Chứng khoán: Sau “tăng rón rén” là những phiên tăng không còn dễ dàng

Thế Lâm |

Sau 2 phiên tăng điểm “rón rén” của chỉ số chứng khoán VN-Index, đà tăng bắt đầu khó khăn hơn vì sự rung lắc, giằng co liên tục, thậm chí với biên độ rộng hơn, cho thấy chỉ số tăng điểm không còn dễ dàng.

Với diễn biến như thế, Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC) cho rằng, thị trường đang rung lắc, giằng co trong vùng 1.495-1.512 trước khi kết phiên “quay ngoắt” tăng lên mốc 1.506,79 điểm.

Tuy nhiên, với thanh khoản èo uột, BSC cho rằng sự tăng điểm trong những phiên gần đây của VN-Index không phải tín hiệu tích cực. BSC khuyên nhà đầu tư nên cẩn trọng khi giao dịch trong thời gian này.

Thế nhưng, từ góc nhìn của Công ty chứng khoán SHS, sau phiên rung lắc mạnh ngày 10.2 cho thấy tâm lý nhà đầu tư trong tuần giao dịch đầu tiên của năm Nhâm Dần 2022 là tương đối tốt. Thị trường có lúc đã giảm 10 điểm trong phiên chiều nhưng lực cầu bắt đáy đã xuất hiện để hỗ trợ.

Tuy thanh khoản khớp lệnh đã có phiên thứ 15 liên tiếp thấp hơn trung bình nhưng xu hướng dòng tiền dự báo sẽ được cải thiện trong thời gian tới. Các nhà giao dịch đang kỳ vọng vào xu hướng tăng của thị trường và trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11.2 VN-Index có thể sẽ tiếp tục tăng điểm.

Từ phân tích kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng cơ hội thử thách lại vùng đỉnh cũ quanh 1.530 điểm là vẫn còn. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên cân nhắc kỹ với các vị thế mua đuổi giá cao khi thị trường tiệm cận ngưỡng biên trên.

Nhìn chung, đà tăng của thị trường có dấu hiệu hạ nhiệt. Do đó, nhà đầu tư nên cân nhắc giữ danh mục ở tỉ trọng cân bằng, và chỉ nên ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh

Theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index hồi phục đáng kể để có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp ngày 10.2. Thanh khoản sụt giảm nhẹ so với phiên trước đó tuy nhiên cũng đồng thời cho thấy áp lực bán không quá mạnh. Tín hiệu tích cực vẫn được duy trì ở thời điểm hiện tại.

CSI vẫn giữ nguyên kỳ vọng xu hướng tăng giá của chỉ số VN-Index. Tuy nhiên, không loại trường hợp sẽ có nhịp chỉnh về vùng hỗ trợ 1.485 điểm và vùng này cũng là điểm canh mua để tăng thêm tỉ trọng ở những cổ phiếu đã có lợi nhuận.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) có nhận định mạnh dạn hơn, cho rằng chỉ số VN-Index sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.512 điểm và sớm vượt được mức kháng cự này trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 11.2. Điểm tích cực là chỉ số VN30 đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn sẽ là nhóm dẫn dắt chính đà tăng của thị trường và dòng tiền vẫn có dấu hiệu tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu này.

YSVN cho biết xu hướng của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỉ trọng cổ phiếu với mức phù hợp 40-45% danh mục.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) vẫn đặt niềm tin vào hành trình trở lại tăng điểm trong thời gian tới của VN-Index khi được sự hỗ trợ của dòng tiền. Nhà đầu tư tiếp tục được khuyến nghị xem xét cơ hội tại các cổ phiếu có mức định giá tốt và có nền tích lũy vững chắc.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Lãi sau thuế quý IV của doanh nghiệp niêm yết giảm tốc

Minh An |

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) của 702 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đã giảm tốc, chạm mức thấp nhất trong 5 quý gần đây. Tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận lõi của khối Phi tài chính hồi phục mạnh với EBIT quý IV/2021 tăng 40,1% so với cùng kỳ 2020.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index đang dần lấy lại xu hướng tăng giá

Thế Lâm |

Các tín hiệu từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 cho thấy sự tích cực của thị trường gia tăng ổn định khi thanh khoản tăng đều qua từng phiên cho dù điểm số VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản đảo chiều từ "vực sâu" lên "đèo cao"

Thế Lâm |

Một trong những nét nổi bật trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 trên sàn HoSE chính là nhóm cổ phiếu bất động sản.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Lãi sau thuế quý IV của doanh nghiệp niêm yết giảm tốc

Minh An |

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) của 702 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đã giảm tốc, chạm mức thấp nhất trong 5 quý gần đây. Tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận lõi của khối Phi tài chính hồi phục mạnh với EBIT quý IV/2021 tăng 40,1% so với cùng kỳ 2020.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index đang dần lấy lại xu hướng tăng giá

Thế Lâm |

Các tín hiệu từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 cho thấy sự tích cực của thị trường gia tăng ổn định khi thanh khoản tăng đều qua từng phiên cho dù điểm số VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên.

Chứng khoán: Cổ phiếu bất động sản đảo chiều từ "vực sâu" lên "đèo cao"

Thế Lâm |

Một trong những nét nổi bật trong phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 trên sàn HoSE chính là nhóm cổ phiếu bất động sản.