Chứng khoán phiên đầu tháng tăng mạnh, dòng tiền đạt hơn 8.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Dòng tiền tiếp tục lan tỏa mạnh trên toàn thị trường ở phiên đầu tháng ngày 1.6. Số điểm càng dần về cuối phiên càng tăng cao, sắc xanh tràn ngập cả hai sàn HoSE và HNX.

Trên sàn HoSE, tổng cộng có 286 mã tăng điểm, 99 mã giảm điểm và 49 mã giữ giá tham chiếu. Tổng giá trị giao dịch của sàn đạt hơn 7.200 tỉ đồng. Chỉ số VN-Index tăng 14,2 điểm tương ứng mức tăng 1,64%, chỉ số tiến đến mốc 878,67 điểm.

Trong đó, rổ cổ phiếu VN30 tăng mạnh hơn, với 15,24 điểm tương ứng mức tăng 1,89%. Toàn rổ có đến 29 mã tăng điểm và chỉ có 1 mã giảm điểm. Đóng góp lớn cho chỉ số này cũng vẫn là các mã cổ phiếu nhóm ngân hàng, bên cạnh đó là các mã CTD, NVL, VNM, SAB… Tuy nhiên, giá trị giao dịch trong phiên này của rổ VN30 chỉ chiếm tỉ trọng khiêm tốn khoảng 38% tổng giá trị giao dịch của toàn sàn, tương ứng đạt gần 2.800 tỉ đồng. Đây là một tỉ trọng thấp so với rất nhiều phiên trở lại đây.

Điều đó cũng cho thấy dự báo của các công ty chứng khoán đưa ra chính xác khi cho rằng sẽ có sự bùng nổ ở các nhóm cổ phiếu có vốn hóa trung bình và thấp, các mã chứng khoán đầu cơ bởi dư địa tăng điểm vẫn còn.

Sàn HNX trong phiên đầu tháng tăng điểm còn mạnh hơn so với sàn HoSE, đạt mức gần 4% cùng với tổng giá trị giao dịch cũng lên mức kỉ lục trong nhiều tháng trở lại đây, đạt hơn 800 tỉ đồng. Đặc biệt trên sàn HNX, số mã tăng điểm là 84 thì đã có tới 30 mã tăng trần, chiếm tới gần 36%.

Đây là một phiên tăng mạnh và đều của chứng khoán Việt Nam ở cả 3 sàn HoSE, HNX, UpCom, ở nhiều nhóm cổ phiếu, và cả về giá trị giao dịch. Tính chung 2 sàn HoSE và HNX, tổng giá trị giao dịch hơn 8.000 tỉ đồng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền mạnh, khối ngoại giảm bán ròng, chứng khoán còn dư địa tăng?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 6 từ phiên hôm nay (1.6) với những dự báo thận trọng hơn từ các công ty chứng khoán. Các khuyến nghị được đưa ra với nhà đầu tư nên tập trung quan sát, hoặc chốt lời,  giảm tỉ trọng danh mục cổ phiếu đang nắm giữ khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự…

Thị trường chứng khoán: Đà tăng điểm giảm, coi chừng sắp điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua với phiên ngày 29.5 kết thúc tuần giao dịch VN-Index tuy vẫn tăng điểm nhưng ở mức thấp. Điểm số tăng 3,08, tương ứng mức 0,36%, lên mức 864,47 điểm. Đây là lần thứ ba chỉ số vượt mốc 860, song lại là phiên tăng điểm thấp nhất trong tuần.

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Dòng tiền mạnh, khối ngoại giảm bán ròng, chứng khoán còn dư địa tăng?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán bước vào tháng 6 từ phiên hôm nay (1.6) với những dự báo thận trọng hơn từ các công ty chứng khoán. Các khuyến nghị được đưa ra với nhà đầu tư nên tập trung quan sát, hoặc chốt lời,  giảm tỉ trọng danh mục cổ phiếu đang nắm giữ khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự…

Thị trường chứng khoán: Đà tăng điểm giảm, coi chừng sắp điều chỉnh

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua với phiên ngày 29.5 kết thúc tuần giao dịch VN-Index tuy vẫn tăng điểm nhưng ở mức thấp. Điểm số tăng 3,08, tương ứng mức 0,36%, lên mức 864,47 điểm. Đây là lần thứ ba chỉ số vượt mốc 860, song lại là phiên tăng điểm thấp nhất trong tuần.

3 lần công phá mốc 860, chứng khoán đã quen với xả hàng, rung lắc “hù dọa"

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 28.5 đã làm vơi bớt nỗi lo điều chỉnh khi VN-Index đã tăng nhẹ 3,91 điểm đưa chỉ số lên mốc 861,39 điểm. Vấn đề không chỉ là tăng điểm, mà còn đánh dấu lần thứ ba trong vòng chưa đầy 10 ngày, chỉ số vượt qua ngưỡng kháng cự mạnh 860.