Chứng khoán: “Ghế nóng” 1.500 điểm vẫn là thử thách lớn nhất trong quý

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tuần qua đã vượt ngưỡng 1.500 điểm. Tuy nhiên, trong phiên cuối tuần, chỉ số lại rơi về sát ngưỡng này, hiện ở mức 1.501,71 điểm.

4 lần tranh chấp “ghế nóng” 1.500 điểm

Tuần qua, lần thứ tư trong hơn 2 tháng qua, chỉ số VN-Index thử thách ngưỡng kháng cự 1.500 điểm.

Và diễn biến trong tuần giao dịch, VN-Index cũng có 4 phiên liền về cuối phiên liên tục rung lắc quanh ngưỡng này. Chính vì thế, cho dù đã vượt qua ngưỡng 1.500 điểm, nhưng ngưỡng này vẫn tiếp tục có tính chất thử thách lớn đối với chỉ số VN-Index.

Theo các phân tích, chỉ khi nào VN-Index vượt qua ngưỡng 1.500 điểm với cách biệt khá lớn và đủ an toàn thì khi đó, tính kháng cự của ngưỡng này mới được triệt tiêu dần và trở thành ngưỡng hỗ trợ đắc lực cho chỉ số trong bước đường tiếp theo.

Có thể nói, ngưỡng 1.500 điểm đã “làm khổ” chỉ số VN-Index từ giữa tháng 11.2021 tới nay. Nó thực sự trở thành “ghế nóng” đối với chỉ số khiến các diễn biến thị trường theo VN-Index cũng trở nên đầy khó khăn, khó lường, với sự rung lắc, giằng co và cản ngại nhiều hơn là sự êm xuôi, suôn sẻ.

Thị trường đã đi qua 1/2 quãng đường của quý I/2022 và cho tới thời điểm này, nhiều doanh nghiệp niêm yết cũng đã công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2021. Bức tranh lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán đã khá rõ ràng, vì thế lực hỗ trợ từ kết quả kinh doanh không còn nhiều do đã phản ánh hầu hết vào giá.

Vẫn tiếp tục là thử thách lớn

Trong bối cảnh như vậy, việc chỉ số VN-Index tiếp tục lình xình, thử thách đầy khó khăn với “ghế nóng” 1.500 điểm nhiều khi lại trở thành điểm bất lợi lớn khi sự hỗ trợ từ mùa báo cáo kết quả kinh doanh dần qua đi.

Khi đó, sự trông chờ tiếp theo lớn nhất có lẽ là mùa đại hội cổ đông với các thông tin về chia cổ tức cũng như mục tiêu, triển vọng kinh doanh được các doanh nghiệp đề ra.

Thứ hai là các thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh có thể được cập nhật theo tháng, hoặc các thông tin bất thường tích cực từ doanh nghiệp niêm yết trong bổi cảnh kinh tế đang hồi phục.

Cùng với đó, thông tin gói hỗ trợ hồi phục kinh tế dần được triển khai trong những tháng tới có thể tác động mạnh tới các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ và khối xuất khẩu.

Chính vì thế, với tầm nhìn trong vòng khoảng 2 tháng tới, ngưỡng 1.500 điểm vẫn chính là mục tiêu mà chỉ số VN-Index cần vượt qua một cách thuyết phục, tiếp theo đó là cần phải chinh phục trở lại đỉnh cũ 1.530 điểm trước khi hướng đến các đỉnh mới của VN-Index.

Gần đây, ngân hàng HSBC đưa ra dự báo trong năm 2022, chỉ số VN-Index có thể đạt đến ngưỡng 1.850 điểm, vượt cả ngưỡng dự báo trước đó của một số công ty chứng khoán trong nước đưa ra là 1.800 điểm.

Đây là một thông tin rất đáng khích lệ, có thể giúp cân bằng và củng cố tâm lý trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, diễn biến trong từng tuần, từng tháng và từng quý giao dịch trên thị trường luôn có những nhịp tăng - giảm, rung lắc, cơ hội cũng đi cùng rủi ro và nhiều ẩn số khác nhau. Chính vì thế, dự báo chung cả năm là vậy nhưng hiệu quả thực chiến trên thị trường chỉ có thể đo được bằng mức lãi - lỗ trong tài khoản.

Thách thức từ ngưỡng 1.500 điểm vẫn đang khá lớn và chính là vấn đề nhà đầu tư phải cầm chắc tài khoản để vượt qua được ngưỡng kháng cự này và có được lợi nhuận.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Sau “tăng rón rén” là những phiên tăng không còn dễ dàng

Thế Lâm |

Sau 2 phiên tăng điểm “rón rén” của chỉ số chứng khoán VN-Index, đà tăng bắt đầu khó khăn hơn vì sự rung lắc, giằng co liên tục, thậm chí với biên độ rộng hơn, cho thấy chỉ số tăng điểm không còn dễ dàng.

Chứng khoán: Lãi sau thuế quý IV của doanh nghiệp niêm yết giảm tốc

Minh An |

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) của 702 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đã giảm tốc, chạm mức thấp nhất trong 5 quý gần đây. Tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận lõi của khối Phi tài chính hồi phục mạnh với EBIT quý IV/2021 tăng 40,1% so với cùng kỳ 2020.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index đang dần lấy lại xu hướng tăng giá

Thế Lâm |

Các tín hiệu từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 cho thấy sự tích cực của thị trường gia tăng ổn định khi thanh khoản tăng đều qua từng phiên cho dù điểm số VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Chứng khoán: Sau “tăng rón rén” là những phiên tăng không còn dễ dàng

Thế Lâm |

Sau 2 phiên tăng điểm “rón rén” của chỉ số chứng khoán VN-Index, đà tăng bắt đầu khó khăn hơn vì sự rung lắc, giằng co liên tục, thậm chí với biên độ rộng hơn, cho thấy chỉ số tăng điểm không còn dễ dàng.

Chứng khoán: Lãi sau thuế quý IV của doanh nghiệp niêm yết giảm tốc

Minh An |

Tăng trưởng lợi nhuận sau thuế (LNST) của 702 doanh nghiệp và ngân hàng niêm yết trên sàn chứng khoán đã giảm tốc, chạm mức thấp nhất trong 5 quý gần đây. Tuy nhiên, điểm tích cực là lợi nhuận lõi của khối Phi tài chính hồi phục mạnh với EBIT quý IV/2021 tăng 40,1% so với cùng kỳ 2020.

Chứng khoán: Chỉ số VN-Index đang dần lấy lại xu hướng tăng giá

Thế Lâm |

Các tín hiệu từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 9.2 cho thấy sự tích cực của thị trường gia tăng ổn định khi thanh khoản tăng đều qua từng phiên cho dù điểm số VN-Index thu hẹp đà tăng về cuối phiên.