Chứng khoán: Một tuần VN-Index diễn biến từ bất ngờ này tới bất ngờ khác

Thế Lâm |

Nói một cách khái quát, thị trường chứng khoán tuần qua đã đi từ thất vọng đến hi vọng, đi từ trạng thái của những tài khoản tưởng bên bờ vực bán giải chấp trở lại hòa vốn, thậm chí có lãi…

Thất vọng… rồi mang về 70 điểm

Sàn HoSE trong tuần giao dịch vừa qua có 1 phiên giảm và 4 phiên tăng. Dù phiên giảm đầu tuần VN-Index mất hơn 21 điểm nhưng với 4 phiên tăng sau đó, chỉ số lấy lại những gì đã mất, và còn mang về thêm 70,3 điểm, chốt lại một tuần tăng 6,65%.

70 điểm tăng trong tuần qua đương nhiên là đầy quí giá. Tuy nhiên, điểm sáng trong tuần không chỉ là điểm số, mà còn được nhắc đến nhiều chính là việc khối ngoại mua ròng.

Khối ngoại gần như đã mua ròng tuần qua trên sàn HoSE, chốt tuần với giá trị mua ròng hơn 2.012 tỉ đồng.

Còn trên bình diện toàn thị trường, tuần qua khối ngoại mua ròng liên tiếp 5 phiên với giá trị hơn 2.032 tỉ đồng. Như vậy, giá trị mua ròng của khối ngoại hầu hết thực hiện trên sàn HoSE.

Động thái mua ròng của khối ngoại dễ thấy nhất qua quan sát là mua vào nhiều tại những thời điểm thị trường giảm điểm mạnh hoặc trong những phiên bắt đầu hồi phục. Tuy nhiên cần nhớ rằng, trong tháng 1.2021 vừa qua trên sàn HoSE, khối ngoại dù có nhiều phiên mua ròng nhưng chốt tháng vẫn bán ròng giá trị lên đến gần 1.320 tỉ đồng.

Chính vì thế, việc khối ngoại chỉ trong 5 phiên đầu tháng 2.2021 quay sang mua ròng với giá trị gấp rưỡi giá trị bán ròng tháng 1 cho thấy một diễn biến đảo chiều lạc quan, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền của nhà đầu tư trong nước gồm tự doanh, nhà đầu tư cá nhân F0 và Fn dần giảm nhiệt giao dịch trên thị trường để nghỉ Tết.

Diễn biến liên tục gây bất ngờ

Tuần giao dịch trước (25-29.1) thị trường chứng khoán có 4 phiên giảm và 1 phiên tăng thì tuần này hoàn toàn ngược lại, với 4 phiên tăng và 1 phiên giảm. Tuy nhiên, mức độ tăng trở lại của tuần này cũng chỉ mang về được 2/3 số điểm đã mất trong tuần trước.

Thế nhưng, điều đáng nói là thị trường tuần giao dịch từ ngày 1-5.2 lại gây nhiều bất ngờ.

Đó là phiên đầu tuần ngày 1.2 thị trường được dự báo tiếp tục hồi phục sau phiên cuối tuần trước đã tăng trở lại hơn 32 điểm đầy khả quan. Nhưng cuối cùng, kết phiên VN-Index lại mất hơn 21 điểm.

Chính phiên đảo chiều giảm điểm ngay sau một phiên tăng mạnh hồi phục, đã gây ra tâm lí lo âu, không chắc chắn về khả năng hồi phục của chỉ số VN-Index. Cùng với đó, áp lực yêu cầu điều chỉnh tỉ lệ giao dịch kí quĩ (call margin) và bán giải chấp (force sell) cũng quay trở lại.

Rất may, thị trường lại một lần nữa không đi theo các dự báo ảm đạm từ chiều tối hôm trước. Trong phiên giao dịch ngày 2.2, VN-Index đã đảo chiều tăng trở lại hơn 40 điểm; và tiếp đó phiên ngày 3.2 lại tăng thêm hơn 35 điểm, chính thức đặt dấu chấm hoàn tất việc tạo đáy của đợt điều chỉnh ngắn hạn vừa qua.

Thế nhưng đến phiên ngày 4.2, VN-Index lại diễn biến lình xình, dòng tiền giảm mạnh, chỉ số cuối phiên chỉ tăng cho có với mức 0,9 điểm. Từ đó, các dự báo cho phiên ngày 5.2 cho rằng thị trường bước vào giai đoạn lình xình đi ngang tích lũy.

Song thêm một lần nữa, VN-Index lại từ chỗ thận trọng thăm dò phiên sáng đi đến tăng điểm mạnh mẽ phiên chiều trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 5.2. Kết phiên, VN-Index tăng gần 15 điểm, đưa chỉ số vượt vùng kháng cự khá mạnh (1.120-1.125 điểm) và cán mức 1.126,91 điểm.

Đây là một phiên bất ngờ, đóng góp vào một tuần thị trường diễn biến đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Khó có biến động lớn, khả năng lình xình đến kì nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán có 3 phiên tăng điểm liên tiếp nhưng phiên ngày 4.2 cho thấy VN-Index diễn biến sang trạng thái mới là lình xình và đi ngang tích lũy.

Chứng khoán: Điều gì xảy ra khi VN30-Index đang cao hơn VN-Index?

Thế Lâm |

Trong 3 phiên giao dịch chứng khoán trở lại đây trên sàn HoSE, hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra: Chỉ số VN30-Index đã vượt cao chỉ số chung VN-Index.

Chứng khoán: Thị trường đang vào đợt sóng áp Tết?

Thế Lâm |

Liên tiếp 2 phiên tăng đã mang về cho VN-Index gần 76 điểm, đưa thị trường chứng khoán lên mức 1.111,29 điểm. Theo một số dự báo, đây có thể là đợt sóng áp Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Khó có biến động lớn, khả năng lình xình đến kì nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán có 3 phiên tăng điểm liên tiếp nhưng phiên ngày 4.2 cho thấy VN-Index diễn biến sang trạng thái mới là lình xình và đi ngang tích lũy.

Chứng khoán: Điều gì xảy ra khi VN30-Index đang cao hơn VN-Index?

Thế Lâm |

Trong 3 phiên giao dịch chứng khoán trở lại đây trên sàn HoSE, hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra: Chỉ số VN30-Index đã vượt cao chỉ số chung VN-Index.

Chứng khoán: Thị trường đang vào đợt sóng áp Tết?

Thế Lâm |

Liên tiếp 2 phiên tăng đã mang về cho VN-Index gần 76 điểm, đưa thị trường chứng khoán lên mức 1.111,29 điểm. Theo một số dự báo, đây có thể là đợt sóng áp Tết.