Chứng khoán: Rời bỏ "bank, chứng, thép", dòng tiền đổ vào cổ phiếu bảo hiểm

Đức Mạnh |

Lực bán áp đảo lên nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn khiến thị trường chứng khoán trong nước tiếp tục có thêm phiên rung lắc mạnh. Dòng tiền dồn dập đổ vào nhóm bảo hiểm, thuỷ sản và bán lẻ.

Nỗ lực bắt đáy hôm nay chưa đủ để giữ chỉ số chung trên tham chiếu quá lâu. Kết phiên 15.4, chỉ số VN-Index giảm sâu 13,56 điểm, tức 0,92% xuống 1.458,92 điểm.

Toàn sàn có 313 mã tăng, 602 mã giảm và 608 mã đứng giá. Thanh khoản giảm gần 14% so với phiên hôm trước ở mức 24.950 tỉ đồng.

HNX-Index giảm 6,98 điểm, tức 1,65% xuống 416,71 điểm điểm. UPCOM-Index mất 1,05 điểm, tức 0,93% còn 112,36 điểm. VN30 giảm sâu 24,27 điểm, tức 1,6% xuống 1.493,74 điểm.

Diễn biến phân tầng trên thị trường chứng khoán trong phiên 15.4. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến phân tầng trên thị trường chứng khoán trong phiên 15.4. Ảnh chụp màn hình

Dòng tiền thông minh hôm nay đổ vào nhóm cổ phiếu bảo hiểm. BVH tím trần, góp 0,8 điểm vào thị trường chung. Theo Chứng khoán SSI, mặc dù tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm khiêm tốn (tăng 4,7% cùng kỳ) trong năm 2021, lợi nhuận của BVH đạt 423 tỉ đồng, tăng 22% so với năm 2020. Do lãi suất đã tạo đáy và chi phí bồi thường dần có thể ổn định trở lại, SSI dự báo BVH bắt đầu bước vào một giai đoạn kinh doanh thuận lợi hơn.

Chung diễn biến, MIG cũng tăng hết biên độ lên 29.650 đồng/cổ phiếu. BIC, PVI, VNR cũng có thêm lần lượt 6,45%; 6,2% và 5,92%.

Nhóm thuỷ sản cũng giúp nâng đỡ thị trường với hàng loạt sắc xanh tím. ANV tăng trần với khối lượng hơn 3,3 triệu đơn vị, cao gần gấp 3 lần trung bình 10 phiên. "Nữ hoàng" cá tra VHC vẫn hì hục đi tìm những đỉnh cao mới. Hôm nay là phiên tăng thứ 5 liên tiếp khi VHC có thêm 1,95%, lên 104.600 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu Vinamilk trong thời gian gần đây liên tục được gom mạnh từ SCIC đến các khối ngoại. F&N Dairy Investments Pte, thành viên hội đồng quản trị VNM tiếp tục đăng ký mua vào gần 21 triệu cổ phiếu VNM theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến thực hiện từ 18.4 - 17.5.

Đáng chú ý, nhóm ngân hàng đồng loạt chịu lực bán tháo ngay từ đầu phiên. 7/10 mã gây tác động tiêu cực đến chỉ số chung tới từ cổ phiếu nhà băng. TCB hôm nay đã rơi khỏi ngưỡng hỗ trợ quan trọng quanh mốc 47.000 đồng/cổ phiếu suốt 10 tháng qua. Sau khi "đánh gãy" đường này vào 40 phút đầu phiên sáng, 17 triệu lệnh liên lục ghì TCB ở giá 45.600 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên chỉ có KLB và NVB tăng giá lần lượt 2,96% và 5,75% với khối lượng yếu ớt.

Sắc đỏ loè bao trùm nhóm cổ phiếu chứng khoán. ART và VIX đồng loạt bám sàn. SSI, SHS, VCI, HCM, AGR, TVB đều mất ít nhất từ 4%- 6%. Sắc xanh le lói ở các mã vốn hoá nhỏ như EVS và VFC.

Hàng loạt cổ phiếu than, thép và phân bón cũng không trụ nổi trên tham chiếu.

Hệ sinh thái của ông "Tuấn mượt" có thêm phiên bán tháo mạnh gần chạm giá sàn. GEX, VGC, VIX, IDC đồng loạt nổ khối lượng bán lớn.

Trước thông tin đề xuất phong tỏa tài sản của gia đình ông Trịnh Văn Quyết, nhóm cổ phiếu "họ FLC" đồng loạt xanh lơ. Riêng KLF thoát giá sàn nhưng cũng mất đến 5,77%.

Ngược lại diễn biến tiêu cực của thị trường, khối ngoại hôm nay lại mua gom 1.227 tỉ đồng, tập trung vào VPB, CTG và DPM. Họ bán 1.130 tỉ đồng chủ yếu ở các mã HPG, SSI và TPB.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm, đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có dấu hiệu trở lại trạng thái giằng co khi phiên ngày 14.4 chỉ số đã giảm trở lại, VN-Index mất hơn 5 điểm và thanh khoản thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Chứng khoán: Lợi nhuận tăng 2 con số, dòng tiền vẫn bỏ quên nhóm ngân hàng

Đức Mạnh |

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các ngân hàng trong quý I/2022 được dự đoán trên hai con số. Tuy nhiên, theo Dragon Capital, dòng tiền trên thị trường chứng khoán lại đang bỏ quên nhóm ngành tiềm năng này.

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Chứng khoán giằng co trong vùng 1.470-1.490 điểm, đề phòng bẫy tăng giá

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có dấu hiệu trở lại trạng thái giằng co khi phiên ngày 14.4 chỉ số đã giảm trở lại, VN-Index mất hơn 5 điểm và thanh khoản thấp nhất trong khoảng 2 tháng trở lại đây.

Chứng khoán: Lợi nhuận tăng 2 con số, dòng tiền vẫn bỏ quên nhóm ngân hàng

Đức Mạnh |

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các ngân hàng trong quý I/2022 được dự đoán trên hai con số. Tuy nhiên, theo Dragon Capital, dòng tiền trên thị trường chứng khoán lại đang bỏ quên nhóm ngành tiềm năng này.

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.