Chứng khoán: Phiên kéo giật ngược bất thường và hệ lụy mua đuổi giá

Thế Lâm |

Sự cảnh báo đã trở thành hiện thực. Ngay sau phiên tăng 12 điểm đầy bất ngờ và bất thường của chỉ số VN-Index vào cuối phiên giao dịch chứng khoán ngày 5.5, VN-Index đã trả lại gần gấp 3 lần điểm số trong phiên ngày 6.5.

Cú kéo giật ngược bất thường vào cuối phiên

Sự bất thường đó chỉ diễn ra vào cuối phiên giao dịch ngày 5.5. Trong phiên đó, suốt từ sáng đến chiều, chỉ số VN-Index diễn biến rung lắc mạnh như đi tàu lượn. Và đó cũng là thời gian VN-Index chìm trong sắc đỏ, thậm chí chỉ số còn giảm mạnh trong phần lớn thời gian.

Thế nhưng, đến cuối phiên, VN-Index bất ngờ được kéo giật lên và ngược dòng nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Và trong phiên ATC, VN-Index tiếp tục “giật ngược” giúp chỉ số kết phiên tăng 12 điểm, tương ứng mức tăng 0,89%.

Sau phiên tăng này, đa phần dự báo cho rằng sang phiên ngày 6.5 thị trường có thể tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, cũng có một số nhận định cho rằng phiên tăng có điểm bất thường, thiếu tính thuyết phục.

Nhận xét về tình huống tăng kéo giật ngược này, Công ty chứng khoán Rồng Việt lưu ý, việc kéo trụ cuối phiên và chưa có sự lan tỏa dòng tiền ra các nhóm ngành, có thể gây rủi ro cho nhà đầu tư khi chọn nhầm thời điểm giao dịch.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á cho rằng, VN-Index tăng điểm vào phút chót nhờ lực kéo chỉ số của một vài cổ phiếu vốn hóa lớn cho nên mức tăng của chỉ số không đại diện cho lợi nhuận của đa số tài khoản nhà đầu tư.

Và sự trả giá điểm số gần gấp 3 lần

Trong phiên tăng giật ngược 12 điểm ngày 5.5, thanh khoản trên sàn HSX đã tăng so với phiên liền trước đó hơn 900 tỉ đồng. Mức tăng này cho dù không quá lớn nhưng cũng đủ thấy, không ít nhà đầu tư tranh thủ thị trường tăng bất ngờ để xả hàng. Trong khi đó ở chiều ngược lại, những nhà đầu tư mua vào khi thị trường tăng điểm, thậm chí mua ở mức giá cao vì đuổi giá, lại lãnh đủ trong phiên thị trường giảm trở lại hơn 31 điểm ngày 6.5.

Phiên ngày 5.5 thị trường tăng điểm nhờ sắc xanh ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 và đặc biệt ở một vài cổ phiếu trụ cột. Trong khi đó, trong phiên ngay ngày hôm sau, nhóm VN30 có đến 28/30 mã giảm điểm.

Chính vì thế, phiên tăng bất ngờ và bất thường nhờ lực kéo giật ngược cuối phiên ngày 5.5 đã “hiện rõ nguyên hình” chẳng khác nào một cái bẫy, có thể được kéo tăng để rình rập xả hàng cho các nhà đầu tư già rơ và nhiều kinh nghiệm, trong khi các nhà đầu tư non kinh nghiệm thì lao theo vì tâm lý lo vuột qua cơ hội lợi nhuận (FOMO).

3 phiên giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ lễ, chỉ số VN-Index diễn biến đầy khó lường với phiên tăng giảm đan xen. Tuy nhiên, vấn đề là ở phiên tăng ngày 5.5 có tính “bẫy tăng giá” (bull-trap) ở những phút cuối đầy bất ngờ và cũng gây nghi ngờ nhưng không phải nhà đầu tư nào cũng nhận thấy được. Chỉ đến khi bị “sập” ngay vào phiên hôm sau (6.5), nhà đầu tư mới nhận ra thì hỡi ôi.

Thị trường gần đây càng khó lường chính vì những diễn biến như vậy. Chính vì thế, càng thận trọng không nên sa vào mua đuổi giá với những mã được đánh lên trong bối cảnh thị trường chưa có nhịp hồi phục rõ ràng và vững chắc.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 6.5: Các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ

Nhóm PV |

Chứng khoán ngày 6.5: Trong phiên sáng nay thị trường càng về cuối phiên thị trường càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ.

Chứng khoán: Dòng tiền đồng loạt bỏ chạy, nhà đầu tư ngày một "xa bờ"

Đức Mạnh |

Tưởng chừng đà hồi phục tiếp diễn nhưng thị trường chứng khoán trong nước lại lao dốc không phanh. Dòng tiền mất hút tại nhóm vốn hoá lớn và đổ vào nhóm thuỷ sản, thép, bảo hiểm và nông lâm ngư nghiệp.

Chứng khoán tăng chưa thực sự thuyết phục, cẩn trọng những phiên tới

Thế Lâm |

Dường như cả phiên ngày 5.5, thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index chìm trong sắc đỏ sâu. Thế nhưng gần cuối phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bật lên trở lại, ngược dòng kéo chỉ số tăng tới 12 điểm.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán 6.5: Các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ

Nhóm PV |

Chứng khoán ngày 6.5: Trong phiên sáng nay thị trường càng về cuối phiên thị trường càng trở nên ảm đạm. Thanh khoản của thị trường vẫn ở mức thấp cho thấy các nhà đầu tư rút lui khỏi cổ phiếu đầu cơ.

Chứng khoán: Dòng tiền đồng loạt bỏ chạy, nhà đầu tư ngày một "xa bờ"

Đức Mạnh |

Tưởng chừng đà hồi phục tiếp diễn nhưng thị trường chứng khoán trong nước lại lao dốc không phanh. Dòng tiền mất hút tại nhóm vốn hoá lớn và đổ vào nhóm thuỷ sản, thép, bảo hiểm và nông lâm ngư nghiệp.

Chứng khoán tăng chưa thực sự thuyết phục, cẩn trọng những phiên tới

Thế Lâm |

Dường như cả phiên ngày 5.5, thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index chìm trong sắc đỏ sâu. Thế nhưng gần cuối phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bật lên trở lại, ngược dòng kéo chỉ số tăng tới 12 điểm.