Chứng khoán: Nên dừng bán giá thấp, mua vào trong những nhịp giảm điểm

Thế Lâm |

Đà giảm điểm trên thị trường chứng khoán với VN-Index có dấu hiệu chững lại. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường vẫn đang xu hướng giảm.

Cũng theo YSVN, chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng 1.312-1.315 điểm trong những phiên giao dịch tới. Thị trường đang bước vào giai đoạn giằng co nên có thể sẽ biến động hẹp và đi ngang với khối lượng giao dịch ở mức thấp, đặc biệt dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu.

Ngoài ra, thị trường vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các nhịp hồi phục ngắn hạn. Điểm tích cực là nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ hồi phục tích cực hơn cho thấy tính chất đầu cơ có thể gia tăng ở những phiên giao dịch tới. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể dừng bán. Đối với nhà đầu tư thích mạo hiểm có thể xem xét mua thăm dò với tỷ trọng thấp (10 – 20%).

Theo Công ty chứng khoán Asean (Aseansc), dự báo trong phiên giao dịch tới, VN-Index có thể sẽ có quán tính tăng điểm trong phiên sáng để kiểm tra vùng kháng cự gần 1.300-1.310 điểm và xa hơn là vùng kháng cự 1.320- 1.330 điểm.

Aseansc cũng khuyến nghị nhà đầu tư có thể xem xét tham gia thị trường với tỷ trọng nhỏ ở những phiên giảm điểm mạnh, nhất là khi nhiều cổ phiếu đã có mức chiết khấu khá hấp dẫn, với kỳ vọng kết quả kinh doanh quý 2 tích cực.

Phân tích từ Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), khối lượng giao dịch sụt giảm xuống dưới mức bình quân 10 và 20 phiên hàm ý dòng tiền vẫn khá thận trọng. Phiên tăng điểm trở lại ngày 13.7 có thể chỉ mang tính hồi kỹ thuật với kháng cự gần quanh 1.300 điểm và xa là vùng 1.332 điểm. Từ đó, nhà đầu tư nên tận dụng nhịp hồi để đưa danh mục về tỷ trọng an toàn.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), thị trường cho thấy sự lưỡng lự cả bên bán và bên mua. Chỉ số VN-Index có thể tích lũy tạo đáy ngắn hạn trong vùng 1.250-1.300 điểm. Thị trường còn chờ đợi những phiên xác nhận kết thúc xu hướng giảm ngắn hạn bằng khối lượng giao dịch thuyết phục hơn.

Tiếp tục đưa ra dự báo chỉ số VN-Index sẽ diễn biến giằng co và rung lắc quanh ngưỡng tâm lý 1.300 điểm. Tuy nhiên, Công ty chứng khoán SHS lưu ý thêm rằng nhà đầu tư nên theo dõi thị trường trong phiên tiếp theo, và có thể gia tăng tỷ trọng cổ phiếu nếu VN-Index có nhịp điều chỉnh về quanh ngưỡng hỗ trợ 1.260 điểm.

Đánh giá từ Công ty chứng khoán MB (MBS), thanh khoản khớp lệnh trên thị trường có mức thấp nhất kể từ ngày 27.4.2021. Khối ngoại đã chuyển sang bán ròng. Thị trường hồi phục trên diện rộng nhờ nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, tuy nhiên thanh khoản thấp vẫn là điểm trừ.

Nhà đầu tư cần quan sát thêm các phiên tiếp theo xác nhận tín hiệu liệu đây có phải là phiên hồi phục kỹ thuật hay thị trường đã tạo đáy. Vì thế khuyến nghị được đưa ra là nhà đầu tư chưa nên vội bắt đáy, mà nên ưu tiên quản lý rủi ro, cắt giảm margin.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Tân Việt (TVSI), thị trường cho thấy đang có xu hướng đi vào giai đoạn tích lũy. Các nhịp phục hồi dự báo sẽ sớm diễn ra khi VN-Index hiện tại đã gần chạm vùng quá bán. Mốc kháng cự ngắn hiện tại của VN-Index là ở quanh 1.330 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Xu hướng vẫn giảm điểm, có thể mua thăm dò tỉ trọng thấp

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh thứ 3 liên tiếp. Lúc này, các dự báo có quan điểm rất khác nhau, thậm chí trái chiều.

Chứng khoán: VN-Index có mức giảm lịch sử, sàn HoSE lại bị “đơ”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán sáng ngày 12.7 đã xảy ra một cuộc đổ vỡ của chỉ số VN-Index. Trong phiên, có thời điểm chỉ số giảm đến 73,36 điểm.

Chứng khoán: Thị trường chịu sức ép về vùng hỗ trợ 1.300-1.330 điểm

Thế Lâm |

Đây cũng chính là dự báo của Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) về tuần giao dịch mới (12-16.7).

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Xu hướng vẫn giảm điểm, có thể mua thăm dò tỉ trọng thấp

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên giảm điểm mạnh thứ 3 liên tiếp. Lúc này, các dự báo có quan điểm rất khác nhau, thậm chí trái chiều.

Chứng khoán: VN-Index có mức giảm lịch sử, sàn HoSE lại bị “đơ”

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán sáng ngày 12.7 đã xảy ra một cuộc đổ vỡ của chỉ số VN-Index. Trong phiên, có thời điểm chỉ số giảm đến 73,36 điểm.

Chứng khoán: Thị trường chịu sức ép về vùng hỗ trợ 1.300-1.330 điểm

Thế Lâm |

Đây cũng chính là dự báo của Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) về tuần giao dịch mới (12-16.7).