Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng hết ảnh hưởng đến thị trường?

Thế Lâm |

Khối ngoại tiếp tục bán ròng khá mạnh trên thị trường chứng khoán. Tính từ ngày 1-30.8, khối này đã bán ròng tổng cộng gần 3.200 tỉ đồng trên toàn thị trường.

Mua ròng mạnh đột biến, bán ròng mạnh đột xuất

Trong 3 tuần giao dịch trên thị trường từ đầu tháng 8 tới nay, khối ngoại bán ròng tuần đầu tháng từ phiên ngày 3-7.8 với tổng giá trị gần 200 tỉ đồng. Đến tuần giao dịch thứ hai từ ngày 10-14.8, khối ngoại tiếp tục bán ròng khoảng 850 tỉ đồng.

Khối này chỉ quay đầu mua ròng vào tuần thứ ba từ phiên giao dịch ngày 17-21.8 với tổng giá trị 650 tỉ đồng. Trong tuần giao dịch này, phiên ngày 20.8 chứng kiến sự đột biến của khối ngoại khi mua ròng mã cổ phiếu VHM theo phương thức thỏa thuận với tổng giá trị hơn 1.700 tỉ đồng trên sàn HoSE. Cấn trừ với lượng cổ phiếu mua vào trên các sàn, tổng kết lại phiên này khối ngoại vẫn còn mua ròng hơn 1.376 tỉ đồng.

Từ tháng 6 trở lại đây, mã VHM đã diễn ra ít nhất 2 phiên sang tay lượng cổ phiếu lớn qua phương thức thỏa thuận liên quan tới khối ngoại. Phiên ngày 20.8 là phiên mua ròng đột biến thứ hai của khối này.

Tuy nhiên, sang tuần giao dịch cuối tháng 8 từ ngày 24-28.8, khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh như những tuần trước đó. Trong tuần giao dịch này, khối ngoại bán ròng khoảng 2.770 tỉ đồng.

Tâm điểm của việc bán ròng trong tuần này của khối ngoại là phiên giao dịch là phiên cuối tuần qua ngày 28.8 trên sàn HoSE. Trong phiên giao dịch khớp lệnh đóng cửa (ATC), sự bán ròng đột ngột của khối ngoại đối với các mã bluechips đã kéo biên độ tăng của chỉ số VN-Index từ mức tăng 7,1 điểm trước khi bước vào ATC đã giảm xuống chỉ còn tăng 4,27 điểm khi kết thúc phiên, khiến chỉ số tụt khỏi mốc trên 880 điểm đã có trước đó.

Khối ngoại bán ròng không tác động nhiều đến tâm lí thị trường

Tính từ ngày 20.8 trở lại đây khi thị trường hồi phục mạnh, kéo theo dòng tiền cũng trở lại thị trường một cách mạnh mẽ.

Tuy nhiên, đúng vào thời điểm này, khối ngoại vẫn bán ròng, dòng tiền mạnh mẽ trên thị trường được cho là xuất phát từ các nhà đầu tư trong nước, tạo nên lực trụ của thanh khoản trong nhiều phiên giao dịch liên tiếp, khiến cho sự bán ròng của khối ngoại không còn tác động nhiều đến tâm lí chung trên thị trường.

Theo bà Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, trong khoảng thời gian trên việc bán ròng của khối ngoại không ảnh hưởng tới việc thu hút dòng tiền tham gia thị trường, chứng minh rõ nhất là thanh khoản nhiều phiên thị trường luôn duy trì ở quanh mức 6.000 tỉ đồng giao dịch khớp lệnh.

Việc bán ròng của khối ngoại và dòng tiền trở lại trên thị trường hiện nay có những nét tương đồng với thời điểm tháng 4 và tháng 5.2020. Vào thời điểm đó, thị trường hồi phục mạnh, khối ngoại bán ròng lên đến hàng chục ngàn tỉ đồng, nhưng thay vào đó dòng tiền từ các nhà đầu tư F0 trong nước trở lại thị trường đầy mạnh mẽ tạo cảm chứng chung lan tỏa trên thị trường.

Thêm một lần nữa, thị trường chứng khoán trong mùa dịch COVID-19 cho thấy vai trò của nhà đầu tư trong nước. Chính từ đó, sự kì vọng đang được tiếp tục nhen nhóm sang tuần giao dịch mới chỉ số VN-Index có thể hướng đến vùng quanh 900 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: “Thủ phạm” đánh rơi thành quả mốc 880 điểm là ai?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 28.8 có một phiên tăng mạnh cả điểm số và thanh khoản. Một chút hụt hẫng về cuối phiên khi VN-Index không giữ được mốc 880 điểm.

Chứng khoán tiếp tục tích lũy, khó vượt vùng cản 875-880 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán diễn biến đi ngang đang là xu hướng chủ đạo thể hiện qua 3 phiên từ 25-27.8, VN-Index giằng co quanh vùng 875 điểm. Phiên 28.8 dự báo cũng như vậy.

Thị trường chứng khoán: Trông chờ bứt phá khỏi vùng 875-880

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 26.8 sau 3 phiên tăng điểm. Phiên ngày mai 27.8, VN-Index được cho là tiếp tục điều chỉnh hoặc tích lũy.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Chứng khoán: “Thủ phạm” đánh rơi thành quả mốc 880 điểm là ai?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 28.8 có một phiên tăng mạnh cả điểm số và thanh khoản. Một chút hụt hẫng về cuối phiên khi VN-Index không giữ được mốc 880 điểm.

Chứng khoán tiếp tục tích lũy, khó vượt vùng cản 875-880 điểm

Thế Lâm |

Chứng khoán diễn biến đi ngang đang là xu hướng chủ đạo thể hiện qua 3 phiên từ 25-27.8, VN-Index giằng co quanh vùng 875 điểm. Phiên 28.8 dự báo cũng như vậy.

Thị trường chứng khoán: Trông chờ bứt phá khỏi vùng 875-880

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán đã có phiên điều chỉnh nhẹ ngày 26.8 sau 3 phiên tăng điểm. Phiên ngày mai 27.8, VN-Index được cho là tiếp tục điều chỉnh hoặc tích lũy.