Chứng khoán: Hết thời mua đâu thắng đó, nên bảo toàn lợi nhuận

Thế Lâm |

Chứng khoán phiên giao dịch 12.10 vẫn tăng gần 2 điểm nhưng suốt phiên rung lắc, kéo theo dự báo những phiên tới áp lực xả hàng chốt lời gây rung lắc vẫn còn.

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường tăng theo kiểu “xanh vỏ đỏ lòng” (VN-Index tăng nhưng số mã giảm điểm áp đảo số mã tăng điểm) phần lớn nhờ các trụ MSN, BVH, CTG. Những phiên tăng điểm kiểu này không thể giúp tâm lí nhà đầu tư được giải tỏa, thay vào đó sẽ vẫn còn thận trọng.

Và cũng theo YSVN, vấn đề lớn nhất ở thời điểm hiện tại là xác suất mua mới cổ phiếu có lãi đang khó hơn nhiều. Dòng tiền thì chỉ đang tập trung ở một số cổ phiếu riêng lẻ và trụ kéo chỉ số, vì thế cho dù thị trường có tăng nhưng tài khoản của đa số nhà đầu tư không tăng mà còn có thể giảm đi.

Theo đó, YSVN khuyến nghị hành động chủ đạo lúc này là hạn chế mua mới, chủ động chốt lãi phần margin (giao dịch kí quĩ) nhằm bảo toàn lợi nhuận phòng khi thị trường điều chỉnh bất ngờ, ưu tiên giao dịch trên những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản. “Giai đoạn này không còn mua đâu thắng đó nữa, cổ phiếu mua phải được chọn kĩ, chỉ mở mua các cổ phiếu thật sự chất lượng”, YSVN khuyến cáo.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chỉ số được dự báo sẽ tiếp tục quá trình đi lên trong ngắn hạn hướng tới thử thách vùng kháng cự 930-940 điểm. Tuy nhiên, đây cũng là vùng kháng cự có thể gây ra áp lực rung lắc mạnh trong những phiên tiếp theo. Do đó, nhà đầu tư cũng nên thận trọng vì rủi ro của thị trường đang có xu hướng gia tăng khi VN-Index tiếp cận vùng cản này.

Chiến lược đầu tư được BVSC khuyến nghị là duy trì tỉ trọng cổ phiếu ở mức 25-50%. Nhà đầu tư đang có tỉ trọng cổ phiếu cao tiếp tục xem xét bán chốt lời giảm tỉ trọng tại vùng kháng cự 930-940 điểm.

Lời khuyên được Công ty chứng khoán Phú Hưng (PHS) đưa ra với nhà đầu tư là rủi ro ngắn hạn đang về mức cao, do đó nhà đầu tư nên thiên về nắm giữ các vị thế và canh chốt lời chủ động dần ở các phiên tăng điểm để hạ tỉ trọng về mức thấp.

Trong khi đó, theo Công ty chứng khoán MB (MBS), về kĩ thuật phiên tăng nhẹ hôm nay của thị trường cho thấy chịu áp lực vào cuối phiên chiều. Lúc này, điều cần ưu tiên là quản lí rủi ro, đưa tỉ trọng danh mục về mức cân bằng hoặc thấp.

Tương đồng với những nhận định trên, Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) cho rằng VN-Index đang đối mặt với rủi ro bước vào nhịp điều chỉnh ngắn hạn khi chỉ số động lượng đang ở vùng quá mua. Nhà đầu tư được khuyến nghị chốt lời một phần vị thế ở vùng đích kì vọng; sau đó, có thể canh những nhịp giảm để mở lại từng phần vị thế ở các vùng hỗ trợ quanh 905 điểm hoặc 890-895 điểm.

Với một góc nhìn riêng, Công ty chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng, qua phiên giao dịch ngày 12.10 cho thấy dòng tiền đầu tư suy yếu khi chỉ có 4/19 nhóm ngành tăng điểm, khối ngoại tiếp tục bán ròng trên sàn HOSE và thanh khoản thị trường vẫn duy trì ổn định, trong khi độ rộng thị trường ở trạng thái tiêu cực cho thấy tâm lí nhà đầu tư thận trọng hơn. Theo đó, BSC dự báo VN-Index sẽ duy trì đà tăng chậm kiểm tra vùng 930 điểm trong những phiên tiếp theo kể từ ngày 13.10.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Đà tăng tiếp diễn, canh bán và thận trọng mua

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm cuối tuần qua đưa VN-Index lên mốc 924 điểm giúp cho thị trường chứng khoán tiếp diễn đà tăng ngắn hạn với mốc mục tiêu cao hơn trong tuần tới.

Chứng khoán liên tục phá đỉnh, vì sao khối ngoại vẫn bán ròng?

Thế Lâm |

Đây là một thực tế gây thắc mắc trên thị trường. Đặc biệt, kết phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 9.10, VN-Index đã phá mốc 920 và lập định mới 924 điểm.

Chứng khoán: Phiên vượt thoát mốc 920 điểm còn gây phập phồng

Thế Lâm |

Rất ít dự báo trước đó cho rằng chứng khoán ngày 9.10 sẽ tăng điểm. Nhưng cuối cùng điều này đã xảy ra, và VN-Index đã vượt thoát khỏi mốc “dây trói” 920 điểm.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Chứng khoán: Đà tăng tiếp diễn, canh bán và thận trọng mua

Thế Lâm |

Phiên tăng điểm cuối tuần qua đưa VN-Index lên mốc 924 điểm giúp cho thị trường chứng khoán tiếp diễn đà tăng ngắn hạn với mốc mục tiêu cao hơn trong tuần tới.

Chứng khoán liên tục phá đỉnh, vì sao khối ngoại vẫn bán ròng?

Thế Lâm |

Đây là một thực tế gây thắc mắc trên thị trường. Đặc biệt, kết phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 9.10, VN-Index đã phá mốc 920 và lập định mới 924 điểm.

Chứng khoán: Phiên vượt thoát mốc 920 điểm còn gây phập phồng

Thế Lâm |

Rất ít dự báo trước đó cho rằng chứng khoán ngày 9.10 sẽ tăng điểm. Nhưng cuối cùng điều này đã xảy ra, và VN-Index đã vượt thoát khỏi mốc “dây trói” 920 điểm.