Chứng khoán: Nhà đầu tư muốn thắng phải bắt nhịp xu hướng thị trường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua được Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) nhận định rằng cơ hội lợi nhuận đã bị thu hẹp, trong khi rủi ro vẫn đang ở mức cao.

Các phiên tăng giảm đan xen khó kiếm lợi nhuận hơn

Trong 4 tuần giao dịch trở lại đây, chỉ số chứng khoán VN-Index thể hiện rõ nhất diễn biến hình sin phiên tăng phiên giảm đan xen rõ nhất trong tuần vừa qua. 5 phiên giao dịch trong tuần, có 3 phiên tăng điểm, và 2 phiên giảm xen vào giữa.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của YSVN, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến diễn biến như trên là do thị trường đang không rõ xu hướng, đang dao động đi ngang trong vùng khoảng từ 1.230-1.265 điểm.

Trong những phiên tăng, dòng tiền bị phân hóa theo các nhóm cổ phiếu khác nhau. Trong tuần qua, các nhịp tăng của VN-Index chủ yếu dựa vào một số nhóm cổ phiếu và các cổ phiếu trụ luân phiên tăng điểm.

Chính vì thế, đà tăng không lan tỏa rộng. Kết tuần, chỉ số VN-Index tăng 24,55 điểm, tương ứng 1,98%, nhưng chưa hẳn mang lại niềm vui cho đại đa số nhà đầu tư. Ngược lại, nhiều nhà đầu tư còn bị “lõm” tài khoản.

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), trong bối cảnh thị trường hiện nay nhà đầu tư nên giải ngân theo xu hướng thị trường, theo các nhóm ngành dẫn dắt thu hút dòng tiền, có sóng tăng như ngân hàng; nhóm ngành hưởng lợi từ sự tăng điểm của thị trường và thanh khoản tăng cao như chứng khoán.

Trên thực tế, trong tuần giao dịch vừa qua nhóm cổ phiếu ngân hàng có đa phần số mã tăng, trong đó điển hình tăng mạnh như VPB, STB, LPB, HDB, MBB, TCB, CTG, EIB, VIB… Nhóm chứng khoán chỉ tăng được trong 2 phiên đầu tuần sau đó diễn biến đi ngang. Nhóm thép tiếp tục tăng nóng nhưng 2 phiên cuối tuần giá sụt giảm. Nhóm bất động sản luân phiên tăng điểm với các mã tiêu biểu là NVL, PDR, KDH, NLG. Ngoài ra, một phần ở nhóm cổ phiếu dầu khí và nhóm phân bón cũng có một số phiên tăng – giảm điểm tương ứng.

Bắt theo xu hướng nào?

Theo bà Kim, bối cảnh thị trường hiện nay khó tìm kiếm lợi nhuận hơn nhưng không có nghĩa là không có cơ hội. Trên thực tế, vẫn có những nhóm cổ phiếu tăng giá từ 5-7% hoặc trên dưới 10% trong tuần vừa qua. Vấn đề là nhà đầu tư bắt nhịp được đà tăng và nhận định đúng nhóm cổ phiếu đang có cơ hội để giải ngân.

Bà Kim nhận định rằng, trong ngắn hạn sắp tới nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn có nhiều triển vọng cho đầu tư trung hạn và cả lướt sóng. Nhà đầu tư nào thích ổn định có thể chọn những mã cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn, những mã trong tốp đầu như CTG, TCB, VPB, những mã tăng chậm mà chắc như MBB; còn nhà đầu tư chịu được rủi ro thì có thể chọn các mã có biến động giá lớn hơn.

Tương tự, cổ phiếu ngành thép cho dù đã điều chỉnh giá trong 2 phiên cuối tuần giao dịch vừa qua nhưng vẫn còn cơ hội. Nhà đầu tư lựa chọn sự an toàn thường nghĩ đến HPG, nhưng nhà đầu tư thích rủi ro thì chọn NKG, HSG có biên độ biến động giá cao.

Theo DAS, nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán thường dẫn dắt thị trường mỗi khi bắt đầu nhịp tăng mới. Dòng tiền vào 2 nhóm này thường chiếm tỉ trọng lớn và mạnh.

Tuy nhiên theo bà Kim, thường từ nửa cuối quí II hàng năm dòng tiền bắt đầu luân chuyển thường xuyên hơn đến nhóm cổ phiếu bất động sản. Trong khi đó, nhóm cổ phiếu dầu khí thường rất nhạy và biến động theo giá dầu trên thế giới.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường có thể xấu đi nếu vùng 1.245-1.250 điểm bị vi phạm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán liên tục đảo chiều theo diễn biến phiên tăng – phiên giảm đầy khó lường. Phiên giảm điểm bất ngờ ngày 13.5 đã khiến các dự báo nhanh chóng chuyển sang cảnh báo tiêu cực đối với phiên ngày 14.5.

Chứng khoán: Đà đi lên của thị trường sẽ mang tính giằng co hơn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index sau phiên giảm ngày 11.5 đã tăng trở lại trong phiên ngày 12.5. Diễn biến răng cưa phiên tăng – phiên giảm vì rung lắc, giằng co đang quay trở lại.

Chứng khoán: Giá cổ phiếu thép đang… hạ nhiệt cho có, nửa vời?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua ngày 11.5, giá của nhiều cổ phiếu thép như HPG, HSG, NKG, TLH… đều giảm khá mạnh do lực bán chốt lời, đặc biệt là càng về cuối phiên. Tuy nhiên trong phiên giao dịch hôm nay 12.5, giá của nhiều cổ phiếu thép nhanh chóng đảo chiều.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Thị trường có thể xấu đi nếu vùng 1.245-1.250 điểm bị vi phạm

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán liên tục đảo chiều theo diễn biến phiên tăng – phiên giảm đầy khó lường. Phiên giảm điểm bất ngờ ngày 13.5 đã khiến các dự báo nhanh chóng chuyển sang cảnh báo tiêu cực đối với phiên ngày 14.5.

Chứng khoán: Đà đi lên của thị trường sẽ mang tính giằng co hơn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index sau phiên giảm ngày 11.5 đã tăng trở lại trong phiên ngày 12.5. Diễn biến răng cưa phiên tăng – phiên giảm vì rung lắc, giằng co đang quay trở lại.

Chứng khoán: Giá cổ phiếu thép đang… hạ nhiệt cho có, nửa vời?

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua ngày 11.5, giá của nhiều cổ phiếu thép như HPG, HSG, NKG, TLH… đều giảm khá mạnh do lực bán chốt lời, đặc biệt là càng về cuối phiên. Tuy nhiên trong phiên giao dịch hôm nay 12.5, giá của nhiều cổ phiếu thép nhanh chóng đảo chiều.