Chứng khoán: Khó có biến động lớn, khả năng lình xình đến kì nghỉ Tết

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán có 3 phiên tăng điểm liên tiếp nhưng phiên ngày 4.2 cho thấy VN-Index diễn biến sang trạng thái mới là lình xình và đi ngang tích lũy.

Theo Công ty chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS), tâm lí nghỉ ngơi đang dần lan rộng hơn trong bối cảnh chỉ còn 3 phiên giao dịch nữa là đến kì nghỉ Tết.

Từ góc nhìn kĩ thuật, hiện đang là sóng tăng 5 cuối của chu kì tăng giá sau khi xác lập đáy sóng 4 quanh ngưỡng hỗ trợ tâm lí 1.000 điểm, cho nên xác suất VN-Index tăng điểm trong ngày 5.2 được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, áp lực bán trong phiên ngày 5.2 cũng sẽ gia tăng khi một bộ phận nhà đầu tư quyết định chốt lời một phần danh mục trước kì nghỉ Tết.

SHS cho rằng, xu hướng trung hạn vẫn là tích cực nhưng xu hướng ngắn hạn có thể là nghiêng về giằng co trong 3 phiên còn lại cùng với việc thanh khoản suy giảm dần.

Khuyến nghị được SHS đưa ra là, những nhà đầu tư đã mua một phần danh mục quanh ngưỡng 1.040 điểm trong phiên ngày 1.2 và 2.2 có thể tận dụng những nhịp tăng điểm trong phiên ngày 5.2 để chốt lời ngắn hạn. Giao dịch sử dụng margin nắm giữ qua kì nghỉ Tết kéo dài 7 ngày không được khuyến khích tại thời điểm hiện tại.

Cũng có nhận định khá tương đồng, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng xu hướng tăng điểm mạnh của VN-Index đã hạ nhiệt trong phiên ngày 4.2. Dòng tiền đầu tư có dấu hiệu chững lại, thanh khoản giảm mạnh, biên độ thị trường thu hẹp, thị trường khả năng sẽ không có biến động lớn khi các nhà đầu tư tập trung chuẩn bị cho dịp lễ Tết trong những ngày tới.

Còn theo Công ty chứng khoán Aseansc (Aseansc), chỉ số VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục giao dịch giằng co trong vùng 1.100-1.130 điểm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Tỉ trọng danh mục được Aseansc đề nghị là 50% tiền mặt và 50% cổ phiếu.

Trong khi đó dự báo từ Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ và nhanh chóng quay trở lại đà tăng. Thị trường hiện vẫn đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho nên dòng tiền có thể sẽ phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu. YSVN khuyến nghị chiến lược ngắn hạn nên chú ý đến xu hướng ở từng cổ phiếu để tìm kiếm cơ hội đầu tư ngắn hạn.

Ngoài ra, chỉ báo tâm lí ngắn hạn vẫn nằm trong vùng bi quan cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn chỉ nên duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức thấp, và có thể tiếp tục tận dụng nhịp điều chỉnh để gia tăng dần tỉ trọng cổ phiếu với tỉ trọng dưới 50%.

Từ thực tế phiên giao dịch ngày 4.2, thị trường cho thấy thanh khoản đã sụt giảm thấp trở lại, ở các cổ phiếu tăng điểm lực cầu mua lên tiếp tục yếu đi, trong khi ở các cổ phiếu điều chỉnh thì áp lực bán cũng không quá mạnh. Từ đó Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) cho rằng, diễn biến này có thể khiến chỉ số VN-Index sớm có phiên điều chỉnh trở lại, vùng hỗ trợ gần là khoảng trống giá (GAP) 1.075-1.090 điểm.

PHS khuyến nghị nhà đầu tư có thể cân nhắc tham gia dần trở lại thị trường nếu chỉ số có phiên điều chỉnh với áp lực bán yếu (thể hiện qua khối lượng thấp) và về test lại vùng GAP trên, ưu tiên chú ý các cổ phiếu mạnh trong nhóm VN30 và các nhóm mạnh hơn thị trường như bất động sản, khu công nghiệp, săm lốp, dệt may.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Điều gì xảy ra khi VN30-Index đang cao hơn VN-Index?

Thế Lâm |

Trong 3 phiên giao dịch chứng khoán trở lại đây trên sàn HoSE, hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra: Chỉ số VN30-Index đã vượt cao chỉ số chung VN-Index.

Chứng khoán: Thị trường đang vào đợt sóng áp Tết?

Thế Lâm |

Liên tiếp 2 phiên tăng đã mang về cho VN-Index gần 76 điểm, đưa thị trường chứng khoán lên mức 1.111,29 điểm. Theo một số dự báo, đây có thể là đợt sóng áp Tết.

Chứng khoán: Liệu có còn một đợt sóng nhỏ trước kì nghỉ Tết?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán đang phải đón nhận những tín hiệu thay đổi liên tục trên thị trường. Sau phiên tăng mạnh trở lại hơn 40 điểm ngày 2.2, các dự báo lại lạc quan hơn.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chứng khoán: Điều gì xảy ra khi VN30-Index đang cao hơn VN-Index?

Thế Lâm |

Trong 3 phiên giao dịch chứng khoán trở lại đây trên sàn HoSE, hiện tượng hiếm thấy đã xảy ra: Chỉ số VN30-Index đã vượt cao chỉ số chung VN-Index.

Chứng khoán: Thị trường đang vào đợt sóng áp Tết?

Thế Lâm |

Liên tiếp 2 phiên tăng đã mang về cho VN-Index gần 76 điểm, đưa thị trường chứng khoán lên mức 1.111,29 điểm. Theo một số dự báo, đây có thể là đợt sóng áp Tết.

Chứng khoán: Liệu có còn một đợt sóng nhỏ trước kì nghỉ Tết?

Thế Lâm |

Nhà đầu tư chứng khoán đang phải đón nhận những tín hiệu thay đổi liên tục trên thị trường. Sau phiên tăng mạnh trở lại hơn 40 điểm ngày 2.2, các dự báo lại lạc quan hơn.