Chứng khoán hôm nay: Chờ vốn ngoại mua ròng kích thị trường bùng nổ

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt nam đã có tuần giao dịch đầu tháng 5 bùng nổ khi tăng điểm ở cả hai sàn. Trong đó, sàn HoSE tăng 44,62 điểm tương ứng mức tăng 5,8%; trong khi sàn HNX tăng 3,18 điểm tương ứng mức tăng 2,98%.

Chốt tuần, hai chỉ số Vn-Index và HNX-Index leo lên ngưỡng 813,73 điểm và 110,02 điểm.

Sự bùng nổ trong tuần qua còn thể hiện ở khối lượng và giá trị giao dịch. Trên sàn HoSE, 2 trong số 5 phiên có giá trị giao dịch đạt trên 6.000 tỉ đồng, trong đó phiên cuối tuần ngày 8.5 có giá trị giao dịch trên 7.000 tỉ đồng.

Theo chuyên gia Bùi Thị Kim – Trưởng phòng kinh doanh của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, giá trị giao dịch bùng nổ nhưng lại cho thấy dòng tiền mới tham gia thị trường của nhà đầu tư trong nước là chủ yếu. Bởi trong phiên giao dịch cuối tuần trên HoSE, lượng bán ra của khối ngoại đạt 852,57 tỉ đồng chiếm 13,55% giá trị toàn thị trường; lượng mua vào đạt 925,37 tỉ đồng chiếm 14,71% giá trị toàn thị trường.

Tuy nhiên, chốt phiên này khối ngoại mua ròng trở lại trên cả 3 sàn HoSE, HNX và UpCom khoảng 62 tỉ đồng được bà Kim cho rằng có thể là một tín hiệu đáng mừng. Song cần quan sát thêm, nếu việc mua ròng này có kéo dài thêm nhiều phiên thì mới khẳng định được giá trị đóng góp tích cực trên thị trường.

Theo chuyên gia Hoàng Thạch Lân thuộc Công ty chứng khoán Rồng Việt, việc khối ngoại trở lại mua ròng lúc này khiến nhà đầu tư nội rất vui vì mang lại suy luận các nhà đầu tư nước ngoài đang nhìn thấy triển vọng của nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán. Tuy nhiên cũng theo vị chuyên gia này, động thái của khối ngoại cần được theo dõi thêm xem có kéo dài việc mua ròng một cách bền vững hay không.

Việc khối ngoại mua ròng tiếp tục diễn ra theo xu hướng lâu dài và mạnh mẽ dần lên được nhà đầu tư nội trông chờ. Bởi như thế, một sự “hợp sức” cùng nhà đầu tư nội thúc đẩy thị trường sôi động hơn, kích thích việc tích lũy cổ phiếu làm bùng nổ thị trường.

4 trong số 5  phiên giao dịch Vn-Index đã tăng điểm trong tuần qua. Nguồn: VCBS.
4 trong số 5 phiên giao dịch Vn-Index đã tăng điểm trong tuần qua. Nguồn: VCBS.

Phiên quay trở lại mua ròng của khối ngoại trên thị trường ngày 8.5 vừa qua, đánh dấu sau 14 tuần liên tiếp, khối này bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam và bắt đầu chuyển sang trạng thái ngược lại. Và trong phiên chuyển trạng thái đó, cũng như lâu nay, khối ngoại tập trung vào mua các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn thuộc nhóm VN30 như VCB, VNM, VPB, PLX, MSN…

Một số mã cổ phiếu được khối ngoại quan tâm thuộc nhóm ngân hàng, chính là lực đỡ chủ yếu của tuần tăng điểm vừa qua. Theo ông Lân, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể sẽ còn tăng giá. Vì so với thời điểm tạo đáy cuối tháng 3.2020, mức độ hồi phục giá trở lại của nhóm cổ phiếu này vẫn còn khiêm tốn.

Ngoài ra, có một tin tốt là mới đây Ngân hàng Nhà nước phát đi tín hiệu có thể sẽ chấp thuận việc tăng chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Hết cưỡng được sức hút thị trường, khối ngoại quay trở lại mua ròng

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam mà cụ thể là trên sàn HoSE, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ làm dấy lên hy vọng dòng tiền quan trọng từ khối này quay lại thị trường sau nhiều tháng bán ròng mạnh.

Vn-Index tạo ra hai kỉ lục làm bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam ngày 8.5 đầy hứng khởi và tạo ra sự bùng nổ thị trường ngay từ đầu phiên sáng. Theo đó kết phiên ngày, chỉ số này đã tăng 17,19 điểm, tương ứng mức tăng 2,16%, đạt ngưỡng 813,73 điểm.

Chứng khoán hôm nay trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm

Thế Lâm |

Với 3 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số Vn-Index đã đạt mốc 796,54 điểm, vượt qua đỉnh 794,97 của nhịp hồi phục tháng 4 vừa qua. Đây là lần thứ hai Vn-Index được trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hết cưỡng được sức hút thị trường, khối ngoại quay trở lại mua ròng

Thế Lâm |

Trong phiên giao dịch bùng nổ của thị trường chứng khoán Việt Nam mà cụ thể là trên sàn HoSE, khối ngoại đã quay lại mua ròng nhẹ làm dấy lên hy vọng dòng tiền quan trọng từ khối này quay lại thị trường sau nhiều tháng bán ròng mạnh.

Vn-Index tạo ra hai kỉ lục làm bùng nổ thị trường chứng khoán Việt Nam

Thế Lâm |

Chứng khoán Việt Nam ngày 8.5 đầy hứng khởi và tạo ra sự bùng nổ thị trường ngay từ đầu phiên sáng. Theo đó kết phiên ngày, chỉ số này đã tăng 17,19 điểm, tương ứng mức tăng 2,16%, đạt ngưỡng 813,73 điểm.

Chứng khoán hôm nay trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm

Thế Lâm |

Với 3 phiên tăng điểm liên tiếp, chỉ số Vn-Index đã đạt mốc 796,54 điểm, vượt qua đỉnh 794,97 của nhịp hồi phục tháng 4 vừa qua. Đây là lần thứ hai Vn-Index được trông chờ “vượt vũ môn” mốc 800 điểm.