Chứng khoán: Hồi phục khó khăn, chờ tín hiệu thanh khoản những phiên tới?

Thế Lâm |

Tin vui là chỉ số chứng khoán VN-Index tiếp tục có phiên thứ 2 tăng điểm ngày 11.5, nhưng tin chưa vui là thanh khoản giảm mạnh. Đây chính là yếu tố chưa hỗ trợ đà hồi phục.

Mặc dù vậy, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) vẫn dự đoán rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục đà hồi phục và chỉ số VN-Index vẫn có thể sẽ kiểm định lại vùng kháng cự 1.315-1.328 điểm. Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy ngắn hạn và rủi ro ngắn hạn giảm nhẹ, nhưng dòng tiền ngắn hạn vẫn còn yếu cho thấy các nhà đầu tư ngắn hạn vẫn chưa sẵn sàng quay trở lại thị trường.

Chỉ báo tâm lý ngắn hạn tăng nhẹ cho thấy, nhà đầu tư ngắn hạn đã bớt bi quan hơn. YSVN khuyến nghị nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục đứng ngoài thị trường và hạn chế bán ra ở vùng giá hiện tại.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) khuyên nhà đầu tư cần kiên nhẫn chờ đợi thêm cho đến khi có những tín hiệu tích hơn trước khi quay lại vị thế mua. Dòng tiền tỏ ra rất thờ ơ dù mặt bằng giá cổ phiếu đã chiết khấu khá rẻ so với mức đỉnh trước đó.

CSI cho rằng, xung lực tăng còn yếu, nên chưa thể xác nhận được xu thế tăng điểm quay trở lại. Khả năng VN-Index vẫn tiếp tục duy trì những phiên hồi kỹ thuật để kiểm tra khoảng trống giảm giá của phiên đầu tuần. Xu hướng thị trường chung hiện tại vẫn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, CSI cho hay vẫn giữ quan điểm thận trọng.

Theo Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC), thị trường tiếp tục xu hướng hồi phục từ vùng hỗ trợ khá mạnh 1.230 điểm của VN-Index, tuy nhiên với mức thanh khoản thấp kỷ lục trong phiên ngày 11.5 cho thấy nhà đầu tư vẫn đang duy trì quan điểm thận trọng.

VDSC kỳ vọng động thái hỗ trợ nâng đỡ chỉ số này sẽ lan tỏa trong phiên kế tiếp và VN-Index sẽ tiếp tục tiến về khoảng trống giá xuống (gap down) gần 1.330 điểm. Nhà đầu tư quan sát áp lực bán diễn ra trong quá trình các chỉ số tiếp cận vùng trên để chủ động đưa ra quyết định giao dịch.

Dự báo từ Công ty chứng khoán SHS, trong phiên giao dịch tiếp theo ngày 12.5, VN-Index có thể sẽ tiếp tục hồi phục để hướng đến lấp lại vùng trống trong khoảng 1.315-1.330 điểm nếu lực cầu mua lên là đủ tốt.

Ở thời điểm hiện tại, SHS cho rằng, giá của cổ phiếu đã trở nên rẻ hơn trước đó và đây là cơ hội đối với những nhà đầu tư dài hạn để nâng cao tỉ trọng trong danh mục các cổ phiếu có cơ bản tốt và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai trong trường hợp thị trường điều chỉnh.

Theo Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), VN-Index tăng điểm nhưng thanh khoản vẫn nằm ở mức thấp trong phiên giao dịch ngày 11.5 cho thấy xu hướng tăng giá này chưa bền vững. Trong những phiên tới, chỉ số nhiều khả năng quay lại giao dịch trong vùng 1.240-1.290 điểm.

Nhận định từ Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS), thanh khoản thị trường vẫn ở mức thấp hơn so với giai đoạn trước. Tuy nhiên, DAS cho rằng, thanh khoản ở mức hiện tại là phù hợp với điều kiện mới của thị trường, và mức thanh khoản này hoàn toàn có thể duy trì chỉ số tăng ổn định.

Hành động được DAS khuyến nghị là nhà đầu tư bắt nhịp thị trường, giải ngân lướt sóng vào cổ phiếu bất động sản và cổ phiếu ngân hàng. Đối với danh mục trung hạn có thể quan tâm các nhóm cổ phiếu bán lẻ, thủy sản, may mặc...

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Lượng tìm kiếm từ khoá về chứng khoán tăng mạnh

THU THẢO |

Trong quý I năm nay, chứng khoán là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, lượng tìm kiếm của người dùng về “mở tài khoản” và “chứng khoán trực tuyến” tăng mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến thị trường chứng khoán quá bất thường, có tình trạng "sáng mưa, chiều nắng". Việc này có tác động tiêu cực, làm mất ổn định cho thị trường.

Chứng khoán: Phiên đảo chiều ngoạn mục cho thấy thị trường đã chạm đáy?

Thế Lâm |

Phiên tăng xấp xỉ 24 điểm ngày 10.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index trong sự rung lắc dữ dội và cũng cho thấy một sự vượt thoát ngoạn mục. Bởi trước đó ngay khi mở cửa, chỉ số đã giảm vài chục điểm.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Lượng tìm kiếm từ khoá về chứng khoán tăng mạnh

THU THẢO |

Trong quý I năm nay, chứng khoán là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm, lượng tìm kiếm của người dùng về “mở tài khoản” và “chứng khoán trực tuyến” tăng mạnh.

Chủ tịch Quốc hội: Chứng khoán quá bất thường, “sáng mưa chiều nắng”

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập đến thị trường chứng khoán quá bất thường, có tình trạng "sáng mưa, chiều nắng". Việc này có tác động tiêu cực, làm mất ổn định cho thị trường.

Chứng khoán: Phiên đảo chiều ngoạn mục cho thấy thị trường đã chạm đáy?

Thế Lâm |

Phiên tăng xấp xỉ 24 điểm ngày 10.5 của chỉ số chứng khoán VN-Index trong sự rung lắc dữ dội và cũng cho thấy một sự vượt thoát ngoạn mục. Bởi trước đó ngay khi mở cửa, chỉ số đã giảm vài chục điểm.