Chứng khoán: Đón sóng tăng mới và cơ hội lấy lại những gì đã mất

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã bước vào sóng tăng mới với 5 phiên tăng liên tục trong tuần giao dịch vừa qua. Đặc biệt trong đó, 2 phiên tăng về cuối tuần với mức tăng mạnh đều trên 1%.

Tạo nền và thoát đáy

Theo Công ty chứng khoán Đông Á (DAS), tuần giao dịch vừa qua đã giúp VN-Index tạo nền và thoát đáy ngắn hạn, đặc biệt chỉ số sau 3 tuần tích lũy trong vùng dao động từ 1.220-1.280 điểm.

Từ đó, Công ty chứng khoán MB (MBS) khẳng định rằng, thị trường đã bước vào sóng tăng mới.

Theo chuyên viên tư vấn Lê Bá Minh đến từ Công ty Chứng khoán SSI, điểm đặc biệt thứ nhất là 2 phiên về cuối tuần giao dịch trước (29-30.7) thị trường liên tục bùng nổ, thanh khoản dần được cải thiện. Những nhà đầu tư nắm giữ tiền mặt lớn với quan điểm “tiền mặt là vua” (cash is king) đã sốt ruột và bắt buộc phải giải ngân để không bị lỡ sóng.

Điểm đặc biệt thứ hai là phiên giao dịch cuối tuần trước ngày 30.7 với khối lượng giao dịch gần như vừa khớp với khối lượng giao dịch trung bình 50 ngày.

Điều đó cho thấy, phiên giao dịch này được xác định như một ngày bùng nổ theo đà (Follow Through Day) và sau phiên này thị trường thường sẽ thiết lập một xu hướng mới, một nhịp tăng mới để kiếm tiền. Từ đó, nhà đầu tư cần chuẩn bị tư thế sẵn sàng để có thể kiếm được nhiều lợi nhuận nhất thời điểm này.

Cũng theo chuyên viên Lê Bá Minh, khả năng cao là nhóm những nhà đầu tư đang cầm giữ tỷ trọng tiền mặt lớn sau 2 phiên tăng mạnh của thị trường về cuối tuần trước sẽ cảm thấy bứt rứt, rơi vào hiệu ứng FOMO (tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận) và đây có thể cũng chính là động lực cho phiên thứ ngày hai 2.8.2021 thị trường sẽ có nhịp kéo mạnh lên vào đầu phiên.

Cơ hội giải ngân và tìm kiếm lợi nhuận đang trở lại

Khi một nhịp tăng mới xuất hiện, nhìn chung cũng đồng nghĩa với việc một cơ hội lợi nhuận mới rõ nét đang đến. Tuy nhiên, cũng có một điểm đáng lưu ý, theo DAS, tuần giao dịch trước với tất cả 5 phiên đều tăng điểm của VN-Index đã giúp cho những nhà đầu tư đặt niềm tin vào thị trường thu được những thành quả đáng khích lệ.

Với cả tuần tăng điểm vừa qua đặc biệt là 2 phiên tăng mạnh trên 1% đề cập ở trên, chuyên viên Lê Bá Minh nhận định rằng hầu hết cổ phiếu đã qua điểm mua.

Do đó, nhà đầu tư mua vào phiên ngày thứ 2 (2.8) rất dễ bị rơi vào trạng thái “hụt chân” vì phải mua ở giá cao. Song cũng theo chuyên viên này, điều thường thấy trên thị trường chứng khoán là mua giá cao nhưng có thể bán được ở mức giá cao hơn, điều quan trọng là cần chọn đúng cổ phiếu tốt.

Hành động đón sóng tăng mới vào những phiên đầu tuần được chuyên viên Minh khuyến nghị rằng, không nên mua bán vội ngay đầu phiên giao dịch đầu tuần ngày 2.8 mà hãy xem xét tình hình; nếu mua mới hãy chọn cổ phiếu cơ bản tốt, lợi nhuận tăng, xu hướng ngành triển vọng, cổ phiếu vừa rồi chưa gặp lại đỉnh cũ. Nhà đầu tư cũng cần lưu ý vùng kháng cự mạnh tiếp theo quanh mốc 1.340 điểm và nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa Midcaps.

Với nhà đầu tư đang nắm giữ cổ phiếu, nên xem xét lại triển vọng ngành và doanh nghiệp để tái cơ cấu danh mục; có thể mua nhồi ở các nhịp điều chỉnh; nếu trading chốt lời ở các nhịp thị trường hưng phấn thì nên mua bù hàng (cover) khi thị trường hạ nhiệt.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chứng khoán: Cơ hội giải ngân ngắn hạn đang trở lại, đừng để lỡ sóng

Thế Lâm |

Với tất cả 5 phiên giao dịch tuần trước đều tăng điểm, chỉ số chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (2-6.8) được dự báo tiếp tục tăng điểm, và cơ hội lợi nhuận đang quay trở lại.

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Chứng khoán: Cơ hội giải ngân ngắn hạn đang trở lại, đừng để lỡ sóng

Thế Lâm |

Với tất cả 5 phiên giao dịch tuần trước đều tăng điểm, chỉ số chứng khoán bước vào tuần giao dịch mới (2-6.8) được dự báo tiếp tục tăng điểm, và cơ hội lợi nhuận đang quay trở lại.

Chứng khoán: Dấu hiệu đà tăng trở lại, giữ cổ phiếu chờ nhịp bứt phá

Thế Lâm |

Thị trường chứng khoán với VN-Index đã có 4 phiên tăng liên tiếp nhưng phiên ngày 29.7 mới có dấu hiệu rõ ràng xu hướng điều chỉnh có thể đã kết thúc và đà tăng quay trở lại. Dự báo phiên ngày 30.7, VN-Index tiếp tục tăng điểm.

Chứng khoán: Cổ phiếu tốt vào vùng quá bán, cơ hội cho người còn tiền

Thế Lâm |

Thanh khoản trên thị trường chứng khoán trong phiên ngày 28.7.2021 ở mức thấp nhất tính từ tháng 11.2020 trở lại đây. Nguyên nhân chính là do nhà đầu tư thận trọng, chưa muốn xuống tiền giao dịch.