Chứng khoán: Nhiều cổ phiếu đi ngược sóng giảm, sinh lời bất ngờ tới 30%

Đức Mạnh |

Trước biến động mạnh của thị trường chứng khoán, cổ phiếu đầu tư công nổi lên như một điểm sáng hút tiền. Ngay từ những phiên giảm đã le lói sắc xanh, nhóm này đang phản ánh kỳ vọng về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian qua.

Chỉ số VNIndex hôm nay tiếp tục "lượn lờ" quanh tham chiếu. Cứ hễ khi nhúng dưới 1.440 điểm là dòng tiền bắt đáy lập tức kéo nến rút chân lên. Kết phiên 15.3, VNIndex hồi phục 6,49 điểm, tức 0,45% lên 1.452,74 điểm.

Toàn sàn có 504 mã tăng, 373 mã giảm và 709 mã đứng giá. Thanh khoản giảm nhẹ xuống 26.218 tỉ đồng.

Sàn HNX-Index tăng 6,95 điểm, tức 1,59% lên 443,52 điểm. UPCOM-Index tăng 0,51%, tức 0,44% lên 115,56 điểm. VN30 nhích nhẹ 7,79 điểm, tức 0,53% lên 1.468,89 điểm.

Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán phiên 15.3. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán phiên 15.3. Ảnh chụp màn hình

Nhóm đầu tư công trở thành tâm điểm của thị trường với hàng loạt mã xanh tím. FCN và LCG tím trần. HHV, HBC, HTN, CII, C4G đều tăng tốt với ít nhất 5%.

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê về đầu tư công, vốn đầu tư từ Ngân sách Nhà nước trong tháng 2/2022 đạt 20.517 tỉ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 20% so với tháng liền kề trước đó. Như vậy, sau 2 tháng, tổng lượng giải ngân vốn đầu tư công đạt 46.320 tỉ đồng, hoàn thành xấp xỉ 9% kế hoạch cả năm.

Ông Phan Văn Thắng - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả cho rằng từ năm 2022 - 2025 là giai đoạn phát triển thuận lợi của ngành thi công xây lắp, đặc biệt là phân khúc thi công xây lắp các dự án hạ tầng đường bộ nhờ việc thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, cũng như việc khởi công xây dựng đồng loạt các đoạn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam, dự án sân bay Long Thành.

Nhóm bất động sản cũng chung diễn biến với sắc xanh áp đảo. Lực bán giảm bớt giúp VHM và VIC giữ được tham chiếu.

VCB là lực cản lớn nhất của thị trường, phần nào do khối ngoại hôm nay bán ròng hơn 95 tỉ đồng. Các mã ngân hàng khác phần lớn mang sắc xanh nhưng đà tăng không quá mạnh.

Sóng tiền dồn dập đổ vào mã KLB với phiên tăng trần thứ hai liên tiếp giúp nhà đầu tư lãi tới 30% chỉ trong hai ngày. Đáng chú ý khối lượng giao dịch trung bình của KLB chỉ quanh 100.000 cổ phiếu/phiên. Riêng hôm nay mới xuất hiện cột volume hơn 400.000 đơn vị.

Theo thống kê trong hơn 1 tháng qua, KLB có những giao dịch thỏa thuận đáng chú ý. Cứ cách 2 phiên, cụ thể như 14.3, 9.3, 4.3, 1.3,… đều có 113.000 cổ phiếu được trao tay theo phương thức này.

Kienlongbank mới đây đã thông báo sẽ tổ chức đại hội cổ đông thường niên trong tháng 4/2022 tại trụ sở chính tập đoàn Sunshine Group.

Giá dầu thế giới hôm nay giảm mạnh khi giới đầu tư hy vọng sẽ có tiến triển ngoại giao trong việc giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine, từ đó thúc đẩy nguồn cung dầu toàn cầu.

Phản ứng lại, cổ phiếu dầu khí đã có diễn biến trái chiều với PVC tăng trần. Các mã khác đều tăng giá tốt chỉ trừ OIL và BSR.

Nhóm thép ghi nhận nhịp hồi nhẹ với HPG, TLH và POM có thêm lần lượt 0,76%; 1,02% và 0,7%.

Khối ngoại hôm nay tiếp tục bán ròng mạnh với 2.276 tỉ đồng, tập trung vào HPG, VIC và VCB. Họ mua lại 1.842 tỉ đồng hầu hết ở STB, VPB và VJC.

Về xu hướng thị trường, ông Lê Đức Khánh - Giám đốc Phát triển năng lực đầu tư, CTCP Chứng khoán VPS cho rằng áp lực điều chỉnh chứng khoán trên thế giới và Việt Nam có sự đồng pha. Dù vậy, nhà đầu tư không nên bi quan và bán tháo hoảng loạn trong thời điểm này. Bởi việc rút tiền khỏi chứng khoán và nắm giữ tiền mặt trong bối cảnh lạm phát tăng cao cũng không phải chiến lược đầu tư hiệu quả.

Bên cạnh đó, nếu năm trước cụm từ "sóng ngành" liên tục được nhắc đến khi hàng loạt nhóm cổ phiếu đua nhau dẫn dắt thị trường lên đỉnh cao mới, thì năm nay câu chuyện nhóm ngành dẫn dắt sẽ khó mạnh mẽ như năm trước.

"Câu chuyện đầu tư sẽ không phải nhóm ngành nào dẫn dắt mà sẽ theo các cổ phiếu riêng lẻ thuộc diện đứng đầu, có lợi thế cạnh tranh trong các nhóm ngành hưởng lợi trong năm 2022", ông Khánh nhận định.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Chứng khoán: Cơ hội cho dòng tiền bắt đáy, dừng bán toàn bộ danh mục

Thế Lâm |

Xu hướng thị trường sau phiên giao dịch giảm hơn 20 điểm ngày 14.3 của VN-Index được Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng đang trung tính, khuyến nghị được đưa ra là không nên bán hết toàn bộ danh mục.

Chứng khoán: VNIndex thủng hàng loạt hỗ trợ mạnh, tuần sóng gió đang tới

Đức Mạnh |

Hôm nay là phiên thứ hai chỉ số VNIndex lao dốc, liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ mạnh từ 1.470 rồi đến 1.450 điểm. Đà giảm ngày một nới rộng, nhất là ở rổ VN30 khi ngày đáo hạn phái sinh tới gần. Thị trường chứng khoán 2022 đang chứng minh tính khó nhằn hơn rất nhiều so với năm thăng hoa 2021.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chứng khoán 2022 ngày càng khó, không còn chỗ cho làm giàu nhanh

Đức Mạnh |

Từ đầu năm 2022 đến nay, chỉ số VNIndex chỉ ghi nhận vỏn vẹn 19/45 cây nến xanh nhưng nến đỏ xuất hiện dày đặc. Bất chấp số tài khoản chứng khoán vẫn tăng kỷ lục, tâm lý nhà đầu tư giờ đây thận trọng hơn, dòng tiền thông minh không còn quá "liều lĩnh" như 2021.

Chứng khoán: Cơ hội cho dòng tiền bắt đáy, dừng bán toàn bộ danh mục

Thế Lâm |

Xu hướng thị trường sau phiên giao dịch giảm hơn 20 điểm ngày 14.3 của VN-Index được Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng đang trung tính, khuyến nghị được đưa ra là không nên bán hết toàn bộ danh mục.

Chứng khoán: VNIndex thủng hàng loạt hỗ trợ mạnh, tuần sóng gió đang tới

Đức Mạnh |

Hôm nay là phiên thứ hai chỉ số VNIndex lao dốc, liên tục phá vỡ các ngưỡng hỗ trợ mạnh từ 1.470 rồi đến 1.450 điểm. Đà giảm ngày một nới rộng, nhất là ở rổ VN30 khi ngày đáo hạn phái sinh tới gần. Thị trường chứng khoán 2022 đang chứng minh tính khó nhằn hơn rất nhiều so với năm thăng hoa 2021.