Chứng khoán: Nhà đầu tư biết “hối hận” thì đã mất quá nhiều...

Thế Lâm |

Lời cảnh báo trong thư của VinaCapital gửi các nhà đầu tư đã trở thành hiện thực sớm hơn dự kiến khi tuần giao dịch vừa mới kết thúc, chỉ số chứng khoán VN-Index đã có tới 5 phiên tăng liên tục.

Sự “hối hận” diễn ra sớm hơn cảnh báo

Với 5 phiên tăng liên tục từ phiên giao dịch ngày 26-30.7, VN-Index lấy lại được 41,22 điểm, tương ứng mức tăng 3,24% so với điểm số kết phiên cuối tuần trước 23.7.

VN-Index tăng trở lại 3,24%, tuy nhiên đối với nhiều nhóm mã ngành cổ phiếu và nhiều nhà đầu tư, họ đã có được mức lợi nhuận từ 6-7%, thậm chí tới 10%. Đặc biệt, một số nhóm như cổ phiếu chứng khoán, bất động sản khu công nghiệp, cảng biển, thép, phân phối bán lẻ, bất động sản nhà ở… đã tăng mạnh trong tuần qua.

Cần nhắc lại rằng vào tuần giao dịch trước, trong một thư gửi nhà đầu tư, VinaCapital đã đưa ra cảnh báo rằng, dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phía nam có dấu hiệu cho thấy đã gần đạt đỉnh. Ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, chứng khoán sẽ là thị trường phục hồi đầu tiên và rất nhanh. Những nhà đầu tư đã bán tháo và rút khỏi thị trường trong đợt giảm mạnh vừa qua có thể bỏ lỡ nhịp hồi phục, đồng thời cũng bỏ lỡ khoản lợi nhuận đáng kể.

Thị trường giảm mạnh thì mất ít – hồi phục nhẹ đã có lãi

Trong 3 tuần giao dịch từ ngày 5-23.7, VN-Index mất 151,44 điểm, tương ứng mức giảm 10,66%. Còn trong tuần giao dịch vừa kết thúc ngày 30.7, VN-Index tăng trở lại 41,22 điểm, tương ứng mức tăng 3,24%.

Tuy nhiên như đề cập ở trên, một số nhóm ngành lại có mức tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung của thị trường, mức tăng thậm chí từ 8-10% hoặc hơn.

Chính vì thế, khi thị trường mới hồi phục nhẹ, lời cảnh báo từ VinaCapital vô hình chung càng khiến không ít nhà đầu tư thêm đau vì đã vội vã bán tháo, thoát hàng rút khỏi thị trường trước đó.

Từ đó cho thấy, chìa khóa giải quyết vấn đề trong các đợt thị trường giảm sâu càng không phải là bán tống bán tháo thu vốn về bằng mọi giá và rút khỏi thị trường cho dù lỗ nặng. Ngược lại, những nhà đầu tư có kinh nghiệm, bản lĩnh và biết xoay chuyển nhanh, trong tình huống trên phải biết cắt lỗ hợp lý, cơ cấu lại danh mục, bắt đáy đúng điểm rơi vào danh mục cổ phiếu tốt. Nhờ đó, sau khi thị trường vừa hồi phục nhẹ trở lại họ đã đạt điểm hòa vốn, thậm chí có lãi nếu biết mua tại thời điểm đáy của thị trường vừa qua.

Trong những cơn hoảng loạn vì thị trường lao dốc và bán tháo, nếu nhà đầu tư không biết kịp thời dám chịu đau cắt lỗ một cách hợp lý và tái cơ cấu danh mục xoay sang những cổ phiếu khỏe và tốt hơn, thì sẽ còn ôm lỗ dài dài trong tài khoản. Ngoài ra, cổ phiếu xuống mức giá hấp dẫn đi nữa thì những nhà đầu tư này cũng không còn sức mua trong tài khoản để mua vào.

Đợt giảm trong khoảng 3 tuần giao dịch tính từ đầu tháng 7.2021 chỉ thêm một lần cho thấy, thị trường chứng khoán không dành cho những nhà đầu tư yếu về tâm lý, hoặc chỉ biết lao theo đám đông và sự hoảng loạn nhất thời.

Ngay tại tuần giao dịch đầu tiên của tháng 7, đã có không ít khuyến nghị đưa ra là tránh bán tháo, nhưng nhiều nhà đầu tư vẫn chạy theo tâm lý đám đông, quay ngoắt 180 độ sang bán tháo sạch cổ phiếu trong tài khoản và không dám mua vào. Đến tuần hồi phục vừa kết thúc, những nhà đầu tư này “hối hận” thì đã muộn vì đã mất quá nhiều.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Chứng khoán: Áp lực bán mạnh khi thị trường tăng điểm, tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index có lúc tăng hơn 10 điểm trong phiên giao dịch ngày 27.7 nhưng vì áp lực bán mạnh nên đà tăng thu hẹp về cuối phiên, VN-Index chỉ còn tăng hơn 4 điểm.