Chứng khoán: Dòng tiền nên tìm đến các cổ phiếu giảm giá mạnh từ đỉnh 900?

Thế Lâm |

VN-Index đã giảm phiên thứ 6 liên tiếp trong ngày giao dịch cuối tháng 6, thiết lập nên kỉ lục là chuỗi giảm điểm dài nhất tính từ đầu năm 2020 đến nay. Ngay cả trong thời điểm tháng 3 khi thị trường giảm sâu tới đáy 650 điểm, cũng chưa xảy ra chuỗi giảm liên tiếp 6 phiên như vậy.

Tháng 6 mất gần 40 điểm

Kết thúc quí II/2020, VN-Index có hai tháng 4 và 5 tăng điểm mạnh, nhưng lại không thể hoàn hảo vì tháng 6 lại mất điểm. Từ mức 864,47 điểm ở phiên cuối tháng 5, VN-Index ở phiên cuối tháng 6 đã lùi về mức 825,11 điểm, mất 39,36 điểm tương ứng mức giảm 4,55%.

Tháng 6 cũng lập kỉ lục thứ 2 là VN-Index hồi phục cán mốc 900 điểm tại phiên giao dịch ngày 10.6. Tuy nhiên, chỉ số đã không giữ nổi mốc này bởi từ phiên vào ngày liền hôm sau đó đã giảm dần cho tới phiên cuối tháng.

Cùng với việc chỉ số giảm thì dòng tiền cũng thận trọng hơn và rút dần khỏi nhóm cổ phiếu đầu cơ trên thị trường. Trong khi đó, dòng tiền khối ngoại được kì vọng trở lại trong tháng 6 nhưng đã không xảy ra. Trên thực tế, những phiên càng về cuối tháng 6, dòng tiền khối ngoại “lình xình” thiếu ổn định và nghiêng về bán ròng trên thị trường.

Tháng 6 cũng cho thấy thị trường chứng khoán Việt Nam phản ứng mạnh hơn trước những thông tin tiêu cực của thị trường chứng khoán thế giới và khu vực, và trước các thông tin bất lợi về dịch bệnh COVID-19 bùng phát lây nhiễm đợt 2 tại một số nước, căng thẳng Mỹ - Trung...

Vẫn có thể canh mua vào?

Dự báo của các công ty chứng khoán cho phiên giao dịch đầu tháng 7 cũng như các phiên còn lại của tuần này vẫn nhuốm màu tiêu cực nhiều hơn. Theo Công ty chứng khoán KB Việt Nam, sau nỗ lực  phục hồi vào đầu phiên ngày 30.6 bất thành, VN-Index tiếp nối đà giảm điểm với áp lực bán gia tăng mạnh vào cuối phiên. Chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng đà giảm xuống vùng hỗ trợ sâu hơn.

Từ đỉnh ngắn hạn 900 điểm của VN-Index ngày 10.6, đến phiên cuối tháng 6 có những cổ phiếu đã giảm tới hơn 20%.
Từ đỉnh ngắn hạn 900 điểm của VN-Index ngày 10.6, đến phiên cuối tháng 6 có những cổ phiếu đã giảm tới hơn 20%.

Theo dự báo của Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS), VN-Index có thể tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch hôm nay ngày 1.7, với ngưỡng hỗ trợ tiếp theo quanh 800 điểm. SHS khuyến nghị,  nhà đầu tư đang cầm cổ phiếu có thể canh những nhịp hồi phục của chỉ số lên gần ngưỡng 840 điểm để bán ra hạ tỉ trọng. Ngược lại, nhà đầu tư cầm tiền mặt có thể giải ngân trở lại nếu VN-Index giảm về gần ngưỡng 800 điểm.

Khuyến nghị mua vào một phần những vị thế đã bán ra trước đó cũng được Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đưa ra đối với trường hợp khi chỉ số điều chỉnh về vùng 780-800 điểm. Theo BVSC, nhiều khả năng chỉ số sẽ lùi về vùng hỗ trợ mạnh 780-820 điểm song VN-Index cũng có thể xuất hiện những phiên hồi phục kĩ thuật khi tiếp cận vùng hỗ trợ này.

Đồng thuận nhận định trên, Công ty chứng khoán MB (MBS) cho rằng sẽ có nhịp hồi kĩ thuật trong các phiên còn lại của tuần này. MBS lưu ý rằng, các cổ phiếu đã giảm giá mạnh kể từ đỉnh ngắn hạn (900 điểm) sẽ là địa chỉ của dòng tiền.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thị trường chứng khoán:Thời điểm cân não chọn “tham lam” hay “sợ hãi”!

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp vào cuối tháng 6 này, thậm chí còn là một phiên giảm mạnh ngày 29.6. Với việc chỉ số mất đến 22,62 điểm tương ứng mức giảm 2,65%, VN-Index lùi xuống mức 829,36 điểm. Như vậy tính từ thời điểm ngày 10.6 khi chỉ số cán mốc 900 điểm, VN-Index lúc này đã mất 70,64 điểm, tương ứng khoảng 7,8%.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư F0 đã đến lúc dừng cuộc chơi?

Thế Lâm |

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều dư địa lướt sóng kiếm lời cho các nhà đầu tư F0 (nhà đầu tư mới gia nhập thị trường từ khoảng tháng 4.2020, ít kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán). Những đợt sóng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng thưa và lặng dần

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thị trường chứng khoán:Thời điểm cân não chọn “tham lam” hay “sợ hãi”!

Thế Lâm |

VN-Index đã có phiên giảm thứ 5 liên tiếp vào cuối tháng 6 này, thậm chí còn là một phiên giảm mạnh ngày 29.6. Với việc chỉ số mất đến 22,62 điểm tương ứng mức giảm 2,65%, VN-Index lùi xuống mức 829,36 điểm. Như vậy tính từ thời điểm ngày 10.6 khi chỉ số cán mốc 900 điểm, VN-Index lúc này đã mất 70,64 điểm, tương ứng khoảng 7,8%.

Thị trường chứng khoán: Nhịp điều chỉnh chưa đứt, khoan vội mua vào?

Thế Lâm |

Chỉ số VN-Index trong tuần vừa qua đã điều chỉnh giảm 16,58 điểm tương ứng với 1,91%. Lúc này, chỉ số đang lùi về mức 851,98 điểm, so với thời điểm cuối tháng 3 vẫn còn cao hơn 189,45 điểm. Tính ra quí II/2020 tính đến thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 26.6, VN-Index vẫn đang tăng khoảng 28,6%.

Thị trường chứng khoán: Nhà đầu tư F0 đã đến lúc dừng cuộc chơi?

Thế Lâm |

Tính đến phiên giao dịch cuối tuần qua, thị trường chứng khoán Việt Nam không còn nhiều dư địa lướt sóng kiếm lời cho các nhà đầu tư F0 (nhà đầu tư mới gia nhập thị trường từ khoảng tháng 4.2020, ít kiến thức và kinh nghiệm về thị trường chứng khoán). Những đợt sóng vào nhóm cổ phiếu đầu cơ cũng thưa và lặng dần