Chứng khoán: Mỹ "xả" 60 triệu thùng dầu, cổ phiếu dầu khí xanh mơn mởn

Đức Mạnh |

Những phiên gần đây ghi nhận thị trường chứng khoán liên tục giằng co, tăng giảm đan xen. Chỉ số VN-Index gặp nhiều khó khăn trong việc chinh phục mốc quan trọng 1.500 điểm.

Áp lực chốt lời gia tăng, chỉ số chung vừa "ngoi lên" chạm 1.500 điểm vào phiên sáng đã bị "đạp" không thương tiếc. Kết phiên, VN-Index đi lùi xuống 1.485 điểm, giảm hơn 13 điểm, tức 0,88%.

Toàn sàn có 358 mã tăng, 526 mã giảm và 728 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường tăng mạnh lên hơn 35.657 tỉ đồng.

HNX-Index giảm 1,31 điểm, tức 0,30% xuống 442,25 điểm. UPCOM Index giảm 0,58 điểm, tức 0,52% còn 111,80 điểm.

 
Diễn biến các nhóm ngành trên thị trường chứng khoán phiên 2.3. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý trong phiên hôm nay, danh mục VN30 đều chịu lực bán mạnh, nhóm bluechip trở thành đà cản rất lớn. Có tới 2/3 cổ phiếu giảm giá, VN30 rơi hơn 1,42% xuống còn 1.498 điểm.

Cổ phiếu dầu khí vẫn xanh mướt mát. PVC tiếp tục tăng trần lên 24.800 đồng/cổ phiếu. Mã này đã tăng tới hơn 63,7% chỉ trong 8 phiên vừa qua. Các mã còn lại cũng giao dịch tích cực như OIL, GAS, PVS, PVD và BSR.

Chiến sự Nga - Ukraine làm dấy lên lo ngại về tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu vì Nga là nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 thế giới. Mới đây, Mỹ và đồng minh nhất trí giải phóng 60 triệu thùng dự trữ dầu chiến lược. Hành động này nhằm "truyền tải thông điệp mạnh tới thị trường dầu toàn cầu rằng sẽ không có thiếu hụt dầu”.

Tuy nhiên, thị trường dầu không hề để tâm tới tuyên bố trên. Hôm nay, giá dầu WTI tăng nhẹ lên gần 103 USD/thùng, còn dầu Brent lên sát 104 USD/thùng.

Sự quan tâm tiếp tục đổ vào cổ phiếu than khi không một mã nào giảm. MDC, NBC, HLC, TC6 đều được mua gom khối lượng lớn với mức tăng lần lượt là 7,45%; 3,48%; 6,59% và 3,6%.

Sóng tiền tiếp tục dồn dập đổ mạnh vào nhóm ngành thuỷ sản. IDI, ANV, ACL, VHC tăng mạnh mẽ với tỉ lệ lần lượt là 6,38%; 5,08%; 4,49% và 3,85%.

Nhóm ngân hàng chìm trong sắc đỏ, chiếm tới 8/10 cổ phiếu kéo thị trường chung đi xuống. Sắc xanh chỉ hiện hữu ở SSB và KLB khi có thêm lần lượt 2,44% và 0,36%. Áp lực bán mạnh nhất đè lên MBB, STB, BID HDB khi đều mất ít nhất 4% trở lên.

Theo thống kê, tổng giá trị vốn hóa của 27 ngân hàng niêm yết giảm tới hơn 88.000 tỉ đồng, tương đương gần 4 tỉ USD, từ 2,07 triệu tỉ đồng xuống còn 1,98 triệu tỉ đồng. Trong đó, 3 ngân hàng vốn nhà nước là BIDV, Vietcombank và Vietinbank giảm mạnh nhất, từ 18.000 đến 21.000 tỉ đồng.

Cổ phiếu thép rơi vào nhịp điều chỉnh với TVN, TIS và POM đều đỏ rực. Riêng HSG, NKG và TLH vẫn giữ được đà tăng với lần lượt 1,67%; 3,65% và 1,50%.

Nhóm phân bón ghi nhận SFG tăng kịch trần. Các mã BCM, BFC, PSW, PMB, PSE, PCE cũng xanh mơn mởn. Nhiều chuyên gia nhận định, đợt tăng giá đồng loạt của nhóm phân bón có thể coi là con sóng hồi, khó có thể tạo nên một chu kỳ tăng giá dài hạn. Điển hình như DCM, LAS, BFC vẫn chưa thể về lại vùng đỉnh cũ.

BVS là cổ phiếu chứng khoán duy nhất giao dịch trên tham chiếu với mức tăng mạnh tới 8,09%. Nhóm chứng khoán vẫn đang chờ đợi những thông tin đột phá để vực dậy cả ngành.

Vừa mới tăng được một phiên thì cổ phiếu nhà Vin gồm VIC, VHM, VRE lại kiên trì giảm, tiếp tục kéo mạnh chỉ số chung đi xuống.

Các mã bất động sản nhìn chung vẫn chịu lực bán mạnh. Nhiều nhà đầu tư vẫn kẹt ở sóng cổ phiếu đất và đang loay hoay với các khoản lỗ. Cộng thêm thị trường di chuyển rất chậm nên chỉ cần một tác động rất nhỏ là đủ kích hoạt đà bán tháo.

Khối ngoại hôm nay quyết liệt bán ròng với 2.274 tỉ đồng, chủ yếu ở HDB, HPG và CTG. Sức mua nhẹ với 1.104 tỉ đồng, tập trung vào các mã DGC, VCB và PVD.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin bất ngờ "quay xe", trở lại dẫn dắt thị trường

Đức Mạnh |

Dòng tiền lạc quan quay trở lại thị trường chứng khoán và phủ sắc xanh lên hầu hết các nhóm ngành. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chỉ số luân phiên tăng giảm, nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng và tận dụng những phiên điều chỉnh để giải ngân cho danh mục đầu tư trung và dài hạn.

Chứng khoán: Xanh tím đồng loạt, cổ đông than, thép "gồng lãi" mỏi lưng

Đức Mạnh |

Phản ứng lại với diễn biến của thế giới, nhiều nhóm ngành trên sàn chứng khoán hôm nay đã đồng loạt "khởi nghĩa". Trong báo cáo mới nhất, chứng khoán VNDirect dự báo các nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và thép có thể diễn biến có lợi do tác động xung đột Nga - Ukraine.

Chứng khoán: Điều chỉnh giảm mạnh nhưng "cổ phiếu dầu khí mới ở chân sóng"

Đức Mạnh |

Tâm lý lạc quan quay trở lại bao trùm thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chiến sự tại Nga – Ukraine đã châm ngòi cho giá xăng dầu, trở thành thông tin hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí ít nhất trong ngắn hạn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chứng khoán: Cổ phiếu họ Vin bất ngờ "quay xe", trở lại dẫn dắt thị trường

Đức Mạnh |

Dòng tiền lạc quan quay trở lại thị trường chứng khoán và phủ sắc xanh lên hầu hết các nhóm ngành. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh chỉ số luân phiên tăng giảm, nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng và tận dụng những phiên điều chỉnh để giải ngân cho danh mục đầu tư trung và dài hạn.

Chứng khoán: Xanh tím đồng loạt, cổ đông than, thép "gồng lãi" mỏi lưng

Đức Mạnh |

Phản ứng lại với diễn biến của thế giới, nhiều nhóm ngành trên sàn chứng khoán hôm nay đã đồng loạt "khởi nghĩa". Trong báo cáo mới nhất, chứng khoán VNDirect dự báo các nhóm cổ phiếu dầu khí, phân bón và thép có thể diễn biến có lợi do tác động xung đột Nga - Ukraine.

Chứng khoán: Điều chỉnh giảm mạnh nhưng "cổ phiếu dầu khí mới ở chân sóng"

Đức Mạnh |

Tâm lý lạc quan quay trở lại bao trùm thị trường chứng khoán thế giới và Việt Nam. Chiến sự tại Nga – Ukraine đã châm ngòi cho giá xăng dầu, trở thành thông tin hỗ trợ tích cực cho nhóm cổ phiếu dầu khí ít nhất trong ngắn hạn.