Chứng khoán: Kỳ vọng nhịp hồi phục, nhà đầu tư không nên bán tháo

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp đưa chỉ số về dưới ngưỡng hỗ trợ 1.500 điểm. Tuy nhiên, theo Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI), VN-Index chưa xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ kỳ vọng 1.487-1.500 điểm nên CSI chưa nghĩ đến xu hướng tiêu cực.

CSI cho rằng, chiều ngày 11.1.2021 Quốc hội đã chính thức thông qua gói hỗ trợ kinh tế gần 350.000 tỉ đồng. Đây là thông tin tác động tích cực tới tâm lý của giới đầu tư. Điểm nhấn là vẫn có khá nhiều mã thuộc nhóm bất động sản và bất động sản khu công nghiệp, xây dựng vẫn duy trì được sắc xanh, thậm chí còn tăng mạnh.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) kỳ vọng, thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp hồi phục và chỉ số VN-Index có thể biến động trong vùng 1.490-1.500 điểm. Đồng thời, thị trường bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn cho thấy thị trường có thể sẽ biến động hẹp sau hai phiên biến động mạnh trước đó.

Điểm tiêu cực là áp lực bán vẫn còn mạnh, nhưng dòng tiền có sự phân hóa cho thấy thị trường sẽ chưa thể xảy ra tình trạng bán tháo mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể hạ dần tỉ trọng cổ phiếu về mức cân bằng (tức là 50% danh mục) và hạn chế mua mới ở giai đoạn này.

Cũng đồng thuận rằng thị trường có thể có nhịp hồi phục, Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) khuyên nhà đầu tư nhân cơ hội đó để cơ cấu lại danh mục. Hiện VN-Index vẫn chưa thể thoát ra được nhịp điều chỉnh, do áp lực chốt lời vẫn duy trì ở mức khá cao.

VDSC cho rằng chỉ số đã dừng lại tại vùng hỗ trợ quanh 1.490 điểm, cho thấy nhịp giảm của VN-Index đã tạm thời chững lại và có thể sẽ có nhịp hồi phục trong thời gian gần tới để kiểm tra lại cung cầu.

Theo Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS), VN-Index vẫn giữ được mức điểm đóng cửa trên MA20, cho thấy chỉ số có thể vẫn giữ được xu hướng tăng, các phiên giảm điểm vừa qua có thể chỉ là một nhịp điều chỉnh kỹ thuật. Do đó, nhà đầu tư nên quan sát chỉ số tại vùng hỗ trợ quan trọng trên trước khi có quyết định thay đổi tỉ trọng hiện tại.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc tận dụng đợt điều chỉnh để tái cơ cấu lại danh mục hợp lý hơn, ưu tiên hướng tới các cổ phiếu có cơ bản tốt, có tính dẫn dắt, và triển vọng kinh doanh năm 2022 khả quan.

Dự báo của Công ty chứng khoán SHS cho rằng, trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 12.1 VN-Index có thể sẽ hồi phục trở lại nếu như vùng hỗ trợ trong khoảng 1.475-1.490 điểm (MA20-50) được giữ vững. Nhà đầu tư đã chốt lời một phần danh mục trong phiên 4.1 để đưa tỉ trọng về mức cân bằng có thể tiếp tục nắm giữ cổ phiếu, có thể gia tăng tỉ trọng nếu thị trường kiểm tra lại vùng 1.475-1.490 điểm (MA20-50) trong phiên tới ngày 12.1.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), cho dù phiên ngày 11.1 thị trường giảm điểm nhưng điểm sáng chính là giao dịch của khối ngoại đã mua ròng trên cả hai sàn HSX và HNX. Dựa trên phân tích kỹ thuật, BSC cho rằng hiện tại VN-Index vẫn đóng cửa trên đường MA20 - ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn của thị trường. Chỉ số có lẽ sẽ hình thành điểm cân bằng mới quanh ngưỡng 1.500 điểm trong vài phiên tiếp theo.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) khuyến nghị, nhà đầu tư có thể giải ngân tích lũy cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư trung hạn, quan tâm nhóm cổ phiếu vật liệu xây dựng, bất động sản và xây dựng hạ tầng với kỳ vọng hưởng lợi rõ nét nhất từ gói hỗ trợ phục hồi kinh tế gần 350.000 tỉ đồng vừa được Quốc hội thông qua.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ông Trịnh Văn Quyết sẽ bị "sờ gáy" ra sao khi bán chui mã chứng khoán FLC

Lan Hương |

Cú "đánh úp" nhà đầu tư chứng khoán kinh điển của ông Trịnh Văn Quyết đang là tâm điểm sôi sục trên thị trường. Ngày 10.1, ông Trịnh Văn Quyết "xả" cổ phiếu FLC ngập thị trường mà không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói gì về vấn đề này?

VAFI kiến nghị phong toả tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết

Lan Hương |

"Cần phong tỏa ngay tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan quản lý buộc ông Quyết phải mua ngay lại toàn bộ 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà ông này đã bán trong phiên giao dịch hôm 10.1", ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI kiến nghị.

Chứng khoán: Nhà đầu tư đu đỉnh cổ phiếu và… "khóc thét"

Thế Lâm |

Trong 2 phiên giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) từ hôm qua 10.1 đến hôm nay 11.1, tâm điểm dư luận bàn tán chính là cổ phiếu FLC.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Ông Trịnh Văn Quyết sẽ bị "sờ gáy" ra sao khi bán chui mã chứng khoán FLC

Lan Hương |

Cú "đánh úp" nhà đầu tư chứng khoán kinh điển của ông Trịnh Văn Quyết đang là tâm điểm sôi sục trên thị trường. Ngày 10.1, ông Trịnh Văn Quyết "xả" cổ phiếu FLC ngập thị trường mà không công bố thông tin theo quy định pháp luật. Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nói gì về vấn đề này?

VAFI kiến nghị phong toả tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết

Lan Hương |

"Cần phong tỏa ngay tài khoản chứng khoán của ông Trịnh Văn Quyết. Cơ quan quản lý buộc ông Quyết phải mua ngay lại toàn bộ 74,8 triệu cổ phiếu FLC mà ông này đã bán trong phiên giao dịch hôm 10.1", ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VAFI kiến nghị.

Chứng khoán: Nhà đầu tư đu đỉnh cổ phiếu và… "khóc thét"

Thế Lâm |

Trong 2 phiên giao dịch chứng khoán trên sàn giao dịch chứng khoán TPHCM (HSX) từ hôm qua 10.1 đến hôm nay 11.1, tâm điểm dư luận bàn tán chính là cổ phiếu FLC.