Chứng khoán: Lợi nhuận tăng 2 con số, dòng tiền vẫn bỏ quên nhóm ngân hàng

Đức Mạnh |

Lợi nhuận trước thuế của hầu hết các ngân hàng trong quý I/2022 được dự đoán trên hai con số. Tuy nhiên, theo Dragon Capital, dòng tiền trên thị trường chứng khoán lại đang bỏ quên nhóm ngành tiềm năng này.

Quỹ Dragon Capital vừa công bố báo cáo thị trường với nhiều điểm đáng chú ý. Với tâm lý hiện tại, nhà đầu tư cá nhân ưa thích cổ phiếu có triển vọng tăng giá ngắn hạn bao gồm các doanh nghiệp xuất khẩu, vật liệu, hàng hóa, và nhóm bất động sản vốn hóa trung bình. Những tín hiệu tích cực về bức tranh lợi nhuận của nhóm này đang là động lực thu hút dòng tiền. Các trường hợp ngoại lệ là một số cổ phiếu thuộc danh mục quỹ Diamond ETF.

Mùa Đại hội cổ đông đang dần hé lộ bức tranh tích cực của năm 2022. Quỹ này dự báo thận trọng về tăng trưởng lợi nhuận của các công ty với con số vẫn đạt mức trung bình 15%. Nhóm ngân hàng đạt 20% - 25%, vượt trội so với thị trường nhưng lại bị dòng tiền bỏ quên.

Lợi nhuận tích cực ở nhóm ngân hàng được kỳ vọng đóng góp từ tăng trưởng tín dụng và thu nhập phí, cũng như giảm chi phí hoạt động và dự phòng...
Lợi nhuận tích cực ở nhóm ngân hàng được kỳ vọng đóng góp từ tăng trưởng tín dụng và thu nhập phí, cũng như giảm chi phí hoạt động và dự phòng...

Về lợi nhuận của các nhà băng trong quý I/2022, SSI Research đã có báo cáo ước tính chi tiết. Các chuyên gia cho rằng hầu hết các ngân hàng đều có mức tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý vừa qua trừ CTG.

Cụ thể, tăng trưởng tín dụng của VCB duy trì mạnh mẽ trong quý I/2022 ở mức 6% - 7% tính từ đầu năm đến nay. NIM cải thiện nhờ tối ưu hóa LDR. Lợi nhuận trước thuế ước tính đạt 9,5 - 10 nghìn tỉ đồng, tăng 10% - 16% so với cùng kỳ. Chất lượng tài sản cải thiện nhẹ do nợ tái cơ cấu giảm.

BID ước tính lợi nhuận trước thuế quý I đạt 4,2 nghìn tỉ đồng, tăng 23,7% so với cùng kỳ. Tăng trưởng tín dụng tăng 4,7% so với đầu năm, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Tối ưu hóa hệ số LDR tiền gửi tăng 1,4% so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu được duy trì ở mức dưới 1%.

Với MBB, tăng trưởng tín dụng trong quý trước đạt khoảng 10% - 11% so với đầu năm, giúp ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế ít nhất là 5,5 nghìn tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ.

Tại TCB, SSI Research ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý dự báo đạt 6,5 - 6,7 nghìn tỉ đồng, tăng 18 - 21% so với cùng kỳ. Diễn biến khả quan tới từ tăng trưởng tín dụng mạnh mẽ và chi phí tín dụng giảm.

Đáng chú ý, lợi nhuận trước thuế của VPB trong quý I/2022 ước tính ​​đạt 11 nghìn tỉ đồng, tăng 175% so với cùng kỳ. Tăng trưởng ấn tượng nhờ ghi nhận đầy đủ phí trả trước từ hợp đồng bancassurance với AIA cũng như bảng cân đối kế toán tăng trưởng tín dụng và huy động tăng 7% và 12% từ đầu năm.

Bên cạnh đó, SSI ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý I/2022 của HDB tăng 10% - 14% so với cùng kỳ; MSB tăng 31% so với cùng kỳ (chưa bao gồm lợi nhuận từ việc bán FCCom); SHB tăng 92% so với cùng kỳ; STB tăng 40% - 50% so với cùng kỳ; TPB tăng 14% - 15% so với cùng kỳ và VIB tăng 24% so với cùng kỳ.

Riêng CTG được dự báo có lợi nhuận trước thuế đi lùi trong quý I. Dù tăng trưởng tín dụng và huy động ước tính ở mức cao là 7% và 5% tại thời điểm cuối tháng 3/2022 nhưng SSI cho rằng lợi nhuận trước thuế của ngân hàng có thể sẽ thấp hơn cùng kỳ do mức so sánh cao trong quý I/2021. Phí trả trước từ bancassurance với Manulife có thể chưa được ghi nhận trong quý vừa qua.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Không nên bán tháo danh mục cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Nhiều dự báo nghiêng về khả năng phiên ngày 13.4, thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khác về quan điểm dự báo chính là mức giảm mạnh hay giảm nhẹ.

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chứng khoán 12.4: Các nhóm ngành đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư cần làm gì?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 12.4: Phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ với sắc đỏ bao trùm; Đà giảm diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép; Nhóm FLC tiếp tục giảm sàn, trắng mua....

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Chứng khoán: Không nên bán tháo danh mục cổ phiếu có cơ bản tốt

Thế Lâm |

Nhiều dự báo nghiêng về khả năng phiên ngày 13.4, thị trường chứng khoán với VN-Index sẽ tiếp tục giảm điểm, nhưng khác về quan điểm dự báo chính là mức giảm mạnh hay giảm nhẹ.

Chứng khoán: Ngược dòng bán tháo, cổ phiếu thuỷ sản xanh tím la liệt

Đức Mạnh |

Sau 3 ngày nghỉ không có quá nhiều tin xấu nhưng thị trường chứng khoán trong nước vẫn rơi tự do. Nhìn theo hướng tích cực, chuyên gia cho rằng với xu hướng hồi phục của nền kinh tế sau dịch, đợt điều chỉnh ngắn hạn này sẽ là cơ hội tốt để cơ cấu lại danh mục đầu tư.

Chứng khoán 12.4: Các nhóm ngành đồng loạt lao dốc, nhà đầu tư cần làm gì?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán 12.4: Phiên giao dịch đầu tiên sau nghỉ lễ với sắc đỏ bao trùm; Đà giảm diễn ra trên hầu hết các nhóm ngành, từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, dầu khí, thép; Nhóm FLC tiếp tục giảm sàn, trắng mua....