Chứng khoán: Nên ngừng bán tháo ngay vì còn bán tháo là còn phá đáy!

Thế Lâm |

Nhiều khuyến nghị từ các công ty chứng khoán đối với nhà đầu tư là nên ngừng bán tháo. Đơn cử, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, nhà đầu tư nên tạm ngưng bán tháo nếu danh mục không ở mức rủi ro cao, và chờ nhịp hồi phục của thị trường.

Cũng theo VDSC, tâm lý giao dịch vẫn còn yếu, cùng với lực cầu mua giá cao cũng chưa quyết liệt, khiến cho thị trường tiếp tục bị bán mạnh. Mặc dù động thái bắt giá thấp vẫn đang diễn ra, nhưng thanh khoản lại sụt giảm khi VN-Index tiếp cận vùng cung 1.440 điểm cho thấy dòng tiền vẫn chưa tự tin vào chiều tăng của thị trường.

Với áp lực giảm mạnh cuối phiên, VDSC dự kiến quán tính giảm sẽ kéo thị trường tiếp tục kéo chỉ số lùi về vùng hỗ trợ thấp hơn là 1.390 điểm, nhưng có thể sẽ nhanh chóng hồi phục trở lại.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), chỉ số VN-Index đang cho thấy giảm điểm có phần thái quá. Do đó, không ngoại trừ khả năng chỉ số sẽ xuất hiện nhịp hồi kỹ thuật tại quanh vùng hỗ trợ tâm lý này.

Nhìn chung, xu hướng chính của thị trường vẫn là giảm, nhưng thị trường có thể sớm xuất hiện nhịp bẫy tăng giá (Bulltrap) sau tín hiệu quá bán của phiên ngày 19.4. PHS khuyên nhà đầu tư nên chờ nhịp hồi kỹ thuật để đưa danh mục về mức an toàn.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), tâm lý thị trường vẫn đang nghiêng về xu hướng tiêu cực. Tuy nhiên, với việc VN-Index chạm lại ngưỡng hỗ trợ 1.400 điểm, BSC kỳ vọng dòng tiền đầu tư sẽ quay trở lại. Nếu không,VN-Index có thể tiếp tục điều chỉnh về ngưỡng 1.380 điểm.

Phiên hôm nay tiếp tục chứng kiến trạng thái tâm lý giao dịch có phần hoảng loạn của nhà đầu tư. Ngoài ra cũng có thể có thêm hiện tượng “call margin” ở nhiều nhóm cổ phiếu càng làm cho tình hình giao dịch trên thị trường trở nên tiêu cực.

Cũng kỳ vọng thị trường sẽ có nhịp hồi phục trong phiên giao dịch ngày 20.2 nếu có lực cầu bắt đáy tốt, Công ty chứng khoán SHS cho rằng với trạng thái tâm lý thị trường như hiện tại, theo thống kê thị trường rất có thể sẽ sớm hình thành đáy ngắn hạn và hồi phục.

Từ đó, SHS cho rằng nhà đầu tư không nên tiếp tục bán ra ở phiên ngày 20.4 bởi thị trường có thể sớm hồi phục trở lại. Nhà đầu tư nếu đã mua vào trong phiên ngày 19.4 tiếp tục nắm giữ danh mục và có thể gia tăng tỉ trọng nếu thị trường tiếp tục chiết khấu về các vùng giá hấp dẫn hơn.

Ở thời điểm hiện tại, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), xu hướng giảm điểm đang thể hiện rất rõ và khả năng vẫn còn tiếp diễn. Tuy nhiên, mốc hỗ trợ 1.390-1.395 điểm là ngưỡng có thể ngăn được đà giảm trong thời gian vừa qua và sẽ có nhịp hồi phục.

Vì vậy, tại vùng này CSI khuyến nghị hạn chế bán tháo. Thay vào đó, chờ nhịp hồi phục từ ngưỡng hỗ trợ để có giá bán tốt hơn.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), áp lực bán tháo do ảnh hưởng từ hiện tượng “call margin” hoặc “force sell” khiến nhiều cổ phiếu đã rơi vào trạng thái quá bán mạnh cho nên có thể kỳ vọng lực cầu bắt đáy gia tăng trong những phiên giao dịch tới, thị trường vẫn có khả năng sớm xác lập vùng đáy ngắn hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán đỏ lửa, nhà đầu tư tháo chạy: Đừng vội ném tiền qua cửa sổ

Anh Đào |

15 tỉ USD vốn hoá đã bốc hơi trong chỉ 1 tuần. Cổ phiếu rơi thẳng đứng với 150 mã giảm “kịch sàn”, 800 mã đỏ lửa. Các nhà đầu tư tháo chạy, bán tống bán tháo bằng mọi giá...

Chứng khoán: Đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”?

Thế Lâm |

Chỉ trong 7 phiên gần đây nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã mất gần 70 điểm, đưa chỉ số rơi sâu về ngưỡng thấp nhất tháng 1.2022. Tuy nhiên, có những mã cổ phiếu đã mất giá đến 30%. Và có ý kiến cho rằng đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”.

Chứng khoán: Dự kiến dòng tiền bắt đáy sẽ xuất hiện hỗ trợ thị trường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đang khó đoán định tuy nhiên khả năng được thiên về nhiều hơn là trong 1, 2 phiên đầu tuần chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ để hồi phục.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán đỏ lửa, nhà đầu tư tháo chạy: Đừng vội ném tiền qua cửa sổ

Anh Đào |

15 tỉ USD vốn hoá đã bốc hơi trong chỉ 1 tuần. Cổ phiếu rơi thẳng đứng với 150 mã giảm “kịch sàn”, 800 mã đỏ lửa. Các nhà đầu tư tháo chạy, bán tống bán tháo bằng mọi giá...

Chứng khoán: Đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”?

Thế Lâm |

Chỉ trong 7 phiên gần đây nhất, chỉ số chứng khoán VN-Index đã mất gần 70 điểm, đưa chỉ số rơi sâu về ngưỡng thấp nhất tháng 1.2022. Tuy nhiên, có những mã cổ phiếu đã mất giá đến 30%. Và có ý kiến cho rằng đây là lúc nhà đầu tư nên biết “tham lam”.

Chứng khoán: Dự kiến dòng tiền bắt đáy sẽ xuất hiện hỗ trợ thị trường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đang khó đoán định tuy nhiên khả năng được thiên về nhiều hơn là trong 1, 2 phiên đầu tuần chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ để hồi phục.