Chứng khoán: Dòng tiền khối ngoại vào thị trường chưa đạt kì vọng

Thế Lâm |

Dòng vốn khối ngoại đổ vào thị trường chứng khoán được kì vọng sẽ bùng nổ vào tháng 6 sau khi chỉ số VN-Index đã tăng mạnh mẽ liên tiếp trong hai tháng 4 và 5.2020. Tuy nhiên trên thực tế, khối ngoại vẫn cho thấy sự ngập ngừng, thận trọng.

Trong giai đoạn từ tháng 2-5.2020, khối ngoại bán ròng khoảng 715 triệu USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây được xem là giai đoạn rút vốn dài kỉ lục của khối ngoại trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam. Kết thúc tháng 5, trước làn sóng hồi phục của thị trường, nhiều dự báo khối ngoại sẽ quay trở lại vào tháng 6 vì đã “lỡ tàu” cơ hội trong hai tháng trước đó.

Tuy nhiên bước vào tháng 6, thị trường điều chỉnh. Từ đỉnh ngắn hạn 900 điểm vào ngày 10.6, VN-Index đã lùi về mức 825,11 điểm vào cuối tháng, cùng với đó dòng tiền trên thị trường cũng giảm mạnh.

Trong bối cảnh như vậy, dòng vốn ngoại cũng chưa cho thấy sự khởi sắc rõ nét. Theo thống kê trên sàn HoSE, trong tháng 6 khối ngoại mua ròng hơn 14.900 tỉ đồng. Tuy nhiên nếu loại trừ cú trao tay thỏa thuận mã cổ phiếu VHM trị giá hơn 15.000 tỉ đồng, thành ra trong tháng này khối ngoại lại bán ròng nhẹ.

Từ giữa tháng 6, khi dòng vốn nội từ các nhà đầu tư mới F0 trong nước bắt đầu rút bớt dần trên thị trường, trong khi dòng vốn từ khối ngoại cũng không gia tăng gì hơn, khiến thị trường rơi vào những ngày “ảm đạm” về thành khoản. Nhiều phiên cuối tháng 6 tổng giá trị giao dịch trên HoSE dưới 5.000 tỉ đồng, còn trong 2 phiên về cuối tuần qua (ngày 2 và 3.7) thanh khoản trên sàn HoSE dưới 4.000 tỉ đồng.

Trong 3 phiên từ ngày 1-3.7, khối ngoại mua ròng nhẹ hơn 95 tỉ đồng trên sàn HoSE, tuy nhiên về khối lượng thì lại bán ròng hơn 740 triệu cổ phiếu.

Trong khi đó, thống kê tuần giao dịch vừa từ ngày 29.6-3.7, khối ngoại lại trở lại bán ròng hơn 100 tỉ đồng trên toàn thị trường. Đây là tín hiệu theo đánh giá của Công ty chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) là thiếu tích cực.

Cũng trong tuần giao dịch vừa qua, các quĩ đầu tư trong đó có những quĩ lớn của nước ngoài chủ yếu bán ròng. Nằm trong nhóm dẫn đầu bán ra là nhóm quĩ đầu tư Valuesystem của Hàn Quốc, Dragon Capital, America LLC, AFC Vietnam Fund…

Theo Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), trong tháng 6 đầu năm 2020, VSD đã cấp mã số giao dịch chứng khoán cho 254 nhà đầu tư nước ngoài gồm 27 tổ chức và 227 cá nhân. Đây là tháng cấp mã số giao dịch nhiều nhất cho các nhà đầu tư ngoại trong 6 tháng đầu năm 2020. Tuy nhiên, việc này cũng chưa thể tạo ra lực thúc đẩy giao dịch mua vào mạnh mẽ của dòng vốn ngoại trên thị trường. Một trong những nguyên nhân là trong tháng 6 các quĩ đầu tư tái cơ cấu danh mục và chốt giá trị tài sản ròng (NAV) bán niên 2020 cho nên lực bán ra mạnh hơn.

Nhưng một nguyên nhân lớn khác là khi thị trường điều chỉnh và xu hướng hồi phục chưa rõ nét, dòng tiền trên thị trường theo đó ngập ngừng, khối ngoại cũng có những lưỡng lự nhất định.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Thị trường khát dòng tiền dù sóng bắt đầu chuyển trụ

Thế Lâm |

Kết tuần với phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index bật tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, đưa chỉ số vượt qua ngưỡng 845 lên mức 847,61 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch vừa qua, dù tăng hay giảm thì thanh khoản cũng chỉ giảm dần.

Thị trường chứng khoán: Đà tăng đang bị nén lại chờ cơ hội bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên hôm qua 2.7, chỉ số VN-Index đã cố bứt phá vào đầu giờ với sắc xanh. Tuy nhiên vì lực chốt lời mạnh, cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự cho nên chốt phiên thị trường giảm nhẹ. Từ đó, các dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đều khá thận trọng.

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chứng khoán: Thị trường khát dòng tiền dù sóng bắt đầu chuyển trụ

Thế Lâm |

Kết tuần với phiên giao dịch ngày 3.7, VN-Index bật tăng trở lại sau phiên giảm nhẹ trước đó, đưa chỉ số vượt qua ngưỡng 845 lên mức 847,61 điểm. Tuy nhiên, tuần giao dịch vừa qua, dù tăng hay giảm thì thanh khoản cũng chỉ giảm dần.

Thị trường chứng khoán: Đà tăng đang bị nén lại chờ cơ hội bùng nổ

Thế Lâm |

Phiên hôm qua 2.7, chỉ số VN-Index đã cố bứt phá vào đầu giờ với sắc xanh. Tuy nhiên vì lực chốt lời mạnh, cả bên mua và bên bán đều lưỡng lự cho nên chốt phiên thị trường giảm nhẹ. Từ đó, các dự báo cho phiên giao dịch cuối tuần hôm nay đều khá thận trọng.

Thị trường chứng khoán: Lệnh mua bán chất chồng nhưng khớp lệnh èo uột

Thế Lâm |

Sau phiên tăng hơn 18 điểm hôm qua, phiên giao dịch hôm nay VN-Index kết thúc với việc giảm nhẹ 1,11 điểm (tương ứng 0,13%), đưa chỉ số lùi về mức 842,38 điểm. Như vậy, sau một phiên giằng co liên tục, sức mua yếu khiến VN-Index chuyển sang sắc đỏ.