Chứng khoán: Nhịp tăng tiếp diễn, nhưng giá cổ phiếu dần kém hấp dẫn

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán đầu tuần VN-Index đã diễn biến ngoài mong đợi khi tăng mạnh hơn 15 điểm đưa chỉ số vượt ngưỡng lịch sử 1.400 điểm. Đà tăng được dự báo tiếp diễn trong phiên ngày mai 29.6.

Ủng hộ quan điểm này, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng thị trường có thể nối tiếp đà tăng và chỉ số VN-Index có thể hướng về mức kháng cự kế tiếp là 1.456 điểm. Đồ thị giá có dấu hiệu bước vào giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực cho thấy rủi ro ngắn hạn đã giảm đáng kể và dòng tiền có thể sẽ lan tỏa đều giữa các nhóm cổ phiếu.

Tuy nhiên, mức P/E (chỉ số giá trên lợi nhuận) của chỉ số VN-Index ở mức 18.x cho nên thị trường đang bước vào giai đoạn không còn hấp dẫn và việc lựa chọn cổ phiếu sẽ không dễ dàng.

Theo YSVN, nhà đầu tư ngắn hạn tiếp tục nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao và không nên dùng margin ở giai đoạn này, đồng thời tận dụng các nhịp điều chỉnh để mua mới và gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

Theo Công ty chứng khoán ngân hàng BIDV, VN-Index có thể sẽ giằng co quanh ngưỡng 1.410 điểm vào phiên giao dịch ngày mai 29.6 khi đây là khu vực kháng cự của chỉ số.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán MB (MBS) kì vọng nhiều hơn, cho rằng thị trường lập đỉnh cao mới cùng độ rộng tích cực, nhân tố mà nhà đầu tư chờ đợi suốt cả tuần vừa qua là thanh khoản cũng đã tăng trở lại.

Về kĩ thuật, chỉ số VN-Index đã chính thức phá vỡ (breakout) mô hình tam giác hướng lên trong xu hướng tăng giá, vùng giá mục tiêu có thể đạt ở 1.440 điểm.

Khuyến nghị từ Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), chiến lược đầu tư hiện nay là ưu tiên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao trong danh mục để đón sóng. Nhà đầu tư có thể nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao, mua các cổ phiếu đầu ngành có dự báo kết quả kinh doanh quí 2/2021 tăng trưởng.

Thị trường đã xác lập xu hướng tăng mạnh mẽ với sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu ngân hàng. Các nhóm cổ phiếu bảo hiểm, bất động sản, ngân hàng và cảng biển đang thu hút nhà đầu tư bởi kì vọng khả quan vào báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021.

Nền giá tích lũy khi thị trường giao dịch giằng co dưới mốc VN-Index 1.400 điểm nay trở thành vùng hỗ trợ mạnh cho các nhóm cổ phiếu. Trong ngắn hạn, VN-Index hướng về mốc 1.420 điểm.

Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cũng có khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ các cổ phiếu có cơ bản tốt, dự báo kết quả kinh doanh quí 2 tăng trưởng và đang hút được dòng tiền mạnh.

Và theo PHS, chiều hướng tích cực đang mở ra cơ hội cho VN-Index bước vào một nhịp tăng mạnh mẽ hơn và hướng tới các ngưỡng cao lịch sử mới. Trong trường hợp tích cực, chỉ số có thể đi lên thử thách ngưỡng tâm lí tiếp theo quanh vùng 1.500 điểm.

Trên góc nhìn phân tích kĩ thuật, VN-Index đang tiến dần tới mốc kháng cự mạnh quanh ngưỡng 1.420 điểm do vậy các giao dịch ngắn hạn mua đuổi ở vùng giá cao hiện tại không được khuyến khích. Từ đó, Công ty chứng khoán SHS dự báo trong phiên giao dịch ngày 29.6 thị trường có thể sẽ rung lắc tại vùng giá hiện tại.

Nhà đầu tư đã chốt lời danh mục cổ phiếu trong tuần trước nên hạn chế mua đuổi ở vùng giá hiện tại. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu lớn cũng nên hạn chế mua thêm mà nên tận dụng những nhịp tăng điểm trong tuần này để chốt lời dần các cổ phiếu đã đạt kì vọng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường khả năng đầu tuần giằng co, cuối tuần bứt phá

Thế Lâm |

Đây là một phần trong dự báo về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới từ ngày 28.6-2.7 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán: Khả năng của con sóng mới vào cuối tháng 6 đầu tháng 7

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có một phiên tăng bứt phá vào phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 25.6 xác nhận thoát khỏi xu hướng đi ngang tích lũy.

Chứng khoán: Bao giờ “trả” những “món nợ” cho nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán vẫn đang mong đợi từng ngày đến thời điểm hệ thống giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE, thường được gọi là sàn HoSE) khắc phục xong tình trạng nghẽn lệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: Thị trường khả năng đầu tuần giằng co, cuối tuần bứt phá

Thế Lâm |

Đây là một phần trong dự báo về diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch mới từ ngày 28.6-2.7 của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Chứng khoán: Khả năng của con sóng mới vào cuối tháng 6 đầu tháng 7

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có một phiên tăng bứt phá vào phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 25.6 xác nhận thoát khỏi xu hướng đi ngang tích lũy.

Chứng khoán: Bao giờ “trả” những “món nợ” cho nhà đầu tư?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán vẫn đang mong đợi từng ngày đến thời điểm hệ thống giao dịch điện tử tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE, thường được gọi là sàn HoSE) khắc phục xong tình trạng nghẽn lệnh.