Chứng khoán: Giá cổ phiếu trên thị trường đã “rẻ” tới mức nào?

Thế Lâm |

Giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được cho rằng đã giảm xuống tới mức hấp dẫn, hay nói cách khác là đang “rẻ” phù hợp cho việc canh mua vào.

Giá cổ phiếu đã “rẻ” tới mức nào?

Chỉ trong tháng 4.2022, chỉ số VN-Index đã giảm hơn 125 điểm (rơi từ mức 1.492,15 điểm xuống còn 1.366,8 điểm), tương ứng mức giảm 8,4%.

Tuy nhiên, nhiều mã cổ phiếu và nhóm cổ phiếu đã giảm giá lớn hơn mức giảm chung của chỉ số, cụ thể là có mức chiết khấu giá bình quân từ 25-30%, thậm chí có những cổ phiếu và nhóm cổ phiếu như bất động sản, phân phối, chứng khoán, cổ phiếu đầu cơ… giảm giá từ 40-50% so với mức giá đỉnh.

Trong 3 phiên tăng của tuần giao dịch trước khi nghỉ lễ, một số cổ phiếu hồi phục với mức giá tăng trên dưới 10%. Tuy nhiên nhìn chung về thị trường, giá cổ phiếu vẫn còn trong đà giảm và trở nên hấp dẫn so với nhiều năm trở lại đây.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, sau phiên giao dịch ngày 29.4.2022, VN-Index đang có hệ số P/E là 15,2 lần, gần với mức trung bình 10 năm là 15,03 lần, và thấp hơn mức P/E trung bình 5 năm trở lại đây (16,3 lần).

Trong khi đó, hệ số P/E của VN-Index tại thời điểm ngày 18.1.2022 là 19,2 lần.

Như vậy có thể thấy, mức giá bình quân của cổ phiếu trên sàn HSX (với chỉ số VN-Index) đã giảm đáng kể, thậm chí với nhiều cổ phiếu và nhóm cổ phiếu, mức giá đã thực sự “rẻ” so với chính giá trị của doanh nghiệp đó trên thị trường.

Những con số trên cũng giúp lý giải phần nào, trong tháng 4.2022, khi chỉ số VN-Index giảm mạnh - đặc biệt có phiên như ngày 25.4 VN-Index giảm đến hơn 68 điểm - khối ngoại đã không ngừng mua vào, mỗi tuần đều mua ròng hàng ngàn tỉ đồng trên thị trường.

Lựa chọn để xuống tiền

Theo một chuyên viên của Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, sau phiên giảm mạnh hơn 68 điểm ngày 25.4 và sau đó ngày 26.4 tiếp tục giảm trong phiên sáng, thị trường dường như đã tạo đáy ngắn hạn tại vùng quanh 1.300 điểm, và chỉ số VN-Index đã bật tăng trở lại nhờ một phần lực bắt đáy.

Thay vì “bắt dao rơi” thì tại vùng đó, nếu nhà đầu tư nào lựa chọn mua vào lại chuyển thành “bắt được vàng rơi”. Chí ít, tính đến phiên kết tuần trước khi nghỉ lễ, những nhà đầu tư “bắt được vàng rơi” đó cũng đã kiếm được trên dưới 10% lợi nhuận ở không ít mã cổ phiếu và nhóm cổ phiếu.

Trong tuần giao dịch trước khi nghỉ lễ, khối ngoại bán mạnh một số mã, song kết lại vẫn mua ròng hơn 800 tỉ đồng trên toàn thị trường. Tổng kết lại, tháng 4 là tháng mua ròng của khối ngoại tranh thủ lúc thị trường bất ngờ lao dốc mạnh.

Kết phiên ngày 29.4, VN-Index tăng hơn 15 điểm, bỏ xa ngưỡng 1.350 điểm có tính quan trọng. Vì VN-Index, nếu vượt qua được ngưỡng này, được cho rằng có thể bật tăng lên vùng từ 1.390-1.420 điểm trong thời gian tới.

Một phần của động lực thị trường tăng mạnh trở lại trong 4 phiên gần đây nhất, có lý do là giá nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn, trở nên “rẻ” trong mặt bằng chung tính trong nhiều năm trở lại đây.

Chính vì thế, với nhà đầu tư đang có quỹ tiền mặt lớn, thời điểm này đang là cơ hội để mua vào, và lựa chọn chính là thời điểm VN-Index đỏ điểm để xuống tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: VN-Index bay 125 điểm sau 1 tháng, giá VN30 về vùng hấp dẫn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán tuần: VN-Index đóng cửa ở mức quanh 1.360 điểm, đánh mất 125 điểm sau 1 tháng; Nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 vào vùng hấp dẫn có thể đầu tư dài hạn...

Chứng khoán 29.4: Hồi hộp chờ hàng bắt đáy

Nhóm PV |

Chứng khoán ngày 29.4: Phiên hôm nay là phiên khá quan trọng khi là phiên T+3 hàng bắt đáy về và cũng là phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Theo nhận định, hiện tại dòng tiền trên thị trường khá yếu khi thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ở mức rất thấp nên việc bứt phá mạnh ngay khá là khó mà cần duy trì tích lũy sau đó bật hồi mạnh hơn.

Chứng khoán nhiều khả năng tiếp tục biến động hẹp, nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Sau 2 phiên hồi phục, chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 28.4 đã có một phiên liên tục rung lắc, giằng co biến động hẹp để kết phiên giảm nhẹ. Diễn biến này được cho rằng sẽ tiếp tục trong phiên cuối tuần 29.4 trước khi thị trường bước vào đợt nghỉ lễ dài.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Chứng khoán: VN-Index bay 125 điểm sau 1 tháng, giá VN30 về vùng hấp dẫn

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán tuần: VN-Index đóng cửa ở mức quanh 1.360 điểm, đánh mất 125 điểm sau 1 tháng; Nhiều cổ phiếu trong nhóm VN30 vào vùng hấp dẫn có thể đầu tư dài hạn...

Chứng khoán 29.4: Hồi hộp chờ hàng bắt đáy

Nhóm PV |

Chứng khoán ngày 29.4: Phiên hôm nay là phiên khá quan trọng khi là phiên T+3 hàng bắt đáy về và cũng là phiên cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Theo nhận định, hiện tại dòng tiền trên thị trường khá yếu khi thanh khoản vẫn tiếp tục duy trì ở mức rất thấp nên việc bứt phá mạnh ngay khá là khó mà cần duy trì tích lũy sau đó bật hồi mạnh hơn.

Chứng khoán nhiều khả năng tiếp tục biến động hẹp, nên tránh mua đuổi

Thế Lâm |

Sau 2 phiên hồi phục, chỉ số chứng khoán VN-Index ngày 28.4 đã có một phiên liên tục rung lắc, giằng co biến động hẹp để kết phiên giảm nhẹ. Diễn biến này được cho rằng sẽ tiếp tục trong phiên cuối tuần 29.4 trước khi thị trường bước vào đợt nghỉ lễ dài.