Chứng khoán: Hoãn giải ngân, dừng lại quan sát trước bất ổn địa chính trị

Đức Mạnh |

Thứ hai đen tối đang bao trùm lên thị trường chứng khoán toàn cầu. Từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến Việt Nam, các chỉ số đều rung lắc trước bất ổn địa chính trị giữa Nga và Ukraine leo thang.

Phiên giao dịch đầu tuần 14.2, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,43%; Nasdaq rơi tự do 2,78% và S&P 500 mất 1,90%.

Ở thị trường Châu Âu, DAX Index, FTSE 100 và CAC 40 đồng loạt lao dốc khi mất lần lượt  3,36%; 1,95% và 3,14%.

Đà bán tháo lan rộng khắp thị trường chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương khi các chỉ số lớn đều đỏ lửa. Nikkei 225 dẫn đầu đà giảm khi mất tới 2,29%; Hang Seng  giảm 1,41%; Sanghai Com giảm 0,99% và Singapore Straits Times giảm nhẹ 0,12%.

 
Tâm lý hoảng loạn bán tháo bao trùm thị trường chứng khoán trong nước. Ảnh chụp màn hình

Từ 9 giờ sáng hôm nay, VNIndex mở gap giảm mạnh, lực cầu bắt đáy cố kéo chỉ số lên nhưng bất thành. Kết phiên, VNIndex mất 29,75 điểm (1,98%) xuống 1.471,96 điểm. Số lượng mã giảm gấp gần 3 lần mã tăng, thanh khoản tăng mạnh so với phiên trước khi khớp lệnh 27.408 tỉ đồng.

Ngân hàng và chứng khoán là nhóm ngành tác động tiêu cực nhất đến thị trường chung. Điểm sáng hôm nay tới từ nhóm chế biến thuỷ sản, vận tải - kho bãi, tiện ích...

Nhóm cổ phiếu "vàng đen" được kích hoạt đà tăng từ việc giá than quốc tế biến động mạnh trong thời gian gần đây. Tính đến ngày 14.2, giá than tương lai ở mức 245 USD/tấn, tăng 2,5% so với ngày trước đó và tăng 180,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao nhất kể từ tháng 10.2021 khi giá mặt hàng này gần chạm 270 USD/tấn.

Giá than tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa Nga và Ukraine đã đẩy giá dầu mỏ thế giới tăng mạnh tuần qua. Nhu cầu tiêu thụ "vàng đen" toàn cầu đang phục hồi nhanh hơn dự kiến, trong khi nguồn cung gặp khó khăn để theo kịp.

Bên cạnh đó, chính phủ Pháp cũng vừa cho phép các nhà máy điện sử dụng nhiều than hơn trong tháng 1 và tháng 2 để đảm bảo an ninh năng lượng. Tại Trung Quốc, giá than tăng mạnh kể từ khi Indonesia cấm xuất khẩu.

Theo các chuyên gia, VNIndex đã thủng vùng hỗ trợ 1.480 điểm, nhà đầu tư nên tăng tính phòng thủ, tạm dừng giải ngân mới và hạn chế dùng margin để quan sát thêm.

 
Diễn biến các nhóm ngành trong phiên 14.2. Ảnh chụp màn hình

Tuần này là thời điểm đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30 nên thị trường thông thường sẽ có những biến động mạnh. Bên cạnh đó, tâm lý nhà đầu tư được cho là chịu ảnh hưởng từ những biến động chính trị giữa Nga và Ukraine.

Các cường quốc phương Tây đang chuẩn bị cho một cuộc xung đột ở Đông Âu sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ các lời kêu gọi rút lui từ Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều bên khác. 

Chính phủ các nước đã khuyến cáo công dân của mình rời khỏi Ukraine. Hôm 13.2, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ - Jake Sullivan cảnh báo rằng, Nga đang nhanh chóng tăng cường quân sự ở biên giới Ukraine trong 10 ngày qua.

Ông Wai Ho Leong - chiến lược gia của công ty quản lý tài chính Modular Asset Management tại Singapore - cho biết, giới đầu tư sẽ ngay lập tức chuyển hướng sang các kênh trú ẩn an toàn nếu căng thẳng Nga - Ukraine trở nên xấu đi và thực sự xảy ra xung đột vũ trang.

Thị trường toàn cầu cũng đang cân nhắc tác động tiềm tàng của lạm phát gia tăng đối với nền kinh tế Hoa Kỳ cũng như các biện pháp mà Cục Dự trữ Liên bang có thể thực hiện.

Bộ Lao động Mỹ tuần trước vừa công bố lạm phát trong tháng 1 đã tăng 7,5%, mức cao nhất kể từ năm 1982. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã lên trên 2%, lần đầu tiên kể từ năm 2019.

Chủ tịch Fed St. Louis - James Bullard - cho hay, ông ủng hộ Fed nâng lãi suất 1 điểm phần trăm trước tháng 7.2022 để đối phó với lạm phát. Ngân hàng Goldman Sachs dự báo Fed nâng lãi suất 7 lần trong năm nay và mỗi lần sẽ nâng 25 điểm cơ bản.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co, có cơ hội giải ngân ngắn hạn

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán tuần giao dịch mới (14-18.2) khả năng thị trường tiếp tục rung lắc, giằng co. Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh ở phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.2.

Không cần đủ 100% tiền ký quỹ, nhà đầu tư chứng khoán vẫn được tăng sức mua

Đức Mạnh |

Trải qua 26 năm, song hành cùng sự phát triển thị trường chứng khoán, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã liên tục phát triển và ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng.

Chứng khoán: Hơn 46% doanh nghiệp báo lãi quý IV/2021 so với cùng kỳ

Đức Mạnh |

Tính tới ngày 11.2.2022, trong số 719 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, có hơn 46% ghi nhận lãi ròng so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thị trường trong quý vừa qua tăng 15,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 17,8% vào quý III/2021.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: VN-Index sẽ tiếp tục giằng co, có cơ hội giải ngân ngắn hạn

Thế Lâm |

Các dự báo về thị trường chứng khoán tuần giao dịch mới (14-18.2) khả năng thị trường tiếp tục rung lắc, giằng co. Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN) cho rằng, thị trường có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh ở phiên giao dịch đầu tuần ngày 14.2.

Không cần đủ 100% tiền ký quỹ, nhà đầu tư chứng khoán vẫn được tăng sức mua

Đức Mạnh |

Trải qua 26 năm, song hành cùng sự phát triển thị trường chứng khoán, việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong công tác quản lý Nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán đã liên tục phát triển và ghi nhận nhiều bước tiến quan trọng.

Chứng khoán: Hơn 46% doanh nghiệp báo lãi quý IV/2021 so với cùng kỳ

Đức Mạnh |

Tính tới ngày 11.2.2022, trong số 719 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán đã công bố kết quả kinh doanh quý IV/2021, có hơn 46% ghi nhận lãi ròng so với cùng kỳ. Lợi nhuận ròng thị trường trong quý vừa qua tăng 15,5% so với cùng kỳ, thấp hơn so với mức 17,8% vào quý III/2021.