Chứng khoán ngày 20.3: Cổ phiếu từng là “vua” một thời có lúc chạm sàn

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán Việt Nam trong phiên sáng ngày 20.3 tiếp tục có sự giằng co. Đầu phiên sáng, Vn-Index có sắc xanh trong đợt khớp lệnh mở cửa. Tuy nhiên đến thời điểm 11h10 sáng, Vn-Index tiếp tục giảm nhiều hơn gần 11 điểm tương ứng mức giảm 1,49%, trong khi HNX thì giảm nhẹ 0,2%.

Điểm đáng chú ý của phiên hôm nay là giá trị giao dịch giảm rõ rệt. Vào thời điểm trên, giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ đạt hơn 1.500 tỉ đồng còn sàn HNX chưa đầy 200 tỉ đồng.

Trên sàn, lác đác các cổ phiếu về chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ giữ được sắc xanh hoặc mức giá tham chiếu, còn lại là sắc đỏ với 203 mã giảm trên sàn HoSE và 53 mã giảm trên sàn HNX.

Phiên giao dịch hôm nay ngay từ đầu phiên, cổ phiếu “vua” một thời YEG (có mức giá từng cao nhất sàn HoSE khi mới niêm yết vào tháng 6.2018) đã có lúc chạm sàn ở mức giá 52,5% tương ứng mức giảm 6,91%, nhưng sau đó đã thu hẹp được biên độ giảm còn trên dưới 3.000 đồng tương ứng với mức giảm hơn 5%.

Cần biết rằng, cách đây hơn một tháng từ thời điểm ngày 10.2 sau khi có thông tin Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty Yeah1 bán ra cổ phiếu YEG cho cổ đông chiến lược và sau đó thông tin này được xác nhận chính thức, cổ phiếu YEG đã có ít nhất 2 nhịp tăng trần liên tục nhiều phiên ngay trong lúc thị trường có xu hướng giảm điểm.

Đỉnh điểm của mức tăng là tới thời điểm kết thúc phiên ngày 6.3, mức giá cổ phiếu YEG đạt 83.000 đồng, tăng hơn 221% chỉ trong vòng chưa đầy một tháng. Tuy nhiên từ ngày 7.3, YEG rơi vào nhịp giảm điểm liên tục trong đó có nhiều phiên giảm sàn. Kết thúc phiên ngày 19.3, cổ phiếu YEG trụ ở mức giá 56.400 đồng, giảm so với mức giá ngày 6.3 là 26.600 đồng, tương ứng tỉ lệ giảm 32%.

Vn-Index đang giảm điểm trong phiên sáng 20.3.
Vn-Index đang giảm điểm trong phiên sáng 20.3.

Nếu trước đó trong nhịp tăng kéo dài gần một tháng, cổ phiếu YEG trong những phiên tăng trần trắng dư bán thì gần đây, khi giảm sàn lại trắng dư mua. Sự xoay chiều tăng – giảm và sức mua vào – bán ra của cổ phiếu này rất dễ dẫn tới rủi ro, bất trắc cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua đuổi khi mức giá cổ phiếu YEG tăng cao.

Chính ông Nguyễn Ảnh nhượng Tống – Chủ tịch của Yeah1 – từng cho rằng cổ phiếu YEG là cuộc chơi không dành cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Lời nhận định đó cho tới thời điểm này vẫn còn phù hợp với diễn biến giá hiện tại của YEG.

Mặc dù đêm qua và sáng nay chứng khoán Mỹ và chứng khoán Châu Á cho thấy sự hồi phục, tuy nhiên kết thúc phiên giao dịch sáng nay Vn-Index giảm 12,05 điểm tương ứng với 1,66%, HNX giảm 0,21 điểm tương ứng 0,21%. Riêng mã cổ phiếu YEG đang giảm 3.800 đồng tương ứng mức giảm 6,74%.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Điểm sáng cho thị trường chứng khoán

Lan Hương (thực hiện) |

“Việc điều chỉnh giá dịch vụ chứng khoán là một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được cơ quan quản lý đưa ra và thị trường cũng đang rất trông chờ động thái này, do đó khi thông tư được ban hành và có hiệu lực ngay sẽ là điểm sáng cho thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết.

Chứng khoán trồi sụt khó lường, đầu tư lướt sóng dễ ôm rủi ro

Thế Lâm |

Hầu hết các dự báo về phiên giao dịch hôm nay 19.3 chứng khoán Việt Nam sẽ có phiên hồi phục tiếp theo phiên tăng điểm nhẹ hôm qua. Tuy nhiên, thực tế đã ngược lại, kết thúc phiên giao dịch sáng, cả sàn HoSE và HNX đều giảm điểm mạnh.

Vn-Index test đáy 720, chứng khoán “bốc hơi” thêm hàng tỉ USD

Thế Lâm |

Sau phiên đầu tuần ngày 16.3 Vn-Index giảm 13,92 điểm tương ứng với 1,83%. Sang phiên giao dịch ngày 17.3, do ảnh hưởng của giá dầu, giá USD và giá chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên kết thúc vào rạng sáng 17.3.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Điểm sáng cho thị trường chứng khoán

Lan Hương (thực hiện) |

“Việc điều chỉnh giá dịch vụ chứng khoán là một trong các giải pháp tháo gỡ khó khăn đã được cơ quan quản lý đưa ra và thị trường cũng đang rất trông chờ động thái này, do đó khi thông tư được ban hành và có hiệu lực ngay sẽ là điểm sáng cho thị trường trong giai đoạn khó khăn hiện nay” - ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết.

Chứng khoán trồi sụt khó lường, đầu tư lướt sóng dễ ôm rủi ro

Thế Lâm |

Hầu hết các dự báo về phiên giao dịch hôm nay 19.3 chứng khoán Việt Nam sẽ có phiên hồi phục tiếp theo phiên tăng điểm nhẹ hôm qua. Tuy nhiên, thực tế đã ngược lại, kết thúc phiên giao dịch sáng, cả sàn HoSE và HNX đều giảm điểm mạnh.

Vn-Index test đáy 720, chứng khoán “bốc hơi” thêm hàng tỉ USD

Thế Lâm |

Sau phiên đầu tuần ngày 16.3 Vn-Index giảm 13,92 điểm tương ứng với 1,83%. Sang phiên giao dịch ngày 17.3, do ảnh hưởng của giá dầu, giá USD và giá chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên kết thúc vào rạng sáng 17.3.