Chứng khoán: Fed và nỗi sợ bán tháo cổ phiếu công nghệ

Đức Mạnh |

Chỉ số công nghệ Nasdaq đang chứng kiến chuỗi giảm dài và khốc liệt nhất suốt 21 năm qua. Lập trường "cứng rắn" về chính sách tiền tệ của Fed khiến nhà đầu tư chứng khoán tháo chạy không phanh.

Đà bán tháo khốc liệt nhất từ năm 2001

Các công ty công nghệ Mỹ chưa từng chứng kiến ​​đợt bán tháo khốc liệt nào như hiện nay kể từ năm 2001 và sự bùng nổ của bong bóng dot-com.

Trong tuần vừa qua, chỉ số Nasdaq giảm 3,8% và đánh dấu giảm tuần thứ 7 liên tiếp. Đây là chuỗi giảm dài nhất đối với chỉ số công nghệ này suốt 21 năm qua.

Xét cả quý I/2022, Nasdaq "bay màu" 20% và trên đà trở thành quý giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 4.2008.

Chỉ số này "bốc hơi" hơn 29% kể từ khi đạt đỉnh vào 19.11.2021 và kết tuần trước ở mức 11.354,62 điểm. Chỉ số S&P 500 lại may mắn thoát khỏi thị trường con gấu qua ô cửa hẹp khi giảm suýt soát gần 20% so với đỉnh gần nhất.

Cisco là một trong những công ty công nghệ có cổ phiếu giảm sâu nhất trong tuần khi mất 13%. Diễn biến này ập đến ngay sau khi gã khổng lồ mạng máy tính dự báo doanh thu bất ngờ tuột dốc trong quý hiện tại.

Từng được coi là mạch máu trong nền kinh tế do có liên kết chặt chẽ trong các doanh nghiệp, Cisco cho biết kết quả kinh doanh này phản ánh việc ngừng hoạt động ở Nga và Belarus cùng tình trạng thiếu hụt nguồn cung do phong tỏa COVID-19 ở Trung Quốc. Doanh nghiệp không chắc về khi nào tình hình kinh doanh mới được cải thiện.

Cổ phiếu của Dell mất hơn 11% trong tuần. Shopify, công ty bán phần mềm cho các nhà bán lẻ điện tử rơi gần 10%. Công ty phần mềm điện toán đám mây Workday mất gần 9% sau khi các nhà phân tích hạ triển vọng do lo ngại suy thoái. Nhà cung cấp phần mềm bảo mật Okta lao dốc 14%.

Các cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Elon Musk cũng giảm. Twitter, hiện được CEO Tesla mua lại với giá 54,20 USD/cổ phiếu, đã giảm 6% trong tuần này xuống 38,29 USD. Cổ phiếu Tesla bốc hơi 14% giá trị trong tuần qua.

Ở phía Big Tech, Apple rớt 6,5% và đánh dấu 8 tuần đỏ lửa liên tiếp. Alphabet giảm 6%, trong khi Amazon giảm khoảng 5%.

 
Lúc đầu, xu hướng bán tháo chủ yếu tập trung vào các cổ phiếu công nghệ và tăng trưởng được đánh giá cao nhưng sau đó đã lan rộng khắp các lĩnh vực khác trên thị trường chứng khoán. Ảnh: Shutterstock

Hệ quả của tăng lãi suất

Lạm phát cao, lãi suất tăng, xung đột kéo dài ở Ukraina và đại dịch khiến Trung Quốc đóng cửa đang khiến các nhà đầu tư lo lắng việc đầu tư vào cổ phiếu công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng. Động thái bán mạnh của nhà đầu tư đã cuốn phăng toàn bộ thành quả của đợt tăng lịch sử trong thời gian gần đây.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát tín hiệu rằng họ sẽ tiếp tục nâng tỉ giá để chống lạm phát. Nhà đầu tư vì thế lo ngại rằng chi phí vốn cao hơn, kết hợp với niềm tin của người tiêu dùng suy giảm sẽ ăn mòn tỉ suất lợi nhuận.

Ông Jason England - Giám đốc chiến lược đầu tư trái phiếu toàn cầu của Janus Henderson Investors - cho biết: "Fed nói rất rõ rằng sẽ có một số nỗi đau phía trước".

Khảo sát vào đầu tháng 5 của Bank of America (BofA) cho thấy, tỉ trọng tiền mặt của các nhà đầu tư chuyên nghiệp đang đạt mức cao nhất kể trong 2 thập kỷ. Các nhà quản lý quỹ đang thu hút lượng tiền mặt nhiều nhất kể từ tháng 9.2011. Trong khi đó, vị thế bán đối với các cổ phiếu công nghệ của Mỹ đang ở mức lớn nhất kể từ tháng 8.2006.

Thậm chí, ngân hàng đầu tư Goldman Sachs đầu tuần trước đã xuất bản “Sổ tay hướng dẫn đầu tư khi chứng khoán Mỹ suy thoái”. Theo các chuyên gia phân tích của ngân hàng Barclays, nhiều chất xúc tác tiêu cực trong ngắn hạn có thể gây rủi ro đối với thị trường chứng khoán.

Biên bản cuộc họp của FED sắp công bố vào 25.5 sẽ cho thấy các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng lạm phát sẽ "ngoan cố" đến mức nào và liệu tăng trưởng kinh tế Mỹ có đủ sức chống chịu để đối mặt với chính sách tiền tệ thắt chặt hay không.

Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Tận dụng nhịp hồi của chứng khoán trong nước sau 6 tuần lao dốc không phanh, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã đẩy mạnh thoát hàng trong tuần vừa qua.

Thị trường chứng khoán đã quen “cầm cự trong gian khó” với thanh khoản thấp

Thế Lâm |

Tính từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 27.4 tới nay, VN-Index đã có 16 phiên thanh khoản dưới 20.000 tỉ đồng/phiên. Tính ra, bình quân mỗi phiên thanh khoản trên sàn HSX chỉ đạt hơn 15.354 tỉ đồng.

Chứng khoán: Yếu tố nào sẽ kéo chỉ số thị trường lên ngưỡng 1300 điểm?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: VN-Index tăng gần 58 điểm và đóng cửa ở ngưỡng hơn 1.240 điểm; Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn đang khá dè chừng...

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Chứng khoán: Soi hàng tự doanh, quỹ đầu tư, khối ngoại mua bán gì tuần qua

Đức Mạnh |

Tận dụng nhịp hồi của chứng khoán trong nước sau 6 tuần lao dốc không phanh, tự doanh, quỹ đầu tư và khối ngoại đã đẩy mạnh thoát hàng trong tuần vừa qua.

Thị trường chứng khoán đã quen “cầm cự trong gian khó” với thanh khoản thấp

Thế Lâm |

Tính từ phiên giao dịch chứng khoán ngày 27.4 tới nay, VN-Index đã có 16 phiên thanh khoản dưới 20.000 tỉ đồng/phiên. Tính ra, bình quân mỗi phiên thanh khoản trên sàn HSX chỉ đạt hơn 15.354 tỉ đồng.

Chứng khoán: Yếu tố nào sẽ kéo chỉ số thị trường lên ngưỡng 1300 điểm?

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Chứng khoán tuần: VN-Index tăng gần 58 điểm và đóng cửa ở ngưỡng hơn 1.240 điểm; Khối lượng giao dịch vẫn đang duy trì ở mức thấp cho thấy tâm lý giao dịch của nhà đầu tư vẫn đang khá dè chừng...