Chứng khoán: Nhóm cổ phiếu trụ “Bằng - Chứng - Thép" sẽ trở lại sau Tết?

Thế Lâm |

Trên thị trường chứng khoán trong năm 2021, mỗi khi nhóm cổ phiếu “Bằng - Chứng - Thép” (ý chỉ nhóm Bank - Chứng khoán – Thép) thể hiện vai trò thì hoàn toàn có thể cân với tất cả phần còn lại, và còn có thể đẩy chỉ số VN-Index tăng điểm mạnh.

Tuy nhiên, sự đồng thuận tăng của nhóm này từ nhiều tháng qua đã gần như không còn được thể hiện trên thị trường.

Trước hết là nhóm thép, từ tháng 10.2021 trở lại đây, liên tục giảm điểm “không thấy đáy”. Thỉnh thoáng, nhóm cổ phiếu này với các mã HPG, HSG, NKG dẫn đầu có tăng điểm trở lại ở mức khá mạnh nhưng cũng chỉ được trong một phiên. Vì ngay sau đó, nhóm thép lại giảm điểm.

Sự thiếu ổn định trong đà tăng, hay nói cách khác nhóm thép vẫn chưa thể hồi phục, chính là một trong những yếu tố lớn ảnh hưởng đến thị trường trong thời gian qua. Trong đó, nhiều nhà đầu tư nắm giữ nhóm cổ phiếu này mất hết thành quả đầu tư hoặc thua lỗ nặng.

Cho dù trước mắt trong năm 2022, nhóm thép được cho rằng sẽ hưởng lợi lớn từ chương trình hồi phục kinh tế và đầu tư công. Tuy nhiên trên bình diện thế giới, giá thép đang chiều hướng giảm khiến cho giá cổ phiếu thép chưa hẹn ngày trở lại đà tăng.

Thứ hai là nhóm cổ phiếu chứng khoán, đà giảm giá mạnh từ tháng 12.2021 tới nay cũng chưa có dấu hiệu hồi phục. Nếu nhóm thép có nhiều cổ phiếu mất giá tới hơn 30% so với mức đỉnh thì nhóm chứng khoán có nhiều cổ phiếu mất giá tới hơn 20%. Cho dù xét về lợi nhuận năm 2021, cả nhóm thép và chứng khoán đều có mức lợi nhuận thuộc tốp đầu thị trường.

Nếu vấn đề của nhóm cổ phiếu thép là giá thép trên thị trường đang đà giảm thì vấn đề của nhóm cổ phiếu chứng khoán chính là sự pha loãng lợi nhuận khi nhiều công ty chứng khoán liên tục tăng vốn.

Cùng với đó, cả nhóm thép và nhóm chứng khoán đều đang bị “mắc kẹt” bởi nền tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đều đã rất cao trong năm 2021. Vì thế năm 2022, hai nhóm này sẽ khó kỳ vọng tiếp tục đạt mức tăng trưởng cao, từ đó ảnh hưởng đến giá cổ phiếu trên thị trường.

Cuối cùng là nhóm cổ phiếu ngân hàng vốn chiếm đến khoảng 40% vốn hóa cả thị trường. Nhóm này trong một vài phiên cuối cùng của năm Tân Sửu đã tăng khá mạnh. Thậm chí, nhiều cổ phiếu ngân hàng đã tăng giá vượt đỉnh, giúp cân với đà giảm của cả thị trường, nhờ đó VN-Index không bị giảm sâu trong những phiên thị trường giảm điểm.

Cũng những phiên cuối năm Tân Sửu, nhóm cổ phiếu ngân hàng có nhiều mã được cả khối ngoại và tự doanh mua ròng lớn vì kỳ vọng các ngân hàng tiếp tục tăng trưởng mạnh cả về doanh thu và lợi nhuận năm 2022. Và theo dự đoán trước Tết của nhiều công ty chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ tiếp tục đà tăng khi thị trường gia dịch trở lại sau kỳ nghỉ Tết.

Như vậy theo các phân tích và nhận định từ giới chuyên môn, khả năng lớn nhất là sau Tết trong bộ ba “Bằng – Chứng – Thép”, nhóm ngân hàng có thể tiếp tục duy trì mạch tăng diễn ra từ trước Tết. Tiếp đó, một phần có thể từ nhóm cổ phiếu chứng khoán. Tuy nhiên, sự đồng thuận tăng từ bộ ba này thì vẫn còn đang là một dấu hỏi về khả năng và thời điểm.

Trong khi đó, động lực tăng giá nhờ vào kết quả kinh doanh quý IV/2021 và cả năm này đã lần lượt được hiện thực hóa trên thị trường.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cổ phiếu chứng khoán có còn màu mỡ lợi nhuận trong năm 2022?

Thế Lâm |

Trong năm 2021, cổ phiếu ngành chứng khoán thường nằm trong danh mục được ưu tiên nắm giữ, và thậm chí còn là nhóm ngành mang lại không ít lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư.

Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm không được giảm thuế VAT xuống 8% từ mùng 1 Tết

Trà My |

Nhóm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản... sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022.

Chứng khoán vẫn là kênh có nhiều cơ hội lợi nhuận trong năm 2022

Thế Lâm |

Cú “trượt chân” trong tháng 1.2022 mất khoảng 20 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index dù không quá nhiều song cũng gây lo lắng cho nhà đầu tư là liệu đà giảm có tiếp tục kéo dài, sóng tăng của VN-Index còn tiếp tục hay đã dừng lại?

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Cổ phiếu chứng khoán có còn màu mỡ lợi nhuận trong năm 2022?

Thế Lâm |

Trong năm 2021, cổ phiếu ngành chứng khoán thường nằm trong danh mục được ưu tiên nắm giữ, và thậm chí còn là nhóm ngành mang lại không ít lợi nhuận cho nhiều nhà đầu tư.

Ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm không được giảm thuế VAT xuống 8% từ mùng 1 Tết

Trà My |

Nhóm viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản... sẽ không được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% trong năm 2022.

Chứng khoán vẫn là kênh có nhiều cơ hội lợi nhuận trong năm 2022

Thế Lâm |

Cú “trượt chân” trong tháng 1.2022 mất khoảng 20 điểm của chỉ số chứng khoán VN-Index dù không quá nhiều song cũng gây lo lắng cho nhà đầu tư là liệu đà giảm có tiếp tục kéo dài, sóng tăng của VN-Index còn tiếp tục hay đã dừng lại?