Chứng khoán: Đừng vội “buông súng” khi thị trường đứng trước những cái khó

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đang thực sự gặp khó trong khoảng điểm từ 1.440-1.470. Đây cũng là vùng chỉ số diễn biến tăng giảm bất thường, có xu hướng chưa rõ ràng trong trạng thái đang tích lũy.

Những cái khó…

Cái khó thứ nhất là thị trường chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy đợt điều chỉnh đã kết thúc. Tính từ mức đỉnh 1.500 điểm mà VN-Index đã đạt đến vào phiên giao dịch ngày 25.11, tới nay chỉ số đã phải tạm lùi xuống hơn nửa tháng.

Đó chưa phải là đoạn lùi quá dài về thời gian. Tuy nhiên, vấn đề thanh khoản giảm mạnh trong tuần giao dịch vừa qua cộng hưởng với xu hướng thị trường chưa rõ ràng chính là cái khó thứ hai, mới khiến tâm lý nhà đầu tư thiếu tự tin, thậm chí lo ngại, từ đó đứng ngoài quan sát.

Thứ ba, nguồn vay margin của các công ty chứng khoán dù được tăng cường qua việc tăng vốn dồn dập nhưng vẫn chưa hoàn tất 100%, dẫn đến việc đáp ứng nhu cầu vẫn bị hụt. Trên thực tế giao dịch, cứ sau mỗi nhịp thị trường tăng mạnh thì lại xảy ra tình trạng căng margin tại nhiều công ty chứng khoán lớn.

Sau đó, thị trường bị điều chỉnh mạnh là y như rằng nhiều tài khoản buộc phải xả hàng để giải chấp nhằm cân đối lại margin, khiến tâm lý giao dịch trên thị trường bị tác động bất ổn.

Phản ứng thái quá

Trong khi thị trường đang bị thách thức trước những cái khó nêu trên, nhóm cổ phiếu “bằng chứng thép” (bank: ngân hàng + chứng khoán + thép) chủ lực trên thị trường lại hoàn toàn không có được sự đồng thuận.

Đầu tiên là nhóm chứng khoán, được cho là nhóm thường “dẫn sóng”. Cho dù có mức độ tăng điểm khá mạnh trong khoảng 2 tháng trở lại đây, nhưng tuần giao dịch vừa qua, nhóm chứng khoán đã liên tục mất điểm, hoặc nhịp tăng thiếu ổn định, chỉ dấu cho thấy sóng tăng bị phập phù.

Nhóm cổ phiếu thứ hai là ngân hàng, thỉnh thoảng có một phiên tăng khá mạnh và đồng loạt, nhưng cũng chỉ đến thế chứ không thể cầm chịch dẫn dắt thị trường được hơn 1 phiên trong ít nhất 4 tháng trở lại đây.

Cuối cùng là nhóm thép, đang rơi vào thoái trào với nhịp giảm giá mạnh và liên tục tạo đáy mới trong gần 2 tháng qua. Thậm chí, mức chiết khấu giá của một số mã như NKG đã giảm tới hơn 30%, trong khi HSG cũng đã có mức chiết khấu 30% và HPG khoảng 20% tính từ đỉnh, khiến cho nhiều tài khoản của nhà đầu tư đã “bay hơi” gần hết thành quả lợi nhuận từ nhiều tháng qua.

Một số chuyên gia tại các công ty chứng khoán nhận định rằng, mức giảm sâu đến vô lý của nhiều cổ phiếu thép cho thấy sự phản ứng thái quá của nhà đầu tư. Trong đó, có yếu tố nhiều tài khoản vi phạm margin bị buộc phải bán ra để cân bằng.

Vô lý bởi trên thực tế, tính tới thời điểm này, những mã ngành thép như HPG, HSG, NKG… có mức lợi nhuận cao hàng đầu trong số các doanh nghiệp niêm yết, và có các chỉ số EPS, P/E hấp dẫn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, nhân khi thị trường đang ở trạng thái tích lũy, giao dịch giảm sút, những khuyến nghị từ một số công ty chứng khoán cho rằng, nếu giải ngân vào các phiên điều chỉnh chỉ nên ở tỉ trọng thấp, và nhắm đến các mã đã có mức chiết khấu giá nhiều, và những cổ phiếu có cơ bản tốt.

Trong đó, những mã được khuyến nghị thuộc những ngành liên quan tới phục hồi kinh tế, đầu tư công như vật liệu xây dựng, bán lẻ, vận tải biển, chứng khoán, bất động sản dân dụng và khu công nghiệp.

Đó chính là những ngành được dự báo vẫn đang có tiềm năng tăng giá trở lại hoặc tăng tiếp ngay vào thời điểm bước vào năm 2022 khi gói hỗ trợ phục hồi kinh tế khoảng 800.000 tỉ đồng được chính thức thông qua.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Nhà đầu tư F0 trở thành tâm điểm trong những phiên giảm điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tuần giao dịch vừa kết thúc tăng hơn 20 điểm. Nhưng trên thực tế, thị trường vẫn đang trong đà giảm khi chưa thể san phẳng số điểm đã mất trong tuần giao dịch trước.

Chứng khoán: Dòng tiền “mất tích bí ẩn” đang gây khó cho thị trường

Thế Lâm |

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng dòng tiền đang “mất tích bí ẩn” trên thị trường. Thực tế này diễn ra từ phiên giao dịch đầu tuần trở lại đây gây ra lo lắng thị trường thiếu động lực về khối lượng để kéo dài đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh gây lo ngại bẻ gãy đà hồi phục

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản lại giảm sút mạnh. Đó cũng chính là điều đáng lo ngại nhất bởi nếu thanh khoản yếu khó có thể tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Chứng khoán: Nhà đầu tư F0 trở thành tâm điểm trong những phiên giảm điểm

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index tuần giao dịch vừa kết thúc tăng hơn 20 điểm. Nhưng trên thực tế, thị trường vẫn đang trong đà giảm khi chưa thể san phẳng số điểm đã mất trong tuần giao dịch trước.

Chứng khoán: Dòng tiền “mất tích bí ẩn” đang gây khó cho thị trường

Thế Lâm |

Công ty chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI) cho rằng dòng tiền đang “mất tích bí ẩn” trên thị trường. Thực tế này diễn ra từ phiên giao dịch đầu tuần trở lại đây gây ra lo lắng thị trường thiếu động lực về khối lượng để kéo dài đà hồi phục.

Chứng khoán: Thanh khoản sụt giảm mạnh gây lo ngại bẻ gãy đà hồi phục

Thế Lâm |

Chỉ số chứng khoán VN-Index đã có 3 phiên tăng liên tiếp, tuy nhiên thanh khoản lại giảm sút mạnh. Đó cũng chính là điều đáng lo ngại nhất bởi nếu thanh khoản yếu khó có thể tiếp tục hỗ trợ cho đà hồi phục.