Chứng khoán: HoSE thoát nghẽn, thanh khoản tiến đến 21.000 tỉ đồng

Thế Lâm |

Phiên giao dịch ngày 12.4 mở ra với sắc xanh đầy khí thế giúp chỉ số chứng khoán VN-Index tăng điểm mạnh dần. Song, yếu tố gây ngạc nhiên hơn là sàn HoSE vẫn đứng vững ở mức thanh khoản từ 14.000 tỉ đồng trở lên.

Nhiều tháng qua tính từ giữa tháng 12.2020, vùng thanh khoản từ 14.000 tỉ đồng trở lên được gọi là “ngưỡng kháng cự” của sức chịu tải đối với hệ thống của HoSE.

Và trên thực tế, cả trăm phiên giao dịch vừa qua, “ngưỡng kháng cự” này đã được chứng minh hệ thống của HoSE không chịu tải nổi khi thanh khoản vượt 14.000 tỉ đồng trong phiên.

Và thậm chí, tình trạng nghẽn lệnh giao dịch không chỉ còn diễn ra trong phiên chiều. Trong tuần giao dịch trước, 2 phiên giao dịch về cuối tuần vào các ngày 8-9.4, sàn HoSE thậm chí còn bị “đơ” ngay từ cuối phiên sáng. Đến phiên chiều, thanh khoản qua khớp lệnh trên sàn này đạt rất thấp.

Tình trạng này vẫn tiếp tục được các nhà đầu tư chú ý và “phân tải” bằng cách tranh thủ tập trung giao dịch trên HoSE vào phiên sáng. Còn phiên chiều, các lệnh giao dịch được điều hướng sang sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch ngày 12.4, sàn HoSE đã gây… ngạc nhiên khi vẫn chạy ổn trước mức thanh khoản bước vào vùng 14.000 tỉ đồng, rồi đến 15.000, 16.000, 17.000 và thậm chí vượt qua mức 18.000, 19.000 tỉ đồng mà vẫn chưa có dấu hiệu nghẽn mạng.

Một số thông tin cho rằng, hôm nay phía HoSE thử nghiệm nâng khối lượng lệnh giao dịch từ 900.000 lệnh mỗi phiên lên 1,1 triệu lệnh mỗi phiên trong nỗ lực triển khai giải pháp khắc phục, tháo gỡ tình trạng nghẽn lệnh của sàn này với sự hỗ trợ từ các công ty công nghệ trong nước.

Việc sàn HoSE vẫn chạy ổn ở các mức thanh khoản cao như đề cập ở trên góp phần tích cực vào thúc đẩy tâm lí trên thị trường và của nhà đầu tư nói chung.

Sang phiên chiều, VN-Index tiếp tục ở mức tăng mạnh. Vào lúc 13h55, thanh khoản trên HoSE đã vượt mức 19.000 tỉ đồng nhưng sàn vẫn chưa có dấu hiệu bị nghẽn, trong khi phiên giao dịch chưa kết thúc.

Đúng như dự báo của các chuyên gia, nếu HoSE không bị tình trạng nghẽn lệnh giao dịch, thanh khoản không khó để lên tới mức từ 18.000-20.000 tỉ đồng mỗi phiên.

Và phiên giao dịch chứng khoán ngày 12.4.2021 chính là một minh chứng cho dự báo đó.

Và cũng trong phiên này, VN-Index có thời điểm còn được đẩy lên một mức đỉnh mới, có lúc vượt qua mốc 1.250 điểm.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Điều chỉnh đầu tuần, hồi phục cuối tuần?

Thế Lâm |

2 phiên giảm điểm về cuối tuần giao dịch vừa qua đã đưa chỉ số chứng khoán VN-Index về gần ngưỡng kháng cự 1.230 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới, thị trường sẽ diễn biến giằng co.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Chứng khoán: Cuối cùng thị trường cũng có “nhịp nghỉ” sau mạch tăng nóng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán không thể có nhiều hơn 8 phiên tăng điểm liên tiếp khi kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5-9.4, VN-Index đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Chứng khoán: Điều chỉnh đầu tuần, hồi phục cuối tuần?

Thế Lâm |

2 phiên giảm điểm về cuối tuần giao dịch vừa qua đã đưa chỉ số chứng khoán VN-Index về gần ngưỡng kháng cự 1.230 điểm. Dự báo tuần giao dịch mới, thị trường sẽ diễn biến giằng co.

Chứng khoán: Khối ngoại bán ròng không còn khiến thị trường “lo sợ”

Thế Lâm |

Khối ngoại từ hàng chục năm trở lại đây luôn là một “thế lực” lớn trên thị trường chứng khoán về cả yếu tố dòng vốn và sự chuyên nghiệp. Tuy nhiên gần đây, tâm lí thị trường được cho rằng không còn lo lắng nhiều mỗi khi khối ngoại bán ròng mạnh trên thị trường.

Chứng khoán: Cuối cùng thị trường cũng có “nhịp nghỉ” sau mạch tăng nóng

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán không thể có nhiều hơn 8 phiên tăng điểm liên tiếp khi kết thúc tuần giao dịch từ ngày 5-9.4, VN-Index đã có 2 phiên giảm điểm liên tiếp về cuối tuần.