Chứng khoán: Phiên đảo chiều ngoạn mục cho thấy thị trường đã chạm đáy?

Thế Lâm |

Phiên tăng xấp xỉ 24 điểm ngày 10.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index trong sự rung lắc dữ dội và cũng cho thấy một sự vượt thoát ngoạn mục. Bởi trước đó ngay khi mở cửa, chỉ số đã giảm vài chục điểm.

Từ phiên đảo chiều ngoạn mục với số cổ phiếu tăng điểm trở lại lấn át số cổ phiếu giảm điểm trên thị trường, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) dự báo đà hồi phục sẽ tiếp tục và chỉ số VN-Index có thể sẽ thử thách lại vùng khoảng trống giảm giá 1.315-1.328 điểm trong phiên giao dịch kế tiếp ngày 11.5.

Nếu thị trường duy trì đà hồi phục trong phiên giao dịch kế tiếp và chỉ số VN-Index vượt được vùng kháng cự trên thì rủi ro ngắn hạn giảm dần, nhà đầu tư có thể hạn chế bán ra. Tuy nhiên, YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn hạn chế bắt đáy ở giai đoạn hiện tại.

Phục hồi và tăng mạnh về điểm số nhưng thanh khoản vẫn chưa thực sự bùng nổ, từ đó Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) nhận định rằng phiên tăng ngày 10.5 của VN-Index chưa đủ về lượng để xác nhận xu hướng tăng điểm quay trở lại.

Dự báo, VN-Index có khả năng vẫn có nhịp hồi trong các phiên tới để kiểm tra lại khoảng trống giảm điểm trong phiên ngày 9.5. CSI khuyên nhà đầu tư thận trọng và chưa vội vàng quay trở lại vị thế mua, tiếp tục chờ thêm những tin tích cực hơn nữa.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), đà giảm của thị trường đã bị chặn lại trước vùng hỗ trợ khá mạnh 1.230 điểm của VN-Index và đảo chiều hồi phục trở lại. Dòng tiền tham gia có tín hiệu cải thiện so với thời điểm VN-Index giao dịch ở quanh vùng 1.400 điểm. Tuy nhiên, VDSC đánh giá sự cải thiện này chưa thật sự mạnh mẽ, do khối lượng chỉ mới dừng ở mức trung bình 20 phiên, đồng thời có diễn biến phân hóa với khá nhiều cổ phiếu chưa thể hồi phục trở lại.

Với quán tính hồi phục vẫn còn, thể hiện qua mức đóng cửa của VN-Index và VN30-Index là mức cao nhất trong phiên, thị trường được dự kiến sẽ tiếp tục hồi phục nhưng có thể sẽ hạ nhiệt sau đó để kiểm nghiệm lại áp lực cung cầu. Nhà đầu tư được khuyên nên chậm lại để quan sát thị trường và tạm thời có thể tận dụng đà hồi phục này để cơ cấu danh mục theo hướng giảm thiểu rủi ro tại các cổ phiếu đang chịu áp lực bán lớn.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) giữ quan điểm chỉ số VN-Index nếu có tăng trở lại thì đây có thể chỉ là nhịp hồi kỹ thuật (bull-trap), với kháng cự mạnh sẽ quanh 1.350-1.360 điểm (đỉnh nhịp hồi vừa qua). Nhà đầu tư nên tận dụng nhịp bull-trap này để đưa danh mục về mức an toàn nhằm hạn chế rủi ro.

Với phiên hồi phục ngày 10.5, theo Công ty chứng khoán SHS, thị trường đã xác nhận đáy thứ 2 trong vùng hỗ trợ 1.225-1.250 điểm (đáy tháng 7.2021) và đà hồi phục này có thể duy trì trong phiên tiếp theo ngày 11.5 khi tâm lý nhà đầu tư trở nên tích cực hơn.

Tuy nhiên, trên góc nhìn về mặt kỹ thuật,  việc chỉ số VN-Index vẫn chưa thể lấy lại ngưỡng 1.350 điểm cho nên vẫn nằm trong sóng điều chỉnh a và xu hướng giảm có thể trở lại trong thời gian tới khi lượng hàng bắt đáy về tài khoản nhà đầu tư. Trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 11.5, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục với mục tiêu tiếp theo của chỉ số là ngưỡng tâm lý 1.300 điểm.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), sau phiên tăng điểm mạnh ngày 10.5, VN-Index nhiều khả năng sẽ gặp phải áp lực chốt lời sau đó. Trong những phiên tới, thị trường có khả năng sẽ dao động quanh ngưỡng 1.270-1.290 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Bất ngờ rút chân, liệu thị trường sắp đi vào mô hình 2 đáy?

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước vừa trải qua một phiên đảo chiều "thần sầu" từ mức giảm 37 điểm đầu phiên lên đóng cửa tăng gần 24 điểm. Lực cầu bắt đáy giải cứu hàng loạt nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, dầu khí, bán lẻ...

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, sóng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu thuỷ sản

Đức Mạnh |

Lực cầu bắt đáy dâng lên đang giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Nhà đầu tư chứng khoán đang đổ tiền vào cổ phiếu thuỷ sản, công nghệ thông tin...

Chứng khoán: Cứ ngồi chờ đáy hay nên giải ngân dần thăm dò?

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 9.5, chỉ số chứng khoán VN-Index đã rơi về quanh vùng đáy cũ 1.260 điểm. Thị trường được cho rằng, quán tính giảm có thể tiếp tục diễn ra trong phiên sáng mai ngày 10.5.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Bất ngờ rút chân, liệu thị trường sắp đi vào mô hình 2 đáy?

Đức Mạnh |

Chứng khoán trong nước vừa trải qua một phiên đảo chiều "thần sầu" từ mức giảm 37 điểm đầu phiên lên đóng cửa tăng gần 24 điểm. Lực cầu bắt đáy giải cứu hàng loạt nhóm ngành từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, thép, dầu khí, bán lẻ...

Chứng khoán: Đà giảm thu hẹp, sóng tiền ào ạt đổ vào cổ phiếu thuỷ sản

Đức Mạnh |

Lực cầu bắt đáy dâng lên đang giúp VN-Index thu hẹp đà giảm. Nhà đầu tư chứng khoán đang đổ tiền vào cổ phiếu thuỷ sản, công nghệ thông tin...

Chứng khoán: Cứ ngồi chờ đáy hay nên giải ngân dần thăm dò?

Thế Lâm |

Với phiên giảm mạnh gần 60 điểm ngày 9.5, chỉ số chứng khoán VN-Index đã rơi về quanh vùng đáy cũ 1.260 điểm. Thị trường được cho rằng, quán tính giảm có thể tiếp tục diễn ra trong phiên sáng mai ngày 10.5.