Chứng khoán phiên cuối năm: VN-Index có thể hồi phục nhưng không quá mạnh

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần giao dịch hiện tại đã có 2 phiên tăng và 2 phiên giảm. Phiên ngày 28.1 là phiên giao dịch cuối cùng năm Tân Sửu của VN-Index, chỉ số được dự báo có khả năng hồi phục.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ hồi phục trong phiên giao dịch ngày 28.1 và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại ngưỡng 1.487 điểm (tức là đường trung bình 20 phiên). Đồng thời, YSVN vẫn đánh giá rủi ro ngắn hạn ở mức thấp và dòng tiền vẫn có xu hướng gia tăng vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng.

Nhà đầu tư ngắn hạn được khuyến nghị có thể tiếp tục mua thăm dò với tỉ trọng thấp ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và hạn chế bán tháo ở các nhịp giảm mạnh nếu các nhà đầu tư không có áp lực margin cao.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, phía trước vẫn là ngưỡng kháng cự mạnh 1.487-1.507 điểm nhà đầu tư nên thận trọng giải ngân, hạn chế việc mua đuổi, thậm chí ưu tiên đà hồi phục để canh bán và giảm tỉ trọng.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), áp lực bán chưa mạnh trong phiên ngày 27.1 cho thấy thị trường vẫn trong trạng thái thăm dò. Diễn biến thăm dò này có thể tiếp tục trong phiên giao dịch cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết, cùng với diễn biến phân hóa. VDSC khuyên nhà đầu tư tiếp tục quan sát động thái thăm dò của thị trường và chuẩn bị trước cơ hội đầu tư khi thị trường đã ổn định.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, chỉ số VN-Index sẽ có sự hồi phục để hướng đến vùng kháng cự 1.475-1.485 điểm (MA20-50) trong phiên ngày 28.1. Nhà đầu tư đã tham gia bắt đáy trong các phiên trước có thể tiếp tục nắm giữ danh mục và mua thêm nếu thị trường có nhịp điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.400-1.450 điểm trong phiên tới.

Nhận định từ góc nhìn kỹ thuật, Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, xu hướng giảm ngắn hạn đang chi phối. Tuy nhiên, chỉ số giảm điểm với nến thân hẹp và khối lượng thấp cho thấy áp lực bán cũng không quá mạnh. Do đó, trong trường hợp chỉ số có thể bứt phá qua khu vực 1.480-1.490 điểm (MA20) sẽ có cơ hội thay đổi xu hướng hiện tại.

Nhìn chung, thị trường vẫn chưa thoát khỏi áp lực giảm ngắn hạn. Nhà đầu tư được PHS khuyến nghị nên giữ tỉ trọng ở mức hợp lý, với ưu tiên nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh 2022 tươi sáng, và thu hút được dòng tiền mạnh.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), giao dịch kém sôi động trên toàn thị trường cho nên khó có thể kỳ vọng về sự bứt phá của riêng nhóm ngành nào trong thời điểm hiện nay.

Nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn tiếp tục giảm điểm và nhà đầu tư trú ẩn vào các cổ phiếu cơ bản và có kết quả kinh doanh khả quan so với cùng kỳ. Sự chuyển dòng tiền tìm đến các cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt sẽ còn tiếp tục và có thể trở thành xu hướng chủ đạo trong chu kỳ đầu tư mới.

Khuyến nghị hành động được DAS đưa ra không thay đổi so với phiên trước, là đầu tư hướng đến đầu tư trung dài hạn, quan tâm nhóm cổ phiếu ngân hàng, dầu khí và cổ phiếu khu công nghiệp và nhóm cổ phiếu phục hồi do kinh tế mở cửa lại như ngành hàng không, bán lẻ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.

Khi “thiên đường lợi nhuận” rời xa nhiều nhà đầu tư chứng khoán

Thế Lâm |

Đầu tư chứng khoán đã trở thành một trong những kênh hiếm hoi có thể tìm kiếm được lợi nhuận, thậm chí ở mức cao, ngay cả trong những tháng ngày giãn cách ở các mức độ khác nhau trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt 1.490 điểm để trở lại xu hướng phục hồi

Thế Lâm |

Phiên tăng mạnh trở lại gần 40 điểm ngày 25.1 nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Đó được cho là điểm trừ, vì vậy chưa thể xác định chỉ số chứng khoán VN-Index đã trở lại xu hướng hồi phục.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chứng khoán: Thị trường chuyển trạng thái sang chờ nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index chỉ còn 2 phiên giao dịch ngày 27 và 28.1 là bước vào kỳ nghỉ Tết. Sự hưng phấn từ nhà đầu tư cũng giảm dần trong khi thị trường có dấu hiệu giằng co đi ngang.

Khi “thiên đường lợi nhuận” rời xa nhiều nhà đầu tư chứng khoán

Thế Lâm |

Đầu tư chứng khoán đã trở thành một trong những kênh hiếm hoi có thể tìm kiếm được lợi nhuận, thậm chí ở mức cao, ngay cả trong những tháng ngày giãn cách ở các mức độ khác nhau trong quý 2 và quý 3 năm 2021.

Chứng khoán: Chỉ số cần vượt 1.490 điểm để trở lại xu hướng phục hồi

Thế Lâm |

Phiên tăng mạnh trở lại gần 40 điểm ngày 25.1 nhưng thanh khoản không tăng tương ứng. Đó được cho là điểm trừ, vì vậy chưa thể xác định chỉ số chứng khoán VN-Index đã trở lại xu hướng hồi phục.