Chứng khoán ngày 4.11 có thể biến động, rung lắc sẽ là cơ hội

Thế Lâm |

Chứng khoán đã hồi phục phiên thứ 3. Nhưng phiên ngày 4.11, ngay thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra, thị trường được cho là có thể biến động khó lường.

Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSVN), thị trường chứng khoán ngày mai 4.11 nhiều khả năng sẽ biến động mạnh khó lường do chịu ảnh hưởng từ diễn biến bầu cử Mỹ. Cũng theo KBSVN, để thị trường thực sự bước vào xu hướng tăng điểm VN-Index phải vượt qua vùng kháng cự quanh 944 điểm được cho là đóng vai trò lực cản then chốt.

KBSVN khuyến nghị, nhà đầu tư sau khi đóng các vị thế T+, nên tạm dừng lại quan sát, chỉ nâng tỉ trọng trở lại khi chỉ số bứt phá thành công qua vùng cản đề cập ở trên với một phiên tăng tích cực về cuối phiên.

Cũng đề cập đến yếu tố cuộc bầu cử Mỹ 2020, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho rằng, diễn biến từ sự kiện này có thể tạo ra biến động đối với thị trường tài chính thế giới nói chung và thị trường chứng khoán Việt Nam nói riêng. VN-Index có thể sẽ tiếp tục thử thách vùng kháng cự 940-950 điểm trong một vài phiên kế tiếp.

Tuy nhiên, BVSC khuyến nghị, trong bối cảnh hiện nay nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu cao nên tiếp tục xem xét bán giảm tỉ trọng về mức an toàn khi chỉ số thử thách lại vùng kháng cự trên. Tỉ trọng cổ phiếu nắm giữ chỉ nên ở mức 50%. Đối với những nhà đầu tư đang nắm giữ tiền mặt lớn có thể xem xét giải ngân tại các vùng hỗ trợ 920- 925 điểm và 900-910 điểm.

Vùng cản 940-945 điểm cũng được Công ty chứng khoán MB (MBS) cho là vùng kháng cự quan trọng. Chỉ số có khả năng tiến đến vùng này sẽ xảy ra rung lắc. Phiên ngày mai 4.11 đúng vào thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 đang diễn ra, tâm lí chung của nhà đầu tư sẽ vẫn ở trạng thái chờ đợi.

Thị trường dao động, rung lắc trong phiên ngày mai được Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) nhìn nhận là cơ hội để giải ngân vào những cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt khi lực cầu ở vùng giá thấp vẫn đang thường trực trên thị trường.

Theo DAS, nhà đầu tư có thể giải ngân một phần tài khoản tại những nhịp điều chỉnh trong phiên ngày 4.11, cùng với đó nên thực hiện quản trị rủi ro chặt chẽ dự phòng cho khả năng thị trường biến động bất lợi, tránh mua đuổi khi thị trường dao động mạnh.

Dù dự báo là phiên ngày mai 4.11 thị trường có thể biến động mạnh, khó lường, tuy nhiên các nhận định ít đề cập đến khả năng thị trường sẽ giảm điểm. Nhận định từ Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, phiên giao dịch tiếp theo VN-Index có thể tiếp tục giằng co và đi ngang quanh ngưỡng 935 điểm (MA20) đã xác lập được trong phiên hôm nay 3.11 cho đến khi có tin tức mới nhất từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020.

Trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh trên thị trường, khuyến nghị được SHS đưa ra là những nhà đầu tư đã bắt đáy thăm dò một phần tỉ trọng danh mục quanh ngưỡng MA20 trong phiên ngày 28.10 nên tiếp tục quan sát, có thể giải ngân thêm một phần danh mục nữa nếu thị trường có nhịp giảm về vùng hỗ trợ trung hạn trong khoảng 910-915 điểm (MA50).

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bầu cử Tổng thống Mỹ đang tác động ra sao đến chứng khoán Việt?

Thế Lâm |

Chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các phiên tăng-giảm điểm, song diễn biến quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không phải là không có tác động đến chứng khoán Việt.

Chứng khoán đối mặt với vùng kháng cự có thể gây đảo chiều

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên thứ 2 hồi phục được hi vọng tạo đà tăng trở lại. Nhưng ngay phiên ngày mai 3.11, VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự có thể gây đảo chiều.

Chứng khoán 24h: Chưa xác nhận xu hướng tăng của VN-Index

Minh An |

Theo công ty Chứng khoán Kis Việt Nam, mặc dù thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm thứ hai, nhưng xu hướng tăng chưa được xác nhận trong ngắn hạn do VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi giải ngân trở lại.

Chứng khoán tuần mới: Vẫn xu hướng giảm ngắn hạn và khó lường

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua đã có 1 phiên cuối tuần hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Dự báo tuần mới, thị trường sẽ diễn biến trong nhiều khả năng khác nhau.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Bầu cử Tổng thống Mỹ đang tác động ra sao đến chứng khoán Việt?

Thế Lâm |

Chưa ảnh hưởng trực tiếp đến các phiên tăng-giảm điểm, song diễn biến quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 không phải là không có tác động đến chứng khoán Việt.

Chứng khoán đối mặt với vùng kháng cự có thể gây đảo chiều

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên thứ 2 hồi phục được hi vọng tạo đà tăng trở lại. Nhưng ngay phiên ngày mai 3.11, VN-Index đối mặt với ngưỡng kháng cự có thể gây đảo chiều.

Chứng khoán 24h: Chưa xác nhận xu hướng tăng của VN-Index

Minh An |

Theo công ty Chứng khoán Kis Việt Nam, mặc dù thị trường chứng khoán có phiên tăng điểm thứ hai, nhưng xu hướng tăng chưa được xác nhận trong ngắn hạn do VN-Index đóng cửa dưới đường trung bình động quan trọng. Do đó, nhà đầu tư nên đứng ngoài quan sát và chờ tín hiệu xác nhận xu hướng trước khi giải ngân trở lại.

Chứng khoán tuần mới: Vẫn xu hướng giảm ngắn hạn và khó lường

Thế Lâm |

Chứng khoán tuần qua đã có 1 phiên cuối tuần hồi phục sau 4 phiên giảm điểm liên tiếp. Dự báo tuần mới, thị trường sẽ diễn biến trong nhiều khả năng khác nhau.