các nhà đầu tư cá nhân trong nước, đặc biệt là từ các nhà đầu tư mới F0 đang nỗ lực tìm kiếm cơ hội lợi nhuận, cũng là lúc chỉ số VN-Index đã tăng khá mạnh, mặt bằng giá cổ phiếu đã tăng cao trong đó những nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán, thép đã tăng khá nóng, đồng nghĩa thị trường đang bước vào giai đoạn giá cổ phiếu không còn rẻ.

Do đó, việc tìm kiếm cơ hội lợi nhuận cũng khó khăn hơn. Trong thời điểm này, nhà đầu tư nếu không thận trọng, lao vào mua đuổi trong các nhịp thị trường tăng điểm, sẽ tiềm ẩn rủi ro lớn.

Thế nhưng, một vấn đề nằm ở các nhà đầu tư F0 khi rút vốn từ các kênh đầu tư khác đưa vào thị trường chứng khoán, hoặc các nhà đầu tư lâu năm Fn đã chốt lời và tiền vẫn đang còn nằm trong tài khoản, chỉ cần sơ sẩy với tâm lí nôn nóng đầu tư kiếm lời tại một thời điểm cũng có thể dẫn đến hệ lụy thua lỗ.

Hết tâm lí lo ngại, sợ hãi và cơ hội lợi nhuận không tương đồng, nhiều khi không song hành. Hành động trong bối cảnh như vậy được công ty chứng khoán KB Việt Nam khuyến nghị là chỉ nên tập trung ngắn hạn, mua vào với tỉ trọng thấp khi thị trường rung lắc, bán ra khi mức giá cổ phiếu đạt kì vọng, nên hạn chế mua mới, và tốt nhất giao dịch trên danh mục sẵn có.

Hành động giao dịch (trading) trong phiên trên danh mục sẵn có được xem là tối ưu trong lúc này khi khả năng thị trường tự điều chỉnh để giảm nhiệt bằng cách chuyển sang diễn biến phiên tăng phiên giảm trong tuần tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Giá cổ phiếu không còn “rẻ”, thị trường có thể điều chỉnh

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 nhịp tăng mạnh từ phiên ngày 19.5 đến phiên ngày 3.6. Hiện chỉ số đã vượt mức 1.364 điểm, là ngưỡng trên của sóng tăng 5.

Tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán, nhà đầu tư F0 say mê “tất tay”

Hương Nguyễn |

Bất chấp sự cố nghẽn lệnh trên sàn HOSE, dòng tiền vẫn ào ào đổ vào thị trường chứng khoán.

Chứng khoán: Nhịp tăng chắc, hạn chế mua đuổi cổ phiếu đã tăng giá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index rung lắc trong phiên sáng ngày 2.6 nhưng đã kịp thời trở lại sắc xanh để tăng điểm khi kết phiên. Dự báo phiên ngày mai 3.6, thị trường khả năng cao tiếp tục tăng điểm.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng khoán: Giá cổ phiếu không còn “rẻ”, thị trường có thể điều chỉnh

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 2 nhịp tăng mạnh từ phiên ngày 19.5 đến phiên ngày 3.6. Hiện chỉ số đã vượt mức 1.364 điểm, là ngưỡng trên của sóng tăng 5.

Tiền ồ ạt đổ vào chứng khoán, nhà đầu tư F0 say mê “tất tay”

Hương Nguyễn |

Bất chấp sự cố nghẽn lệnh trên sàn HOSE, dòng tiền vẫn ào ào đổ vào thị trường chứng khoán.

Chứng khoán: Nhịp tăng chắc, hạn chế mua đuổi cổ phiếu đã tăng giá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index rung lắc trong phiên sáng ngày 2.6 nhưng đã kịp thời trở lại sắc xanh để tăng điểm khi kết phiên. Dự báo phiên ngày mai 3.6, thị trường khả năng cao tiếp tục tăng điểm.