Chứng khoán liên tục phá đỉnh, vì sao khối ngoại vẫn bán ròng?

Thế Lâm |

Đây là một thực tế gây thắc mắc trên thị trường. Đặc biệt, kết phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 9.10, VN-Index đã phá mốc 920 và lập định mới 924 điểm.

Khối ngoại vẫn bán ròng mạnh…

Kết thúc phiên ngày 9.10, VN-Index dù đã thiết lập đỉnh mới 924 điểm nhưng khối ngoại vẫn bán ròng nhẹ hơn 40 tỉ đồng. Đây là phiên bán ròng thấp nhất tuần của khối này, giảm khoảng 55% về lượng và 59% về giá trị so với phiên liền trước.

Tuy nhiên, nếu xét cả tuần từ ngày 5-9.10, khối ngoại vẫn bán ròng khá mạnh, với tổng giá trị trên toàn thị trường hơn 720 tỉ đồng. Còn tuần trước đó, giá trị bán ròng của khối này còn cao hơn nhiều, hơn 1.850 tỉ đồng. Tuần từ ngày 14-18.9, giá trị bán ròng của khối này cũng hơn 1.236 tỉ đồng.

Trong vòng 4 tuần trở lại đây, chỉ duy nhất tuần từ ngày 21-25.9 là khối ngoại mua ròng về giá trị, nhưng ở mức nhỏ, chỉ hơn 19 tỉ đồng. Song chính ở phiên mua ròng này, khối lượng vẫn bán ròng về khối lượng với 1,83 triệu cổ phiếu.

Nhìn chung trong 4 tuần qua, khối ngoại bán ròng với giá trị lên đến gần 3.800 tỉ đồng. Đây là giá trị bán ròng được xem là khá mạnh của khối ngoại ngay trong giai đoạn thị trường phục hồi khá tốt từ mức trên 894 điểm lên mức 924 điểm.

Trong hành trình hồi phục tăng khoảng 30 điểm này tương ứng mức tăng khoảng 3,3%, VN-Index đã vượt qua các mốc cản đầy khó khăn là 900-905-910-915-920 điểm. Trong đó, đỉnh 910 điểm gây khó khăn nhất, và đỉnh 920 điểm bị vượt qua bất ngờ nhất.

Vì sao bán ròng?

Tình hình bán ròng của khối ngoại hiện tại có nhiều nét tương đồng với giai đoạn từ tháng 4-6.2020 khi thị trường chứng khoán hồi phục nhưng khối ngoại vẫn “xuống tàu” mạnh mẽ rút tiền ra khỏi thị trường.

Tuy nhiên, cũng tương tự giai đoạn trên với dòng tiền từ các nhà đầu tư F0 vào thị trường ào ạt, nay lại tái diễn trong tháng 9 và từ đầu tháng 10 đến nay, bất chấp khối ngoại bán ròng, dòng tiền từ nhà đầu tư F0 trong nước vẫn mạnh mẽ chảy vào thị trường, đặc biệt là trong các phiên bắt đáy.

Theo một phân tích từ Công ty chứng khoán Rồng Việt, chỉ số P/E (hệ số giá trên lợi nhuận cổ phiếu) của VN-Index đến cuối tháng 9 là 15,1 lần, đã cao hơn thời điểm trước khi dịch bùng phát. P/E của VN-Index đã vượt mức P/E của chỉ số JCI của Indonesia và chỉ số Hang Seng của Hong Kong, ảnh hưởng đến độ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư tài chính nước ngoài.

Trước đó, theo bảng xếp hạng của StockQ đến cuối tháng 8.2020, chứng khoán Việt Nam (VN-Index) tăng mạnh nhất thế giới với mức tăng 11,69%. Giá tăng nhưng mức lợi nhuận chung của doanh nghiệp niêm yết giảm vì ảnh hưởng dịch COVID-19 đã tác động trực tiếp tới chỉ số P/E.

Nhưng đó chỉ là những phân tích, so sánh trên các con số. Về mặt nào đó, thị trường chứng khoán luôn phải sống chung với các thông tin không theo lôgic của những con số hay phép tính.

Thị trường chứng khoán Việt Nam càng có đặt trưng riêng của một thị trường chuẩn mực chưa cao, nhiều khi tăng theo tin đồn, hoặc các chiêu trò rò rỉ thông tin, cấu kết thao túng giá…

Đây lại chính là môi trường mà các nhà đầu cơ trong nước nhanh nhạy hơn, thậm chí thích ứng nhanh hơn, và cũng đủ tính mạo hiểm để lao vào hơn là các nhà đầu tư ngoại.

Nhưng hơn hết, việc khối ngoại vẫn bán ròng cho thấy niềm tin của họ về xu hướng tăng của thị trường là không chắc chắn, hoàn toàn có thể xảy ra các phiên đột ngột đảo chiều và điều chỉnh mạnh.

Tuy nhiên hiện dòng tiền mạnh mẽ của nhà đầu tư trong nước hoàn toàn đủ lực để cân và kích thị trường bùng nổ.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Phiên vượt thoát mốc 920 điểm còn gây phập phồng

Thế Lâm |

Rất ít dự báo trước đó cho rằng chứng khoán ngày 9.10 sẽ tăng điểm. Nhưng cuối cùng điều này đã xảy ra, và VN-Index đã vượt thoát khỏi mốc “dây trói” 920 điểm.

Chứng khoán “mắc kẹt” tại mốc 920, nên hành động ra sao?

Thế Lâm |

Ngày 8.10, chứng khoán giảm nhẹ về mức 918,84 điểm. Phiên thứ 3 liên tiếp VN-Index “mắc kẹt” tại mốc 920 điểm, cũng là đỉnh mới nhất chưa thể chinh phục.

Chứng khoán: Điểm danh các công ty giảm lợi nhuận trong quý III

Minh An |

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research), đến thời điểm hiện tại, có 15/33 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán dự kiến lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Phiên vượt thoát mốc 920 điểm còn gây phập phồng

Thế Lâm |

Rất ít dự báo trước đó cho rằng chứng khoán ngày 9.10 sẽ tăng điểm. Nhưng cuối cùng điều này đã xảy ra, và VN-Index đã vượt thoát khỏi mốc “dây trói” 920 điểm.

Chứng khoán “mắc kẹt” tại mốc 920, nên hành động ra sao?

Thế Lâm |

Ngày 8.10, chứng khoán giảm nhẹ về mức 918,84 điểm. Phiên thứ 3 liên tiếp VN-Index “mắc kẹt” tại mốc 920 điểm, cũng là đỉnh mới nhất chưa thể chinh phục.

Chứng khoán: Điểm danh các công ty giảm lợi nhuận trong quý III

Minh An |

Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research), đến thời điểm hiện tại, có 15/33 doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán dự kiến lợi nhuận quý III giảm so với cùng kỳ năm trước.