Chứng khoán Mỹ lao dốc mạnh nhất 2 năm, giá vàng hạ nhiệt

Đức Mạnh |

Sau một phiên đầy thăng hoa thì chứng khoán Mỹ đã xoá sạch những gì hôm qua đã cố gắng. Giá vàng thế giới hạ nhiệt trước thông tin Fed tăng lãi suất 50 điểm cơ bản.

Khép lại phiên giao dịch ngày 5.5, Dow Jones mất 1.063 điểm, tức 3,12% xuống thẳng 32.997,97 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 4,99% còn 12.317,69 điểm, mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 11.2020. Cả hai chỉ số này đều ghi nhận phiên lao dốc mạnh nhất kể từ năm 2020. S&P 500 cũng chung diễn biến khi sụt 3,56% còn 4.146,87 điểm.

Ngay phiên hôm qua, cả 3 chỉ số chính đều phục hồi mạnh mẽ với Dow Jones và S&P 500 tăng điểm mạnh nhất trong năm 2020. Tuy nhiên, toàn bộ đà tăng này đều bị xóa sạch trước buổi trưa ngày thứ Năm tại New York.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 10 năm đã nhảy vọt hơn 3% trong ngày thứ Năm và chạm mức cao nhất kể từ năm 2018.

Giá đồng USD giảm phiên thứ hai liên tiếp trước thông tin Fed quyết định nâng lãi suất 50 điểm cơ bản. Trên thị trường quốc tế, chỉ số USD Index  giảm 0,97% xuống 103,590 điểm.

Tính đến 8h30 sáng 6.5, giá vàng thế giới giao dịch ở ngưỡng 1.868,30 USD/ounce, giảm sốc 27,8 USD/ounce so với phiên liền trước đó.

Cùng thời điểm, theo trang tradingeconimics, giá dầu thô WTI giảm 0,33% còn 107,88 USD/thùng. Giá dầu Brent cũng mất 0,28% xuống 110,57 USD/thùng.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua. Ảnh chụp màn hình
Diễn biến giá vàng thế giới trong 24h qua. Ảnh chụp màn hình

Ở chiều trong nước, kết phiên 5.5, VN-Index tăng 12 điểm, tức 0,89% lên 1.360,68 điểm. Thanh khoản toàn thị trường cải thiện so với phiên liền kề trước đó ở mức 17.769 tỉ đồng.

Khối ngoại phiên hôm qua mua ròng 1.554 tỉ đồng, chủ yếu ở NLG, VHM và CTG. Họ bán ngược lại 1.248 tỉ đồng hầu hết vào các mã VNM, BCG và DGW.

Nhận định về thị trường, CTCK Đông Á (DAS) cho rằng VN-Index có thể đi trong biên độ hẹp trong những phiên giao dịch tiếp theo kể từ 6.5. Thị trường chờ đợi những động lực rõ ràng hơn để có thể khích lệ nhà đầu tư mở trạng thái mua mới.

Nhà đầu tư nên nắm giữ tỉ trọng cổ phiếu ở mức vừa phải, thận trọng trong các chiến lược lướt sóng ngắn hạn do chưa có sự đồng thuận của thị trường, có thể tích lũy cổ phiếu cho danh mục trung hạn khi thị trường điều chỉnh, quan tâm các nhóm cổ phiếu ngân hàng, bảo hiểm, bán lẻ, thủy sản, may mặc... là những nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt trong quý I/2022 đồng thời còn dư địa tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

CTCK Aseansc dự báo trong phiên giao dịch hôm nay, chỉ số VN-Index sẽ có quán tính tăng điểm để kiểm định vùng kháng cự gần 1.365-1.370 điểm và xa hơn là vùng kháng cự 1.375-1.380 điểm. Sự rung lắc có thể diễn ra ở vùng giá cao khiến VN-Index có thể sẽ thu hẹp đà tăng về phía cuối ngày.

Về góc độ kỹ thuật, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) chỉ ra việc lấy lại được ngưỡng 1.350 điểm trong phiên 5.5 thì VN-Index lại bước vào sóng tăng 5 với target theo lý thuyết trong khoảng 1.530-1.550 điểm. Ngưỡng 1.350 điểm sẽ là điểm xoay chiều (pivot point) quan trọng cần quan sát.

SHS dự báo phiên hôm nay VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để thu hẹp dần khoảng cách với mục tiêu tiếp theo của chỉ số là ngưỡng tâm lý 1.400 điểm.

Đối với những nhà đầu tư dài hạn, nếu thị trường điều chỉnh sẽ là cơ hội để nâng cao tỉ trọng trong danh mục các cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán tăng chưa thực sự thuyết phục, cẩn trọng những phiên tới

Thế Lâm |

Dường như cả phiên ngày 5.5, thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index chìm trong sắc đỏ sâu. Thế nhưng gần cuối phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bật lên trở lại, ngược dòng kéo chỉ số tăng tới 12 điểm.

Chứng khoán 5.5: Sắc đỏ bao trùm, thị trường có "lật kèo" ở nửa cuối 2022?

NHÓM PV |

Chứng khoán 5.5: Trong các báo cáo chiến lược hồi đầu năm, hàng loạt công ty chứng khoán đã dự báo VN-Index đạt mức điểm số cao năm 2022, đa phần dao động từ 1.700-1.900 điểm. Tuy nhiên, với những diễn biến vừa qua, không dễ để thị trường có thể lội ngược dòng trong phần còn lại của năm.

Chứng khoán: Quay ngoắt 180 độ, bluechips kéo VN-Index tăng 12 điểm

Đức Mạnh |

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào các mã bluechips đã kéo VN-Index bật lên khỏi tham chiếu. Nhà đầu tư chứng khoán tập trung mua vào cổ phiếu tài chính, công nghệ thông tin, bất động sản, dịch vụ tiện tích...

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Chứng khoán tăng chưa thực sự thuyết phục, cẩn trọng những phiên tới

Thế Lâm |

Dường như cả phiên ngày 5.5, thị trường với chỉ số chứng khoán VN-Index chìm trong sắc đỏ sâu. Thế nhưng gần cuối phiên, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 bật lên trở lại, ngược dòng kéo chỉ số tăng tới 12 điểm.

Chứng khoán 5.5: Sắc đỏ bao trùm, thị trường có "lật kèo" ở nửa cuối 2022?

NHÓM PV |

Chứng khoán 5.5: Trong các báo cáo chiến lược hồi đầu năm, hàng loạt công ty chứng khoán đã dự báo VN-Index đạt mức điểm số cao năm 2022, đa phần dao động từ 1.700-1.900 điểm. Tuy nhiên, với những diễn biến vừa qua, không dễ để thị trường có thể lội ngược dòng trong phần còn lại của năm.

Chứng khoán: Quay ngoắt 180 độ, bluechips kéo VN-Index tăng 12 điểm

Đức Mạnh |

Dòng tiền cuồn cuộn chảy vào các mã bluechips đã kéo VN-Index bật lên khỏi tham chiếu. Nhà đầu tư chứng khoán tập trung mua vào cổ phiếu tài chính, công nghệ thông tin, bất động sản, dịch vụ tiện tích...