Chứng khoán: Dự kiến dòng tiền bắt đáy sẽ xuất hiện hỗ trợ thị trường

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đang khó đoán định tuy nhiên khả năng được thiên về nhiều hơn là trong 1, 2 phiên đầu tuần chỉ số sẽ tiếp tục điều chỉnh tìm kiếm ngưỡng hỗ trợ để hồi phục.

Công ty chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, chỉ số VN-Index đã lùi trở lại gần vùng hỗ trợ là vùng 1.450 điểm đối với VN-Index và vùng 1.480 điểm đối với VN30-Index. Dự kiến dòng tiền sẽ tiếp tục động thái bắt giá thấp trong phiên giao dịch tiếp theo và giúp hỗ trợ cho thị trường.

VDSC cũng cho rằng nhà đầu tư có thể kỳ vọng thị trường sẽ được hỗ trợ và hồi phục nhưng cần theo dõi sát diễn biến thị trường. Hoạt động mua vào cũng cần cân nhắc kỹ do thị trường vẫn đang tiềm ẩn những biến động bất thường, ưu tiên những mã có nền hỗ trợ tốt và có thể thu hút được dòng tiền. Ngoài ra, vẫn nên cẩn trọng đối với nhóm cổ phiếu có tính chất rủi ro cao.

Quan điểm của Công ty chứng khoán MB, việc tham chiếu vào chỉ số lúc này có thể bị nhiễu. Với diễn biến hiện tại, dòng tiền nhiều khả năng sẽ tiếp tục dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu nhỏ và các cổ phiếu được hưởng lợi từ thị trường hàng hóa.

Nhà đầu tư nên hạn chế lướt sóng trong môi trường thị trường còn nhiều biến động như hiện nay, không bình quân giá xuống và hạ tỉ trọng vay margin về mức an toàn.

Theo Công ty chứng khoán SHS, diễn biến hiện tại khó cho tuần giao dịch mới (18-22.4) chỉ số VN-Index có thể nhanh chóng bứt phá để hướng đến các vùng giá cao hơn. Ngược lại, chỉ số có thể sẽ cần lùi về các vùng giá thấp để tìm kiếm lực cầu bắt đáy. Nếu cầu bắt đáy đủ tốt thể hiện qua việc thanh khoản được cải thiện thì thị trường có thể hồi phục trở lại.

Dự báo từ Công ty chứng khoán Ngân hàng BIDV (BSC), vùng 1.450-1.455 điểm đang là vùng hỗ trợ của chỉ số VN-Index. Trong những phiên tới, VN-Index có thể sẽ loanh quanh tại vùng này và tìm cơ hội bật tăng trở lại.

Trong khi đó, Công ty chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) cho rằng, xu hướng điều chỉnh của thị trường có thể chưa kết thúc, rủi ro ở một số tài khoản sử dụng đòn bẩy ở mức cao phải bán ra để đảm bảo tỉ lệ ký quỹ.

DAS khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế sử dụng đòn bẩy, để dành sức mua chờ thị trường ổn định hơn. Việc giải ngân cho danh mục trung hạn có thể thực hiện với nhóm các cổ phiếu có kỳ vọng kết quả kinh doanh quý I/2022 cải thiện như công nghệ, thủy sản, may mặc và nhóm cổ phiếu phòng thủ như cổ phiếu điện, cấp nước...

Theo Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam (YSVN), thị trường có thể sẽ tiếp tục đà giảm và chỉ số VN-Index có thể sẽ kiểm định lại vùng hỗ trợ 1.420-1.430 điểm trong phiên giao dịch đầu tuần. Đồng thời, dòng tiền có thể sẽ tiếp tục phân hóa giữa các nhóm cổ phiếu trong bối cảnh thị trường đang ở giai đoạn bi quan thái quá và dần hình thành vùng đáy ngắn hạn. Vì thế, YSVN đánh giá thấp khả năng xuyên thủng vùng hỗ trợ 1.420-1.430 điểm của chỉ số VN-Index.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức giảm. Nhà đầu tư ngắn hạn có thể hạn chế bán ra ở giai đoạn hiện tại và chỉ nên giảm margin ở các nhịp hồi phục. Đồng thời, nếu các nhà đầu tư ngắn hạn chấp nhận rủi ro cao thì có thể xem xét mua thăm dò tỉ trọng thấp đối với các cổ phiếu đã đạt tín hiệu mua ngắn hạn.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ai thấu nỗi đau lỗ lãi của nhà đầu tư chứng khoán vì tin đồn thất thiệt

Thế Lâm |

Mới đây một Facebooker đã bị Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vì hành vi viết tin bài đăng trên Facebook thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán: VN-Index "bốc hơi" 23 điểm, hàng loạt nhóm cổ phiếu đỏ rực

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán ngày 16.4: Chứng khoán có tuần giao dịch ảm đạm với diễn biến tiêu cực, các chỉ số kết tuần trong sắc đỏ; Nhóm trụ cột ngân hàng cùng nhóm chứng khoán, dầu khí... đồng loạt lao dốc; Nhóm thuỷ sản có mức tăng trưởng tốt nhất tuần...

Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn do đâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch dù đã được thắp lên hy vọng từ phiên hồi phục mạnh ngày 13.4 nhưng để rồi lại  tiếp tục gây thất vọng với 2 phiên giảm về cuối tuần.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Ai thấu nỗi đau lỗ lãi của nhà đầu tư chứng khoán vì tin đồn thất thiệt

Thế Lâm |

Mới đây một Facebooker đã bị Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam vì hành vi viết tin bài đăng trên Facebook thông tin thất thiệt chưa được kiểm chứng về doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Chứng khoán: VN-Index "bốc hơi" 23 điểm, hàng loạt nhóm cổ phiếu đỏ rực

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Chứng khoán ngày 16.4: Chứng khoán có tuần giao dịch ảm đạm với diễn biến tiêu cực, các chỉ số kết tuần trong sắc đỏ; Nhóm trụ cột ngân hàng cùng nhóm chứng khoán, dầu khí... đồng loạt lao dốc; Nhóm thuỷ sản có mức tăng trưởng tốt nhất tuần...

Thị trường chứng khoán tiếp tục bất ổn do đâu?

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index tiếp tục có một tuần giao dịch dù đã được thắp lên hy vọng từ phiên hồi phục mạnh ngày 13.4 nhưng để rồi lại  tiếp tục gây thất vọng với 2 phiên giảm về cuối tuần.