Chứng khoán: Hồi phục chưa chắc chắn, song có thể mua bắt đáy

Thế Lâm |

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.6 VN-Index hồi phục với mức tăng hơn 13 điểm. Tuy nhiên phiên hồi phục này được cho là chưa chắc chắn. Các dự báo về phiên giao dịch ngày mai 10.6 nhìn chung thận trọng.

Một trong những đại diện cho quan điểm này là Công ty chứng khoán MB (MBS). Theo MBS, phiên đảo chiều kĩ thuật nhưng tín hiệu về mặt tâm lí là khá tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần quan sát thêm diễn biến của thị trường trong các phiên tiếp theo để xác nhận phiên tăng hôm nay chỉ là phục hồi kĩ thuật hay nhịp giảm của thị trường đã kết thúc.

Khu vực 1.310 -1.320 điểm sẽ là ngưỡng hỗ trợ cho thị trường, đã kích hoạt dòng tiền bắt đáy ở nhóm cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng, cho dù thanh khoản thị trường đã hạ nhiệt nhưng vẫn giữ ở mức cao.

Ít lạc quan hơn, Công ty chứng khoán SHS nhận định rằng phiên hồi phục kĩ thuật của VN-Index sau khi test thành công vùng hỗ trợ ngắn hạn trong khoảng 1.300-1.310 điểm (MA20). Tuy nhiên, thanh khoản trong phiên ngày 9.6 chưa thật sự mạnh mẽ và mức tăng của chỉ số cũng là khá yếu khi chưa bằng 50% của mức giảm điểm phiên trước đó.

Điều này thể hiện lực cầu bắt đáy trong phiên hôm nay là chưa thực sự thuyết phục. Theo SHS, cần thêm thời gian để quan sát thị trường nhằm xác nhận xu hướng một cách chính xác hơn. Dự báo trong phiên giao dịch ngày 10.6, thị trường có thể sẽ rung lắc tại vùng giá hiện tại.

Những nhà đầu tư ngắn hạn đã bắt đáy một phần danh mục trong phiên ngày 10.6 nên quan sát diễn biến trong phiên tới và có thể bắt đáy thêm một phần nữa nếu thị trường test lại vùng hỗ trợ MA20.

Cũng nhận định phiên hồi phục ngày 10.6 mang tính kĩ thuật, Công ty chứng khoán Đông Á (DAS) cho rằng thị trường tăng điểm trở lại một cách dè dặt. VN-Index cần thêm những phiên giao dịch tích lũy để hấp thụ lượng hàng chốt lời trước khi quay lại xu hướng tăng trung hạn.

VN-Index đang có ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại 1.300 điểm và ngưỡng kháng cự tại 1.375 điểm. Nhà đầu tư có thể nắm giữ danh mục, quan sát nhip hồi phục của thị trường để có hành động tiếp theo.

Với đồ thị ngày của VN-Index sau phiên hồi phục hơn 13 điểm ngày 9.6, Công ty chứng khoán Asean (Aseansc) cho rằng tín hiệu kĩ thuật cho thấy đà giảm đang tạm thời chững lại.

Dự báo trong phiên giao dịch ngày mai 10.6, nhóm cổ phiếu ngân hàng có thể tiếp tục dẫn dắt thị trường tăng điểm trong phiên sáng để VN-Index kiểm tra vùng kháng cự gần tại 1.335-1.340 điểm, và xa hơn là vùng kháng cự 1.345-1.350 điểm. Tuy nhiên, nếu áp lực bán tiếp tục có xu hướng gia tăng, thị trường có thể sẽ giằng co và suy yếu nhất định về phía cuối ngày.

Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) lại nêu ra quan điểm cho rằng, dù lực cầu tham gia trở lại nhưng dòng tiền vẫn thận trọng và tập trung chủ yếu ở các mã bluechip đóng vai trò dẫn dắt vừa qua như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản.

YSVN dự báo rằng thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm điểm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại đường trung bình 20 ngày (MA20), tức là quanh mức 1.300 điểm trong phiên ngày mai 10.6.

Thị trường có dấu hiệu bước vào giai đoạn tích lũy cho thấy dòng tiền có khả năng sẽ phân hóa ở những phiên giao dịch tới. Rủi ro đã có dấu hiệu gia tăng, cho nên thị trường có thể chỉ xuất hiện các nhịp hồi phục rất ngắn và nhanh chóng quay trở lại đà giảm ngắn hạn. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét hạ tỉ trọng cổ phiếu về mức cân bằng và không nên mua vào giai đoạn hiện tại.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dòng tiền "xúc" mạnh, chứng khoán lại xanh tím “như chưa hề có cuộc chia ly"

Hương Nguyễn |

Thị trường chứng khoán hôm nay có cú lội ngược dòng tăng "xanh bát ngát". Tâm trạng nhà đầu tư đã dịu bớt căng thẳng sau phiên “đỏ máu”, tài khoản "cháy khét lẹt" hôm qua.

Chứng khoán: 2 phiên lao dốc, sàn HoSE liên tục “đơ”, nhà đầu tư bức xúc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp ngày 7 và 8.6 mất tổng cộng 54,17 điểm, tương ứng mức giảm 3,94%. Tuy nhiên, việc tài khoản “bốc hơi” mạnh trong bối cảnh sàn HoSE liên tục bị “đơ”, nghẽn… khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Chứng khoán: Áp lực điều chỉnh chưa kết thúc, thận trọng mua bắt đáy

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 2 ngày 8.6 mất thêm gần 39 điểm. Tuy nhiên, các dự báo cho rằng có thể áp lực điều chỉnh vẫn chưa kết thúc.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dòng tiền "xúc" mạnh, chứng khoán lại xanh tím “như chưa hề có cuộc chia ly"

Hương Nguyễn |

Thị trường chứng khoán hôm nay có cú lội ngược dòng tăng "xanh bát ngát". Tâm trạng nhà đầu tư đã dịu bớt căng thẳng sau phiên “đỏ máu”, tài khoản "cháy khét lẹt" hôm qua.

Chứng khoán: 2 phiên lao dốc, sàn HoSE liên tục “đơ”, nhà đầu tư bức xúc

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp ngày 7 và 8.6 mất tổng cộng 54,17 điểm, tương ứng mức giảm 3,94%. Tuy nhiên, việc tài khoản “bốc hơi” mạnh trong bối cảnh sàn HoSE liên tục bị “đơ”, nghẽn… khiến nhà đầu tư rất bức xúc.

Chứng khoán: Áp lực điều chỉnh chưa kết thúc, thận trọng mua bắt đáy

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có phiên giảm điểm thứ 2 ngày 8.6 mất thêm gần 39 điểm. Tuy nhiên, các dự báo cho rằng có thể áp lực điều chỉnh vẫn chưa kết thúc.