Chứng khoán hôm nay: Đối mặt áp lực lớn giảm điểm, hết cơ hội chốt lời

Thế Lâm |

Phiên giảm điểm mạnh ngày 27.5 của VN-Index đã làm đảo lộn những dự báo trước đó cho rằng thị trường vẫn còn dư địa để tăng điểm. Có quan điểm từ công ty chứng khoán cho rằng, khả năng phiên giảm điểm bất ngờ hôm qua là do ảnh hưởng của chứng khoán phái sinh kéo xuống.

Cuối phiên giao dịch ngày 27.5, xu hướng điểm bất ngờ diễn ra mạnh mẽ đi ngược lại hầu hết dự báo của các công ty chứng khoán trước đó. Vì vậy, những nhận định về phiên giao dịch hôm nay 28.5 trở nên khó định nghĩa một cách rõ ràng.

Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) thiên về khả năng chỉ số VN-Index giằng co và đi ngang trong phiên hôm nay, với ngưỡng kháng cự là 880 điểm và ngưỡng hỗ trợ 840 điểm. Theo đó, khuyến nghị được SHS đưa ra cho nhà đầu tư là nên canh chốt lời khi chỉ số tiến gần đến ngưỡng kháng cự trên, và mua vào khi lùi về quanh ngưỡng hỗ trợ trong trường hợp nhà đầu tư đang nắm giữ tỉ trọng tiền mặt cao.

Ngược với nhận định trên, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng chỉ số VN-Index đang đối mặt với rủi ro phá vỡ kênh tăng từ đáy 650 điểm vào cuối tháng 3 và tiếp tục điều chỉnh sâu hơn. Tuy thế, KBSV vẫn khuyến nghị nhà đầu tư có thể mở vị thế mua vào T+ cho các trạng thái còn nắm giữ cổ phiếu khi chỉ số lùi xuống vùng hỗ trợ gần quanh 830 điểm. Còn đối với vị thế mua mới, chỉ nên cân nhắc một phần khi chỉ số lùi về vùng hỗ trợ quanh 810 điểm.

Vùng 840-850 điểm đang trở thành tâm điểm cần quan sát trong nhận định của Công ty chứng khoán Asean (Aseansc). Trong kịch bản tiêu cực, nếu vùng hỗ trợ này bị xuyên thủng cho thấy xu hướng điều chỉnh rõ ràng hơn, nhà đầu tư nên cơ cấu tỉ trọng danh mục nắm giữ 50% cổ phiếu và 50% tiền mặt.

Xu hướng chốt lời diễn ra mạnh trong phiên hôm qua đặc biệt là đối với nhóm cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30. Tuy nhiên, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cho rằng đây là áp lực chốt lời ngắn hạn, do đó chỉ số VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng hỗ trợ 835-852 điểm.

Trước khả năng có thể điều chỉnh tiếp trong những phiên tới, Công ty chứng khoán Tân Việt lại đưa ra quan điểm nhà đầu tư nên duy trì vị thế quan sát và chưa nên vội giải ngân ở thời điểm hiện tại.

Lo lắng về khả năng điều chỉnh khiến cho cơ hội chốt lời đang hẹp dần. Theo Công ty chứng khoán MB, nhà đầu tư lúc này nên ưu tiên quản trị rủi ro, đưa tỉ trọng danh mục về mức cân bằng hoặc thấp.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trụ cột lung lay, chứng khoán “thất thủ” lần 2 trước ngưỡng 860 điểm

Thế Lâm |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 21-27.5), chỉ số VN-Index đã hai lần vượt ngưỡng 860 điểm và cũng hai lần tụt khỏi ngưỡng này. Kết thúc phiên giao dịch hôm nay 27.5, chỉ số đã mất 11,65 điểm, tương ứng mức giảm 1,34%, trở về mốc 857,48 điểm.

Thị trường chứng khoán: VN-Index đã tăng 200 điểm, hết cổ phiếu giá rẻ

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán ngày 26.5 có thêm một phiên sôi động về dòng tiền luân chuyển sang nhóm các cổ phiếu có vốn hóa vừa và nhỏ giúp cho VN-Index tăng hơn 10 điểm tương ứng mức 1,17%. Qua đó, chỉ số vượt qua ngưỡng 860 lần thứ hai khá thuận lợi và tạm “đậu” trên mức 869 điểm.

Sau cuộc “vay-trả” từ phái sinh, thị trường chứng khoán còn tăng nổi?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán tuần qua đã diễn ra một cuộc “vay-trả” đầy sòng phẳng giữa chứng khoán cơ sở và chứng khoán phái sinh. Ở phiên ngày 21.5, nhờ hưởng lợi từ việc hợp đồng VN30 đáo hạn tháng 5 đẩy hợp đồng VN30F2005 tăng trần 7%, VN-Index tăng gần 10 điểm. Nhưng sang phiên ngày 22, VN-Index lại mất sạch số điểm này, trở về ngưỡng 852,74 điểm.