Chứng khoán: Phiên giảm sâu nhất thời hay nhịp điều chỉnh mới bắt đầu?

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh cuối tuần trước (24.7) của thị trường đã phản ánh tâm lí bán tháo của nhà đầu tư. Tuy nhiên, về cuối phiên lực cầu bắt đáy khá mạnh giúp cho đà giảm thu hẹp, thanh khoản tăng kỉ lục trong vòng hơn một tháng trở lại đây với tổng giá trị hơn 7.540 tỉ đồng.

Trong đó, giá trị giao dịch khớp lệnh đạt hơn 6.800 tỉ đồng, mức cao nhất tính từ ngày 12.6 trở lại đây.

Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đó chỉ là phiên giảm sâu nhất thời về mặt tâm lí của nhà đầu tư khiến bán tháo cổ phiếu hay thị trường đã bắt đầu bước vào đợt điều chỉnh mới?

Theo Công ty chứng khoán MB, thị trường có khả năng sẽ có những phiên hồi kĩ thuật trong các phiên sắp tới. Trong trường hợp lực cầu bắt đáy mạnh vẫn được duy trì thì cơ hội hồi phục sẽ đến sớm. Còn ngược lại, nhà đầu tư nên chuẩn bị kịch bản thận trọng hơn.

Phân tích từ Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng, thị trường đã bị xuyên thủng vùng hỗ trợ 849-855 điểm, theo đó xu hướng tăng ngắn hạn đã bị đánh mất. Chỉ số VN-Index hiện đang được hỗ trợ tại ngưỡng gần quanh 815 điểm. Tại đây, VN-Index có thể xuất hiện nhịp hồi phục nhẹ.

Tuy nhiên, vì phiên giảm mạnh ngày 24.7 cho nên chỉ số được dự báo tiếp tục xu hướng giảm và vùng hỗ trợ kế tiếp tại quanh ngưỡng 795+/-3 trong những phiên tuần tới. Theo KBSV, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi phục để đóng các vị thế ngắn hạn có sẵn trong tài khoản.

Như vậy, phiên giảm mạnh ngày 24.7 đã làm cho diễn biến thị trường đảo chiều khó lường hơn. Theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), trong tuần tới nhiều khả năng thị trường chứng khoán sẽ chịu tác động từ kết quả kinh doanh quý II của các doanh nghiệp tiếp tục được công bố.

BVSC khuyến nghị nhà đầu tư giảm tỉ trọng cổ phiếu xuống còn từ 10-20% trong danh mục, trong đó ưu tiên nắm giữ các vị thế trung và dài hạn, hạn chế mở mới các vị thế nhằm đề phòng thị trường tiếp tục đón nhận những tin tức tiêu cực.

Các dự báo phần lớn nghiêng về khả năng trong tuần tới từ ngày 27-31.7, VN-Index có thể sẽ lùi về vùng hỗ trợ 800-820 điểm. Theo Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV, nếu áp lực bán tiếp tục được duy trì, VN-Index có thể trở về vùng hỗ trợ 805-815 điểm trong tuần giao dịch trên.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) cho biết, về tín hiệu kĩ thuật cho thấy khá tiêu cực. Trong kịch bản theo hướng này, VN-Index sẽ kiểm tra vùng hỗ trợ gần 810-820 điểm, vùng hỗ trợ tiếp theo dự báo ở mức 790-800 điểm. Trong kịch bản tích cực, vùng kháng cự gần của VN-Index dự báo ở mức 830-840 điểm. Khuyến nghị được Aseansc đưa ra đối với nhà đầu tư là tỉ trọng danh mục với 90% tiền mặt và 10% cổ phiếu.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI) đưa ra dự báo ít bi quan hơn. Theo đó, TVSI cho rằng chỉ số khó hình thành một xu hướng giảm giá mới ở thời điểm hiện tại, vì vậy nhà đầu tư có thể duy trì nắm giữ cổ phiếu, đối với danh mục có tỉ trọng cổ phiếu thấp thì có thể tận dụng nhịp giảm điểm để mua vào.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Phiên giảm mạnh tháng 7 gợi nỗi lo tháng 3 và 2 “điểm sáng"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên giảm sâu đến 27,59 điểm (-3,22%) của VN-Index vào ngày 24.7, trở thành phiên giảm điểm mạnh nhất của thị trường tính từ ngày 16.6 đến nay. Với phiên giảm mạnh này, chỉ số đã quay trở lại ngấp nghé với điểm số thời điểm cuối tháng 6.

Chứng khoán: Vùng 850-860 nếu bị xuyên thủng thị trường sẽ lún sâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 22.7 lại thêm một phiên không khả quan khi về cuối phiên với lực bán xả hàng mạnh của nhóm mã cổ phiếu VN30 đã khiến chỉ số VN-Index giảm 6,61 điểm cho dù trước đó chỉ số diễn biến lình xình, giằng co quanh mốc tham chiếu.

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”?

Thế Lâm |

Mất gần 11 điểm trong phiên giao dịch ngày 20.7 nhưng chỉ lấy lại chưa đầy 1 điểm trong phiên giao dịch ngày 21, thị trường chứng khoán đang bị đặt vấn đề “tăng trong nghi ngờ. Nghĩa là, thị trường chưa xác định rõ xu hướng hồi phục, có thể diễn biến lình xình, tăng – giảm khó lường…

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Chứng khoán: Phiên giảm mạnh tháng 7 gợi nỗi lo tháng 3 và 2 “điểm sáng"

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên giảm sâu đến 27,59 điểm (-3,22%) của VN-Index vào ngày 24.7, trở thành phiên giảm điểm mạnh nhất của thị trường tính từ ngày 16.6 đến nay. Với phiên giảm mạnh này, chỉ số đã quay trở lại ngấp nghé với điểm số thời điểm cuối tháng 6.

Chứng khoán: Vùng 850-860 nếu bị xuyên thủng thị trường sẽ lún sâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 22.7 lại thêm một phiên không khả quan khi về cuối phiên với lực bán xả hàng mạnh của nhóm mã cổ phiếu VN30 đã khiến chỉ số VN-Index giảm 6,61 điểm cho dù trước đó chỉ số diễn biến lình xình, giằng co quanh mốc tham chiếu.

Chứng khoán “tăng trong nghi ngờ”, nhà đầu tư nên tạm thời “gác kiếm”?

Thế Lâm |

Mất gần 11 điểm trong phiên giao dịch ngày 20.7 nhưng chỉ lấy lại chưa đầy 1 điểm trong phiên giao dịch ngày 21, thị trường chứng khoán đang bị đặt vấn đề “tăng trong nghi ngờ. Nghĩa là, thị trường chưa xác định rõ xu hướng hồi phục, có thể diễn biến lình xình, tăng – giảm khó lường…