Chứng khoán quay đầu giảm điểm sau 5 phiên tăng có thực sự đáng ngại?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã phải dừng đà tăng trong phiên giao dịch ngày 7.9 sau khi kết phiên VN-Index mất hơn 4 điểm, đưa chỉ số về lại sát ngưỡng 1.340 điểm.

Chốt lời mạnh tại vùng 1.340-1.350 điểm

Theo nhận định từ nhiều Công ty chứng khoán, vùng 1.340-1.350 điểm vẫn là vùng cản gây không ít khó chịu đối với VN-Index trong đợt hồi phục mà chỉ số đang hướng tới.

Trong nhịp hồi phục với 5 phiên tăng liên tiếp từ ngày 27.8-6.9, VN-Index từ mức hơn 1.313 điểm tăng lên mức hơn 1.346 điểm. Tuy nhiên, 5 phiên tăng này dù mang về thêm cho chỉ số hơn 33 điểm nhưng lại không giải quyết được vấn đề cốt lõi là VN-Index phải vượt hẳn khỏi vùng cản 1.340-1.350 điểm. Phiên giao dịch ngày 7.9 đã cho thấy điều đó.

Trong trường hợp như vậy, theo các phân tích, có thể thị trường sẽ phải tiếp tục tích lũy cho đến khi có xung lực để vượt qua hẳn vùng cản trên. Bên cạnh đó, vùng 1.330-1.340 điểm vẫn là bệ đỡ cho chỉ số để không bị giảm sâu. Xa hơn, chỉ số cũng còn vùng 1.280-1.300 hỗ trợ mạnh.

Thế nhưng, các dự báo về thị trường chứng khoán tháng 9 gần đây được nhiều công ty chứng khoán công bố đã dự báo, tháng 9 khả năng tăng điểm của VN-Index vẫn cao hơn là giảm. Cụ thể theo công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, VN-Index có khả năng sẽ tiến đến mức 1.380 điểm trong tháng 9.

Tháng 9 là tháng cuối quý và thị trường sắp bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2021. Theo đó, nhiều doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ từ thông tin sản xuất kinh doanh, nhưng ngược lại cũng có không ít doanh nghiệp do ảnh hưởng nặng đại dịch COVID-19 có thể đưa đến kết quả không được như kỳ vọng.

Liệu có điều chỉnh mạnh?

Tuy nhiên trong 5 phiên trở lại đây từ ngày 30.8, dòng tiền cho thấy đã quay trở lại tìm kiếm cơ hội lợi nhuận trên thị trường.

Trong bối cảnh sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng nặng do dịch bệnh dẫn đến gián đoạn, ngưng trệ, thị trường chứng khoán vẫn là kênh hoạt động ổn định và xuyên suốt và vẫn đang có cơ hội lợi nhuận cho nhà đầu tư. Chính vì thế, nhà đầu tư cũng không thể đứng ngoài quá lâu, một phần vì tâm lý FOMO (tâm lý sợ mất cơ hội lợi nhuận) khi hệ số P/E của VN-Index đã về lại mức hấp dẫn khoảng 16.0x.

Tuy nhiên, sự quay trở lại thị trường cũng còn cho thấy sự thận trọng trong tâm lý của nhà đầu tư dẫn tới sự ngập ngừng của dòng tiền. Một phần các nhà đầu tư chờ đợi kế hoạch tái mở cửa lại nền kinh tế được công bố một cách rõ ràng hơn, mặt khác thị trường đang chờ tích lũy đủ xung lực cho một nhịp tăng mới.

Phiên quay đầu giảm điểm ngày 7.9 sau 5 phiên tăng liên tiếp trước đó cho thấy có nguyên nhân chủ yếu do lực bán chốt lời, tập trung nhiều nhất ở nhóm thép và vật liệu xây dựng, bất động sản khu công nghiệp và dân dụng, hóa chất và một số cổ phiếu trụ. Đây cũng là phiên chốt lời mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong khi nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 chính là lực đỡ cho VN-Index không giảm mạnh hơn.

Cũng từ phiên ngày 7.9, 2 nhóm cổ phiếu thường đóng vai trò phát động cho mỗi nhịp tăng là chứng khoán và ngân hàng đã cho thấy tín hiệu khả quan. Nhóm chứng khoán tăng điểm khá mạnh trong khi nhóm cổ phiếu ngân hàng đã “rục rịch” chuyển xanh, có thể trở thành bệ đỡ cho thị trường trong những phiên tới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đánh theo “room VIP”, “phím hàng” có chắc thắng?

Thế Lâm |

Gần đây khi lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia thị trường chứng khoán ngày càng đông thì các đội, nhóm được gọi là “tư vấn” mở ra cũng nhan nhản trên Facebook, Zalo và các diễn đàn.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt vùng 1.340-1.350 điểm để có đà tăng vững chắc

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau dịp nghỉ lễ dài đã có mức tăng điểm khá ấn tượng, đưa VN-Index lên mức hơn 1.346 điểm. Tuy nhiên, chỉ số cần vượt hẳn vùng 1.340-1.350 điểm để có đà tăng vững chắc.

Chứng khoán: Tăng cường giải ngân nếu VN-Index vượt vùng 1.340-1.345 điểm

Thế Lâm |

Sau 4 ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại vào ngày 6.9. Tuy nhiên, xu hướng thị trường vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Đánh theo “room VIP”, “phím hàng” có chắc thắng?

Thế Lâm |

Gần đây khi lượng nhà đầu tư cá nhân trong nước tham gia thị trường chứng khoán ngày càng đông thì các đội, nhóm được gọi là “tư vấn” mở ra cũng nhan nhản trên Facebook, Zalo và các diễn đàn.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt vùng 1.340-1.350 điểm để có đà tăng vững chắc

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên sau dịp nghỉ lễ dài đã có mức tăng điểm khá ấn tượng, đưa VN-Index lên mức hơn 1.346 điểm. Tuy nhiên, chỉ số cần vượt hẳn vùng 1.340-1.350 điểm để có đà tăng vững chắc.

Chứng khoán: Tăng cường giải ngân nếu VN-Index vượt vùng 1.340-1.345 điểm

Thế Lâm |

Sau 4 ngày nghỉ lễ và nghỉ cuối tuần thị trường chứng khoán sẽ giao dịch trở lại vào ngày 6.9. Tuy nhiên, xu hướng thị trường vẫn chưa có tín hiệu rõ ràng.